Bất ngờ ở tứ kết đôi nữ

Cặp hạt giống số 3 đôi nữ bị loại là bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu thứ tư Giải quần vợt vô địch nam - nữ quốc gia 2021 (VTF Masters 500-1), đang diễn ra tại thành phố Tây Ninh.

Huỳnh Trần Ngọc Nhi và Phan Lưu Thảo Nguyên vừa tạo nên bất ngờ đầu tiên tại giải năm nay. (Ảnh: VTF)

Cặp hạt giống số 3 đôi nữ bị loại là bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu thứ tư Giải quần vợt vô địch nam - nữ quốc gia 2021 (VTF Masters 500-1), đang diễn ra tại thành phố Tây Ninh.

Ngày 28-1, giải đấu bước sang ngày thi đấu thứ tư với các trận đấu tứ kết đôi nam, đôi nữ, vòng 1/16 đơn nam và đơn nữ. Trong đó, bất ngờ đã xảy ra ở tứ kết nội dung đôi nữ khi cặp hạt giống số 3 là Trần Thụy Thanh Trúc và Đào Minh Trang (Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh) đã để thua trước cặp đối thủ được đánh giá thấp hơn là Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi và Phan Lưu Thảo Nguyên (Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh).

Với khả năng chơi lưới tốt, Phan Lưu Thảo Nguyễn đã gây nhiều khó khăn cho cặp hạt giống số 3 trong set đấu đầu tiên và vượt lên giành chiến thắng 6-4. Cặp đôi Minh Trang và Thanh Trúc đã quyết tâm hơn trong set đấu thứ hai, nhưng lại thiếu quyết đoán trong những pha bóng quyết định. Tận dung cơ hội đó, cặp đôi Ngọc Nhi và Thảo Nguyên đã ấn định chiến thắng 7-5 trong set 2 và giành quyền vào bán kết.

Cặp hạt giống số 1 nội dung đôi nữ là Sĩ Bội Ngọc và Nguyễn Thị Bé Xuyên (Quân đội) cũng suýt chút nữa đã để thua trong ngày thi đấu hôm nay. Chạm trán cặp chủ nhà Hồ Thị Trúc Tâm/Ngô Hồng Hạnh (câu lạc bộ Hải Đăng), hai tay vợt trẻ tuổi hơn đã thi đấu thăng hoa ở set đấu đầu tiên để vươn lên dẫn trước tới 5-1.

Tuy nhiên, đẳng cấp của cặp đôi Bé Xuyên/Bội Ngọc đã lên tiếng đúng lúc. Thắng liên tiếp sáu game sau đó, cặp đôi hạt giống số 1 lội ngược dòng ngoạn mục để ấn định chiến thắng 7-5 trong set đầu tiên.

Ở thế bị dẫn điểm, cặp đôi chủ nhà chơi trùng xuống trong set đấu thứ hai, chỉ có được hai game thắng trước khi chịu thất bại với tỷ số 2-6. Thắng chung cuộc 2-0, Bội Ngọc và Bé Xuyên giành vé vào bán kết, nơi họ sẽ chạm trán cặp đôi Ngọc Nhi và Thảo Nguyên.

Lý Hoàng Nam (trái) tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp vượt trội ở cả nội dung đánh đơn và đánh đôi. (Ảnh: VTF)

Trong khi đó, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam (CLB Hải Đăng) tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch nội dung đơn nam giải năm nay. Tại vòng 1/16 diễn ra trong ngày hôm nay, Hoàng Nam chạm trán tay vợt Việt kiều Pháp Alexander Trương Giang Thanh (Quân đội).

Sau khi để thua chóng vánh với tỷ số 1-6 trong set đấu đầu tiên, Giang Thanh đã nỗ lực hơn trong set đấu thứ 2. Tuy nhiên, chênh lệch lớn về đẳng cấp đã giúp Hoàng Nam tiếp tục có một set thắng cách biệt với tỷ số 6-2, qua đó ghi tên mình vào vòng Tứ kết. Tại đây, Hoàng Nam sẽ có cuộc tái đấu với đàn em Vũ Hà Minh Đức (CLB Hải Đăng). Trong trận đấu cùng ngày, Minh Đức đã có chiến thắng kịch tính trước Trương Vinh Hiển (Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh) với tỷ số 6-3, 7-6 (5).

Không chỉ chứng tỏ đẳng cấp ở nội dung đơn, Hoàng Nam cũng cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về trình độ so với các đối thủ khác ở cả nội dung đánh đôi. Đứng cặp cùng người đồng đội Nguyễn Văn Phương tại trận tứ kết đôi nam, cặp đôi chủ nhà đã không mất quá nhiều thời gian để đánh bại cặp đôi Trần Tiến Thịnh/Nguyễn Quang Vinh (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh) với tỷ số các set lần lượt là 6-2, 6-0.

Chiến thắng này giúp Hoàng Nam và Văn Phương giành tấm vé vào bán kết chạm trán cặp đôi Trần Quang Trường/Từ Lê Khánh Duy (CLB Hải Đăng). Trước đó, cặp đôi này cũng dễ dàng có được chiến thắng trước cặp hạt giống số 8 là Nguyễn Minh Thiên/Từ Ngọc Nhựt (Becamex Bình Dương) sau hai set đấu với tỷ số 6-1 và 6-0.

Hạt giống số 2 Trịnh Linh Giang (CLB Hải Đăng) cũng dễ dàng có được trận thắng trước đàn em đồng đội Nguyễn Hữu Hùng Anh. Chiến thắng 6-0, 6-2 giúp tay vợt gốc Hà Nội giành vé vào tứ kết đơn nam gặp tài năng trẻ Nguyễn Quang Vinh (Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh).

Vào ngày mai, giải đấu sẽ bước vào ngày thi đấu thứ năm, với các loạt trận tứ kết nội dung đơn nam, đơn nữ và bán kết nội dung đôi nam, đôi nữ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo đảm an toàn về sức khỏe và thể chất cho các vận động viên nói riêng và sức khỏe cộng đồng nói chung, ban tổ chức giải đấu khuyến cáo các trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và khán giả tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống lây lan dịch bệnh theo Thông điệp 5k của Bộ Y tế, trong đó thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nhip-song-the-thao/bat-ngo-o-tu-ket-doi-nu-633312/