Bất ngờ với cách trang trí cây thông trăm tuổi kỳ công ở Điện Kremlin

Từng được Peter Đại đế đưa về giới thiệu tại Nga, đến nay việc trưng bày cây thông dịp Năm mới đã trở thành truyền thống ở nước này.

Điện Kremlin chọn cây thông 95 tuổi mừng năm mới 2023

Năm 2022 này, Điện Kremlin đã chọn một cây thông 95 tuổi, cao 27 mét, đường kính thân 56 cm và tán rộng 10 mét, được lấy từ vùng lân cận Volokolamsk, phía tây bắc Moscow để tô điểm cho Dinh Tổng thống Nga.

Theo thông tin từ cơ quan báo chí của Cục Tài sản Phủ Tổng thống Nga, cây thông hoàn hảo này được đốn hạ vào ngày 12/12 và được chuyển đến Điện Kremlin 2 ngày sau đó.

Ảnh minh họa cây thông năm mới tại Nga.

Đáng nói là, quy trình tìm kiếm "cây thông hoàn hảo" trang hoàng Điện Kremlin được chuẩn bị kỹ lưỡng, bắt đầu từ mùa hè này. Cây thông năm nay được chọn trong số 62 “ứng cử viên” cạnh tranh khác. Sau đó chỉ có 37 cây lọt vào danh sách rút gọn. Các yêu cầu cụ thể cho những cây này là không được thấp hơn 25 mét và không được già hơn 120 tuổi.

Một điều kiện quan trọng khác là phải có đường tiếp cận trực tiếp tới cây để tránh làm hại các cây gần đó. Cây hoàn hảo phải có tán hình kim tự tháp, rậm rì và có màu xanh đậm, không có cành khô và gãy.

Quy trình chuẩn bị cây Năm mới chỉn chu

Việc lựa chọn cây thông Noel tại Nga rất cầu kỳ, có một ủy ban đặc biệt được lập ra để chọn cây thông mới mỗi năm.

Các chuyên gia này làm việc trong nhiều tuần và đặc biệt chú ý đến hình thức của cây. Cây thông phải có hình dạng kim tự tháp vừa vặn, thân không bị cong hay tán lá mọc không đều. Đồng thời màu sắc của cây phải tươi, có chiều cao phù hợp và khoảng 100 tuổi. Theo các chuyên gia, một cây thông sống khoảng một thế kỷ đã khá già và dễ bị gãy nên có thể chặt bỏ mà không ảnh hưởng đến sinh thái.

Ngoài ra, cây cần phải giữ được vẻ ngoài tươi tốt trong vài tuần kể từ khi bị chặt, đòi hỏi cây phải thật khỏe mạnh trước khi bị đốn hạ. Các chuyên gia cũng phải kiểm tra xem cây thông có bị mục, gãy cành, nứt thân hay không.

Quá trình đốn hạ cây thông để trưng bày tại Điện Kremlin. Ảnh - Moska Agency

Thời gian gần đây, các chuyên gia còn sử dụng cả các biện pháp công nghệ để kiểm tra tình trạng của thân cây. Trước đây, họ sử dụng một chiếc khoan mỏng, nhưng từ năm 2020, họ đã sử dụng một máy đo điện trở là một cây kim mỏng có dòng điện. Độ dẫn điện tốt cho thấy cây khỏe mạnh và thân cây không bị mục bên trong. Vị trí của cây thông cũng rất quan trọng. Nó phải mọc ở bìa rừng thì mới dễ dàng tiếp cận.

Thông thường, Ủy ban sẽ lập danh sách hàng chục cây phù hợp với tiêu chí sau đó sẽ chọn lọc nhiều vòng để tìm ra được cây thông tốt nhất cùng 1-2 cây để đề phòng trường hợp cây chính gặp rủi ro.

Quá trình vận chuyển cây do một công ty duy nhất phụ trách. Họ đã thực hiện công tác này trong hơn 17 năm qua nên rất giàu kinh nghiệm. Sau khi được đốn hạ, cây được đưa vào một hệ thống khung đặc biệt và sau đó chuyển vào thùng xe tải.

Cây sẽ được treo trên hệ thống khung để thân cây không chạm sàn, giúp hạn chế cành bị gãy, rụng và để cây giữ được ngoại hình lý tưởng.

Người lái xe tải sẽ mặc theo truyền thống như Ông già tuyết và chở cây đi vào bên trong Điện Kremlin. Khi cây đi qua các Cổng Spasskie sẽ là thời điểm vận chuyển khó khăn nhất vì xe tải gần khít với bề rộng của những chiếc cổng này, đòi hỏi người lái xe phải cực kỳ cẩn thận.

Sau khi giao hàng xong, cây thông được đặt tại quảng trường Sobornaya.

Việc trang trí cây thông Năm mới ở Điện Kremlin thường mất nhiều ngày (điển hình năm 2020 mất khoảng 10 ngày) chia thành nhiều phần.

Đầu tiên là phần trang trí truyền thống như khoảng 200 đồ trang trí phát sáng màu xanh, đỏ, vàng và trắng cùng nhiều vòng hoa trắng, xanh và đỏ tượng trưng cho lá cờ Nga trên cây. Năm 2019, đơn vị trang trí đã dùng tới 1.800 mét vòng hoa. Trên cây thông cũng bắt buộc phải có một ngôi sao lớn màu đỏ trên đỉnh.

Tiếp đó là đồ trang trí đặc biệt, riêng có của mỗi năm và được giữ bí mật cho đến phút cuối.

Ví dụ, vào năm 2019, cây thông Năm mới được trang trí để đánh dấu kỷ niệm 20 năm bữa tiệc 'yolka' của Điện Kremlin dành cho trẻ em. Đây là lý do tại sao nhiều đồ trang trí năm đó do trẻ em từ trường nghệ thuật thuộc Viện Nghệ thuật Surikov Moscow thực hiện.

Cuối cùng là những món đồ trang trí khác mang yếu tố văn hóa dân gian như búp bê matryoshkas, bình nước samovar và gà trống vàng. Tổng cộng sẽ có khoảng hơn 2.100 đồ trang trí.

An Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bat-ngo-voi-cach-trang-tri-cay-thong-tram-tuoi-ky-cong-o-dien-kremlin-d577173.html