Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, từ ngày 22/8, Công an các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, với diễn biến của bão số 4, thời tiết tại các sân bay Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài tiếp tục có những yếu tố bất lợi đối với hoạt động khai thác.
Đến 9 giờ ngày 22/8/2026, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã kiểm đếm, thông báo và hướng dẫn 1.620 phương tiện với 4.499 lao động tránh, trú bão số 4.
Bão số 4 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng duy trì gió giật cấp 10, gây mưa đặc biệt lớn từ ngày 22/8 đến 24/8/2026, lượng mưa có nơi vượt trên 600mm.
Bão số 4 đang gây gió mạnh tại nhiều khu vực ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng, trong khi mưa lớn được dự báo kéo dài đến sau ngày 25/8, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Tính đến 9h ngày 22/8, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã kiểm đếm, thông báo và hướng dẫn 1.620 phương tiện với 4.499 lao động. Trong đó, 2 phương tiện với 12 lao động đang hoạt động trên biển; 1.618 phương tiện với 4.487 lao động đã neo đậu an toàn.
Trước ảnh hưởng của bão số 4, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đã ban hành văn bản thông báo tạm ngừng cấp phép tàu hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), để ứng phó với cơn bão số 4, Cục đã cử đoàn công tác phối hợp với Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Đặc khu Vân Đồn, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4. Cùng với đó đã cấm biển 4 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7; tại trạm Phù Liễn (TP Hải Phòng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Bão số 4 (NARRA) di chuyển rất chậm, liên tục đổi hướng và có thể hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ nhiều ngày do đang nằm trên dải hội tụ nhiệt đới, trong khi chịu tác động yếu của các yếu tố dẫn đường.
Bão số 4 đang ở vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Nhiều khu vực phía Bắc được cảnh báo mưa rất lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Để chủ động ứng phó bão số 4, Quảng Ninh siết chặt hoạt động tàu thuyền, không cấp phép rời cảng hoặc hành trình qua khu vực có bão, đồng thời yêu cầu hoàn tất tránh trú trước 14h hôm nay.
Bão số 4 đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 gần tâm bão và biển động mạnh tại Vịnh Bắc Bộ.
Bão số 4 có hướng di chuyển liên tục thay đổi, khó dự báo, hoạt động trong môi trường thuận lợi để mạnh lên, gây mưa cực lớn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 vẫn giữ nguyên cường độ, tiếp tục đổi hướng trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng.
Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) triển khai phương án ứng phó bão số 4 (Narra), tăng cường ứng trực và vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia.
Từ 7h ngày 22/8, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển và phương tiện thủy không đủ điều kiện ra khơi để bảo đảm an toàn trước bão số 4 (Narra).
Theo Báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, đến 7 giờ ngày 22/8, thành phố đã huy động trên 11.000 người cùng hàng trăm phương tiện sẵn sàng ứng phó bão số 4; đồng thời kiểm đếm, thông báo cho 1.620 phương tiện với 4.499 lao động, bảo đảm không còn phương tiện nào chưa liên lạc được hoặc nằm trong vùng nguy hiểm.
Bão số 4 (NARRA) đang hoạt động trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chậm và còn diễn biến phức tạp.
Bão số 4 mạnh cấp 8, giật cấp 10 đang áp sát khu vực ven biển khiến Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình đồng loạt triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền và chủ động phòng, chống mưa lũ, ngập úng.
Trước nguy cơ bão số 4 có thể tác động trực tiếp đến các công trình điện tại Quảng Ninh, Hải Phòng, NSMO đã triển khai phương án ứng phó, bảo đảm vận hành an toàn.
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 4; tập trung bơm tiêu chống úng, bảo đảm an toàn đê điều, khu công nghiệp và tính mạng Nhân dân.
Dự báo từ ngày 22-24/8, Thủ đô Hà Nội tiếp tục hứng chịu mưa lớn trên diện rộng với cường độ mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm. Từ ngày 25/8 mưa có dấu hiệu giảm dần.
Bão số 4, tên quốc tế NARRA, đang hoạt động trên khu vực biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sáng nay, tại Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cô Tô gió cấp 6, giật cấp 9.
Thông tin về cơn bão số 4 tên quôc tế là NARRA, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay, bão số 4 tiếp tục hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng.
