Bất ngờ bị côn trùng đốt khi đang đi xe máy, người đàn ông nhập viện nguy kịch

Mới đây, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 đã tiếp nhận một ca bệnh nguy kịch do phản vệ sau khi bị côn trùng đốt.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Người bệnh là anh P.V.V, 41 tuổi, dân tộc Mông, nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực, môi và đầu chi tím tái, da nổi mẩn đỏ sẩn phù kèm ngứa dữ dội, toàn thân vã mồ hôi.

Theo lời kể của vợ bệnh nhân, trước đó khoảng 20 phút, khi đang di chuyển bằng xe máy, anh V bất ngờ bị một loại côn trùng không rõ đốt vào vùng mang tai. Sau khi bị đốt, anh xuất hiện nổi mẩn đỏ khắp cơ thể, ngứa nhiều, mí mắt sưng phù, vã mồ hôi, kèm theo khó thở, tức ngực, mờ mắt và tiếp xúc chậm. Khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, da toàn thân nổi mẩn, khó thở dữ dội, mạch chậm, huyết áp không đo được.

Các bác sĩ tại khoa Cấp cứu nhận định đây là một trường hợp sốc phản vệ nặng. Ngay lập tức, bệnh nhân được xử trí theo đúng phác đồ chống sốc phản vệ của Bộ Y tế. Nhờ được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, sau quá trình cấp cứu, tình trạng anh V đã ổn định, tỉnh táo trở lại và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa.

Chia sẻ về trường hợp này, các bác sĩ của Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 cho biết phản vệ do côn trùng đốt là một tình trạng dị ứng nguy hiểm, xảy ra khi cơ thể phản ứng với chất độc hoặc protein có trong nọc của côn trùng như ong, kiến, muỗi, ruồi… Những phản ứng này có thể chỉ dừng lại ở mức nhẹ với biểu hiện nổi mẩn, ngứa, sưng phù, nhưng cũng có thể tiến triển nặng với tức ngực, khó thở, đau bụng, rối loạn ý thức và thậm chí đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước những biểu hiện dị ứng sau khi bị côn trùng đốt. Khi có dấu hiệu nghi ngờ như khó thở, ngứa toàn thân, mẩn đỏ, phù nề hoặc rối loạn ý thức, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tuyệt đối không tự xử trí tại nhà. Với những người có tiền sử dị ứng, việc trang bị sẵn thuốc và nắm rõ cách xử trí khi gặp tình huống nguy cấp là điều hết sức cần thiết để bảo vệ an toàn tính mạng.

Bảo Long

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bat-ngo-bi-con-trung-dot-khi-dang-di-xe-may-nguoi-dan-ong-nhap-vien-nguy-kich-431183.html