Bảo tồn và phát triển sản phẩm từ cây mây rừng
VHO – Xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung khơi dậy niềm năng phát triển nông lâm nghiệp, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân.

Xã Đặng Thùy Trâm có gần 300ha mây được 40 hộ dân trồng, chăm sóc
Xã Đặng Thùy Trâm hiện sở hữu diện tích rừng tự nhiên khoảng 20.000 ha. Trong số này, phần diện tích rừng phòng hộ giao khoán cho cộng đồng và người dân quản lý, bảo vệ là hơn 7.000ha.
Để tận dụng và phát huy lợi thế này nhiều năm qua, cùng với các cấp ngành, chính quyền địa phương đã hướng dẫn cho người dân triển khai và nhân rộng mô hình trồng cây mây dưới tán rừng. Hiện toàn xã Đặng Thùy Trâm đã có gần 300ha mây được 40 hộ dân trồng, chăm sóc, cho thu nhập ổn định.

Rủ nhau đi hái "lộc rừng”
VHO- Những ngày này, con đường ngược từ miền xuôi lên các huyện miền núi Quảng Ngãi, nơi đâu cũng thấy người người, nhà nhà phơi đót. Giữa màu xanh của đại ngàn, nhìn đâu cũng thấy đót trổ bông.
Trong giai đoạn 2022 – 2025, số diện tích mây trồng dưới tán rừng ở xã Đặng Thùy Trâm cho sản lượng khai thác hơn 3.000 tấn.
Ông Phạm Văn Hái, xã Đặng Thùy Trâm cho hay: “Người dân trồng mây chủ yếu dưới tán rừng phòng hộ, rừng cộng đồng. Bà con khai thác quanh năm, mỗi năm có khi lên đến cả nghìn tấn. Nhờ có cây mây đem lại nguồn thu nhập chăm lo cuộc sống hàng ngày, phát triển kinh tế gia đình”.

Nhờ có cây mây đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân
Xã Đặng Thùy Trâm đang kêu gọi, kết nối doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm mây nhằm nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, khuyến khích người dân, đặc biệt những hộ có kinh nghiệm trồng mây, bắt tay thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã để liên kết cùng nhau sản xuất, chế biến, tiếp cận nguồn vốn, công nghệ…

Đoàn công tác của xã Đặng Thùy Trâm tìm hiểu quy trình chế biến các sản phẩm từ cây mây tại tỉnh Gia Lai
“Công ty sẽ đầu tư, kết hợp với bà con khai thác bền vững, đầu tư để tái sinh như thế nào theo hướng khai thác có tổ chức. Có thể sẽ đưa làng nghề ra đây, đào tạo cho bà con có công ăn việc làm, nhất là vào mùa mưa. Bà con gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ để cung cấp ngược lại sản phẩm cho công ty để phát triển bền vững”, ông Phạm Quốc Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Nhân Hòa cho biết.
Với giá thị trường khoảng 5.500 đồng/kg, mỗi ha diện tích trồng mây có thể đem lại 50 - 60 triệu đồng/năm, góp phần quan trọng giúp người dân giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống.

Xã Đặng Thùy Trâm kêu gọi, kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm mây
Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm Nguyễn Thị Vân cho biết, ngoài mở rộng diện tích trồng mây, chính quyền địa phương đang kêu gọi, kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm mây nhằm nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ. Mới đây, xã đã tổ chức đoàn đến thăm, làm việc và tìm kiếm cơ hội hợp tác với một doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai chuyên chế biến các sản phẩm từ cây mây.
Trồng mây dưới tán rừng đã tận dụng được diện tích đất, không ảnh hưởng đến cây lâm nghiệp. Giúp giảm cỏ dại, tăng độ ẩm cho đất, giảm đáng kể vấn đề xói mòn đất, tăng dinh dưỡng cho cây lâm nghiệp.

Trồng mây dưới tán rừng tận dụng được diện tích đất, không ảnh hưởng đến cây lâm nghiệp
Xã cũng khuyến khích người dân, đặc biệt các hộ trồng mây có kinh nghiệm, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã để cùng nhau sản xuất, chế biến, tìm kiếm thị trường và tiếp cận nguồn vốn, công nghệ.
Đây sẽ là bước đi quan trọng để hình thành chuỗi liên kết từ khâu trồng đến khâu tiêu thụ. Xây dựng thương hiệu sản phẩm mây, từng bước tham gia chương trình OCOP và mở rộng xuất khẩu. Qua đó, tạo nền tảng phát triển ngành nghề nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.