Bắt người phụ nữ lừa kêu gọi vốn đầu tư chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Do nợ nần, Nguyễn Thị Thanh Thủy bịa chuyện chồng làm chỉ huy trưởng công trình, Thủy làm 'sân sau' cung cấp vật liệu xây dựng, để lừa đảo huy động vốn.

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1983, trú phường Hải Châu II, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, do nợ nần mất khả năng chi trả, Thủy nảy sinh ý định lừa đảo nhiều người bằng cách bịa chuyện góp vốn đầu tư, làm ăn.

Thủy "nổ" về việc chồng Thủy là chỉ huy trưởng các công trình trọng điểm, quy mô lớn, có mức đầu tư "khủng" hàng ngàn tỉ đồng. Thủy nói có thể lợi dụng vị trí chức vụ, mối quan hệ của chồng để tuồn vật tư, vật liệu xây dựng vào công trình.

Thủy kêu gọi nhiều người góp vốn, cùng Thủy đầu tư máy móc, trang thiết bị, dùng tiền để chung chi, trở thành "sân sau" cho công trình. Thủy còn đưa ra mức lãi suất rất cao trong thời gian ngắn để huy động vốn khiến nhiều người sập bẫy.

Từ tháng 5/2019 đến tháng 1/2020, nhiều người quen biết Thủy đã tin tưởng giao tiền nhưng thực tế Thủy không mang tiền đi đầu tư mà trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Công an quận Thanh Khê đã làm rõ số tiền Thủy lừa đảo, chiếm đoạt ban đầu là gần 500 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định còn nhiều bị hại khác tại TP Đà Nẵng cũng như ngoại tỉnh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đang củng cố hồ sơ và làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

T.M

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-nguoi-phu-nu-lua-keu-goi-von-dau-tu-chiem-doat-gan-nua-ty-dong-a604842.html