Bất chấp phiên giảm mạnh của chứng khoán Mỹ đêm qua, ngày 21/2, chỉ số VN-Index bật tăng gần 3 điểm khi mở phiên với điểm sáng từ BCM.
Dù chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhưng VN Index vẫn duy trì được đà tăng nhờ sự trở lại của nhóm cổ phiếu 'vua'.
Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang có đà tăng tốt trong danh mục và chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm điểm, tuy nhiên, cần hạn chế giải ngân mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao và chưa có tín hiệu kiểm tra kháng cự thành công...
Ngày 18/2, VN-Index mở cửa tăng nhẹ trên tham chiếu và liên tục gia tăng điểm số cho tới giữa phiên sáng nhờ đà tăng mạnh của các nhóm cổ phiếu nhỏ và mức tăng nhẹ đồng đều của các mã lớn. Nhưng áp lực bán bắt đầu gia tăng sau đó, khiến hầu hết các nhóm cổ phiếu lớn và vừa không giữ được đà tăng, điểm số chung hạ dần.
Lực cầu bất ngờ gia tăng mạnh ngay từ sớm đã giúp VN-Index có thời điểm vượt 1.280 điểm trong phiên hôm nay (18/2). Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn còn hiện hữu khiến thị trường thu hẹp đà tăng vào cuối phiên.
Cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận sức mua áp đảo với thanh khoản tăng 2-3 lần. Thị giá BVH tăng hết biên độ và tiến lên mốc 57.300 điểm, cao nhất gần 3 năm qua.
Chốt phiên giao dịch ngày 18/2, VN-Index tăng 5,42 điểm; HNX-Index tăng 2,65 điểm; UPCOM-Index tăng 0,12 điểm, song cổ phiếu bảo hiểm đã có phiên tăng mạnh.
Thị trường ghi nhận thêm một phiên tăng điểm tích cực. Thanh khoản vẫn ở mức thấp nên dòng tiền tiếp tục xoay tua. Trong phiên giao dịch này, tiền chảy vào nhóm cổ phiếu bất động sản và bảo hiểm.
Thị trường chứng khoán hôm nay (18/2) được dẫn dắt bởi nhiều nhóm lớn như bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm. Tuy nhiên với tâm lý thận trọng giữa phiên chiều khiến VN-Index lùi về gần 1.275 điểm. Dù tăng hơn 5 điểm nhưng lại thất bại trong việc chinh phục mốc 1.280 điểm.
Sau phiên đi xuống hôm qua, phiên ngày 18-2, chỉ số VN-Index đảo chiều tăng hơn 5 điểm.
Phiên giao dịch ngày 18/2, lực cầu bất ngờ gia tăng mạnh ngay từ khi mở cửa đã giúp VN-Index vượt mốc 1.280 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch. Nhưng sau đó áp lực bán gia tăng khiến các chỉ số chính hạ thấp độ cao. Đáng chú ý, phiên này nhóm cổ phiếu bảo hiểm đồng loạt bứt phá trong đó BVH tăng trần. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa tăng 5,42 điểm lên mức 1.278,14 điểm.
Chốt phiên giao dịch hôm nay (18-2), VN-Index tăng 5,42 điểm, lên mốc 1.278,14 điểm. Khối ngoại tiếp tục phiên bán ròng với hơn 110 tỉ đồng. Đây là phiên bán ròng thứ 12 liên tiếp trên sàn HoSE.
Thanh khoản chiều nay đột nhiên sụt giảm đáng kể, trong đó rổ VN30 giảm giao dịch tới 39% so với buổi sáng, khiến các nhóm blue-chips may mắn không tụt quá nhiều. VN-Index kết phiên một lần nữa thất bại trong nỗ lực đột phá qua cản 1280 điểm, nhưng cơ hội vẫn mở rộng...
VN-Index bổ nhào giảm trong phiên chiều nay khi nhiều cổ phiếu lớn không thể trụ vững được. Tuy nhiên thị trường lại thể hiện sự phân hóa đối lập rõ nét khi rất nhiều cổ phiếu nhỏ tăng nóng, thậm chí là kịch trần hàng loạt...
Bảo Việt - doanh nghiệp Việt đại diện cho ngành bảo hiểm được vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune 500 của Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ). Đồng thời, Tập đoàn này cũng chính thức được nâng điểm trên bảng xếp hạng doanh nghiệp bền vững trong nhóm Chỉ số Phát triển Bền vững Dow Jones Toàn cầu (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI).
Được thành lập để thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang, doanh nghiệp gần như không có hoạt động gì đáng chú ý trong thời gian triển khai dự án.
Phiên 12/2, VN-Index giao dịch tích cực vào phiên sáng rồi 'đuối dần' vào phiên chiều khi dòng tiền yếu. Nhóm hiếm hoi ghi nhận sự quan tâm của nhà đầu tư là xây dựng hạ tầng.
