Bảo tàng Louvre không có camera an ninh ban công
Không có camera an ninh nào được lắp đặt tại ban công tầng hai bảo tàng Louvre, nơi bọn trộm đã đột nhập để đánh cắp những món trang sức lịch sử trị giá hơn 100 triệu USD, Giám đốc bảo tàng Louvre Laurence des Cars cho biết tại phiên điều trần của Ủy ban Thượng viện Pháp.

Chiếc xe tải được trang bị thang nâng mà bọn trộm sử dụng được nhìn thấy bên ngoài bảo tàng Louvre. Nguồn: Reuters.
Thiếu đầu tư hạ tầng
Ngày 23/10, phát biểu trước các thượng nghị sĩ, bà Laurence des Cars cho biết, ban công phía đông của Phòng trưng bày Apollo, nơi bọn trộm đã đột nhập bằng máy mài góc, không được hệ thống camera của bảo tàng bao quát.
"Thật không may, ở phía Phòng trưng bày Apollo, camera duy nhất được lắp đặt lại hướng về phía tây và do đó không bao quát được ban công bị ảnh hưởng bởi vụ đột nhập", bà des Cars phát biểu tại phiên điều trần, trong khi các nhà điều tra Pháp đang gấp rút thu hồi số trang sức bị đánh cắp.
Bốn ngày sau vụ trộm, các nhà điều tra vẫn chưa công khai danh tính bất kỳ nghi phạm nào, cảnh báo rằng số trang sức này có thể bị tháo dỡ để lấy nguyên liệu thô, phá hủy các hiện vật có niên đại từ thời Napoleon.
Việc kẻ trộm dễ dàng tiếp cận tòa nhà - trong giờ mở cửa bằng thang gắn trên xe tải - đã gây chấn động trên toàn nước Pháp và đặt ra câu hỏi về tính dễ bị tổn thương của các bảo tàng trong nước trước những thủ đoạn mới của tội phạm.
Phát biểu tại phiên điều trần, bà Des Cars cho rằng, việc để tồn tại những cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn toàn lỗi thời nhằm giám sát những kho báu quý giá nhất của đất nước là một "điểm đáng lo ngại" đối với bảo tàng lớn nhất thế giới. Bà Laurence des Cars cho biết, bà đã nộp đơn từ chức lên Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati sau vụ cướp, nhưng đã bị từ chối.
Theo bà Des Cars, điểm yếu của bảo tàng nằm ở việc thiếu hệ thống bảo vệ xung quanh, chủ yếu là do "sự thiếu đầu tư kéo dài vào thiết bị và cơ sở hạ tầng".
Lần cải tạo lớn gần đây nhất của Bảo tàng Louvre là vào những năm 1980 dưới thời cựu Tổng thống Pháp François Mitterrand, người đã ủy quyền cho kiến trúc sư người Mỹ gốc Hoa I. M. Pei thiết kế một lối vào phù hợp với địa điểm lịch sử này.
Kim tự tháp kính hiện là lối vào bảo tàng, mở cửa đón công chúng vào năm 1989, mang đến diện mạo hiện đại cho một bảo tàng lâu đời, nổi tiếng với việc trưng bày những tác phẩm nghệ thuật tinh hoa nhất thế giới.
Bà Des Cars cho biết, dự án cải tạo này có thể đã tạo ra ảo tưởng về động lực thúc đẩy bảo tàng được hiện đại hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, dự án hiện đại hóa lớn này hiện đã 40 năm tuổi, với những cơ sở vật chất đã hoạt động tốt hơn và đang ở giai đoạn cuối".
Cụ thể về sự việc
Vụ trộm diễn ra lúc 9h30 sáng 19/10 khi bọn cướp đỗ một chiếc xe tải có thang di động bên ngoài phòng trưng bày. Lúc 9h34 sáng, chúng kích hoạt báo động trên cửa tầng hai, tín hiệu này được gửi đến chốt an ninh.
Một nhân viên an ninh bên trong bảo tàng đã gọi điện báo cáo về vụ đột nhập và nhân viên bắt đầu sơ tán công chúng. Báo động trên hai tủ trưng bày an ninh cao đã được kích hoạt khi bọn trộm đục lỗ trên kính để lấy cắp đồ trang sức. Lúc 9h36 sáng, cảnh sát được gọi đến. Một phút sau, một thông báo được phát đi yêu cầu đóng cửa. Đến 9h38 sáng, bọn trộm đã rời khỏi tòa nhà.
Các đội giám sát bên ngoài bảo tàng đã ngăn chặn các nghi phạm đốt xe nhưng không thể ngăn chặn chúng tẩu thoát bằng xe tay ga dọc bờ sông Seine. Một quan chức thực thi pháp luật cho biết, các nhà điều tra đã lục soát chiếc xe tải để tìm kiếm bất kỳ dấu vết DNA nào. Một trong hai chiếc xe tay ga đã được tìm thấy cùng với mũ bảo hiểm của một trong hai nghi phạm, vị quan chức này cho biết thêm.
Bà Des Cars cho biết, hệ thống an ninh bên trong Phòng trưng bày Apollo "hoạt động hoàn hảo" - nhưng nó đã được thiết kế từ vài năm trước để bảo vệ trước những rủi ro lớn nhất thời bấy giờ. Ví dụ, các tủ trưng bày cao cấp chứa đồ trang sức được thiết kế chống đạn. “Đó là những gì Bảo tàng Louvre đang tự bảo vệ mình”, bà des Cars nói và cho rằng, điều cần thiết bây giờ là điều chỉnh hệ thống để thích ứng với "một kiểu tấn công mới, với những phương thức hoạt động mới chưa từng được dự tính".
Vụ trộm đã "gây sốc lớn" cho nhân viên bảo tàng, công dân Pháp và "tất cả những người yêu mến bảo tàng Louvre". Bà des Cars đã đề xuất các biện pháp có thể để tăng cường an ninh cho bảo tàng, chẳng hạn như gia cố các cạnh ngoài của bảo tàng Louvre và cấm ô tô đỗ trong khu vực lân cận. Thậm chí có thể xem xét việc xắp xếp một đồn cảnh sát bên trong bảo tàng.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/bao-tang-louvre-khong-co-camera-an-ninh-ban-cong.html