Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số không chỉ góp phần bảo tồn và lan tỏa bản sắc dân tộc mà còn mở ra cơ hội chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực kinh tế. Đây là nội dung được các chuyên gia, nhà quản lý và giới sáng tạo nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học 'Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số' diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.
TP.HCM đang tìm cách đưa di sản, bản sắc và nguồn lực sáng tạo vào chuỗi giá trị kinh tế, thay vì chỉ dừng ở bảo tồn hay tổ chức hoạt động văn hóa truyền thống.
Tại Hội thảo khoa học Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số, các chuyên gia cho rằng, hiện thực hóa Nghị quyết 80-NQ/TW cần hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số... nhằm đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới.
Chiều 5-6, Trường Đại học Văn hóa TPHCM phối hợp Báo Văn Hóa (Bộ VH-TT-DL) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề 'Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số'.