Cổ phiếu HHV của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tiếp tục ghi nhận phiên tăng 2,36%, nâng tổng mức tăng trong 3 tháng gần nhất lên 30%.
Kết thúc phiên giao dịch 12/2, VN-Index dừng ở mức 1.266,91 điểm, giảm 1,54 điểm (-0,12%); VN30-Index về mức 1.335,68 điểm sau khi hạ 2,72 (-0,2%).
Thị trường chứng khoán đang đứng trước cơ hội bứt phá, nhưng cũng đối diện với không ít thách thức từ sự phân hóa tại các nhóm ngành cùng áp lực bán ròng của khối ngoại.
Thị trường chứng khoán dù không quá sôi động, nhưng vẫn 'lầm lũi' đi lên, chỉ số VN-Index đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp.
Giá trị đầu tư tài chính tới cuối năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) đạt 231.546 tỷ đồng (hơn 9 tỷ USD). Trong đó, hơn nửa là tiền gửi ngân hàng; còn lại là đầu tư trái phiếu, chứng khoán, công ty liên kết…
Năm 2024, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) ghi nhận kết quả tài chính ấn tượng với lãi ròng đạt hơn 2.085 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước, nhờ kiểm soát chi phí hiệu quả và tăng cường đầu tư...
Hôm nay (4/2), nhiều doanh nghiệp đã công bố thêm báo cáo tài chính quý IV/2024. Một công ty bảo hiểm báo lãi tăng mạnh trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản báo lỗ, đặc biệt có công ty lỗ nặng nhất trong lịch sử hoạt động.
DANAGO tiếp tục đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển khi họ tiếp tục khẳng định vị thế là công ty du lịch top 1 tại Đà Nẵng.
Trong những phiên giao dịch cuối cùng trước Tết Nguyên đán, VN-Index dự báo có thể tiếp tục tăng lên vùng 1.255 - 1.260 điểm. Tuy nhiên, với thanh khoản còn dè dặt và áp lực bán ròng từ khối ngoại, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá thị trường.
Sự phục hồi của nhóm VN30 trong phiên chiều tạo cảm hứng lớn cho thị trường, giúp chỉ số VN-Index thoát cảnh giằng co và có phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Dù vậy, thanh khoản thấp tiếp tục là mối quan ngại lớn với nhà đầu tư.
Dù không tăng quá mạnh và vẫn còn 'lình xình' trong phiên giao dịch, nhưng thị trường chứng khoán vẫn âm thầm đi lên trong cuối phiên.
Bất chấp phiên tăng mạnh của thị trường quốc tế, ngày 14/1, VN-Index vẫn mở cửa thận trọng khi chỉ số này mang sắc đỏ ngay từ phiên ATO. Áp lực bán xuất hiện từ sớm trên phần lớn các ngành, nhóm Vn30 cũng chìm trong sắc đỏ khi chỉ còn vài mã xanh như GAS, PLX, BVH.
Đóng cửa phiêm giao dịch ngày 14/1, VN-Index giảm 6,58 điểm (-0,53%), xuống 1.229,07 điểm, thanh khoản lùi về mức thấp. Cổ phiếu NVL vươn lên trở thành cổ phiếu khớp lệnh cao nhất sàn với 16,2 triệu đơn vị, nhưng giá cổ phiếu lao dốc mạnh
VN-Index nhanh chóng xóa sạch biên độ phục hồi của phiên hôm qua với mức thanh khoản sụt giảm hơn 24%. Điều này cho thấy rủi ro sức mua đang là vấn đề lớn nhất, đặc biệt khi nhà đầu tư phải lựa chọn việc giữ cổ phiếu và 'phơi nhiễm' với rủi ro xuất hiện chính sách bất ngờ của ông Trump ở thời điểm thị trường Việt Nam nghỉ Tết...
Sau phiên hồi phục hôm qua, ngày 14-1, chỉ số VN-Index đảo chiều giảm hơn 6 điểm; thanh khoản ở mức thấp.
Ngày 12-1, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tuyên Quang đã tổ chức Ngày hội ra quân năm 2025 với chủ đề 'Phát triển mạnh mẽ - vững vàng vị thế'.
Trạng thái thanh khoản thấp kỷ lục tiếp tục được duy trì khi thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày 10/1. VN-Index chỉ nhích nhẹ trên tham chiếu trong nửa đầu phiên sáng nhờ sự tích cực của một số cổ phiếu lớn như BVH, CTG trước khi áp lực bán đưa chỉ số giảm xuống và chốt giảm gần 4 điểm trước giờ nghỉ trưa.
Kết phiên giao dịch hôm nay (10-1), chỉ số VN-Index giảm 15,29 điểm, xuống còn 1.230,48 điểm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với hơn 327 tỉ đồng trên sàn HoSE.