Bão số 4 diễn biến phức tạp, ngành giao thông sẵn sàng phương án dừng tàu, điều chỉnh lịch bay để bảo đảm an toàn.
Sáng 22/8, bão số 4 (Narra) giật cấp 10 đã tiến sát vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Với quỹ đạo phức tạp, cơn bão gây ảnh hưởng trực tiếp các hoạt động kinh tế biển và kèm theo đợt mưa lũ cực đoan cho toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ.
Sáng 22-8, bão số 4 (Narra) di chuyển rất chậm trên khu vực biên giới Quảng Ninh - Hải Phòng, gây gió mạnh tại nhiều khu vực ven biển. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn diện rộng, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng có nơi trên 600mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Do ảnh hưởng bão số 4 Narra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo tạm ngừng cấp phép tàu ra khơi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 4 tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.
Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 4, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và công trình hạ tầng giao thông, xây dựng.
Bão số 4 gây đợt mưa rất lớn cho miền Bắc trong đó tâm mưa là các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng với lượng mưa lên trên 600mm.
Trước ảnh hưởng của bão số 4, Hải Phòng tạm dừng các hoạt động trên biển, đảo và khu vực cửa sông, ven biển từ 7h ngày 22/8, yêu cầu tàu thuyền, người lao động khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn.
Từ 7h ngày 22.8, Hải Phòng và Quảng Ninh tạm dừng nhiều hoạt động hàng hải, du lịch và khai thác thủy sản trên biển nhằm bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 4. Sáng cùng ngày, bão hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.
Do ảnh hưởng của bão số 4(tên quốc tế là NARRA), tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7; tại trạm Phù Liễn (thành phố Hải Phòng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Thực hiện nghiêm Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 21/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 44/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 21/8/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các địa phương thực hiện cấm biển ứng phó bão số 4.
Sáng 22-8, bão số 4 trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, di chuyển chậm và liên tục đổi hướng. Cường độ bão duy trì cấp 8, giật cấp 10.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 vẫn giữ nguyên cường độ nhưng đổi hướng Tây (lúc 4 giờ ngày 22/8 là hướng Bắc) gây mưa rất lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Bão số 4 đang gây gió mạnh trên Vịnh Bắc Bộ và dự báo tiếp tục gây mưa vừa, mưa to đến rất to tại Bắc Bộ, trong đó Quảng Ninh, Hải Phòng và một số địa phương có thể mưa trên 400-500mm.
Do ảnh hưởng của bão số 4, miền Bắc có mưa lớn, các tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng phổ biến 250-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; Lạng Sơn, Bắc Ninh, phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.
Bão số 4 đã vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng và tiếp tục di chuyển chậm trên vịnh Bắc bộ. Từ ngày 22 đến đêm 24-8, Quảng Ninh và Hải Phòng có thể mưa 250-350mm, cục bộ trên 600mm. Mưa lớn còn khả năng kéo dài sau đêm 24-8.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 không thay đổi cường độ và hướng di chuyển, sức gió và hoạt động mạnh trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn, sóng biển cao, nguy hiểm cho tàu thuyền. Dự báo trong những ngày tới, bão số 4 có diễn biến khá phức tạp.
Hồi 4 giờ ngày 22-8, tâm bão số 4 ở trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chậm. Bão gây gió mạnh, sóng cao và mưa lớn, Quảng Ninh, Hải Phòng có nơi mưa trên 600mm.
Cơ quan khí tượng dự báo, đợt mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ khả năng còn kéo dài đến đầu tuần sau.
Bão số 4 đang di chuyển chậm trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây gió mạnh cấp 6-7 trên đất liền và mưa lớn diện rộng, có nơi trên 600mm.
Trong 24h qua, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4, gây mưa lớn ở một số tỉnh thành phố nước ta.
Bão số 4 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên Vịnh Bắc Bộ; Quảng Ninh, Hải Phòng và nhiều tỉnh Bắc Bộ có mưa rất to, nguy cơ ngập lụt, lũ quét.
Dự báo thời tiết ngày 22/8/2026, do ảnh hưởng bão số 4, nhiều nơi ở miền Bắc xảy ra mưa lớn; đặc biệt, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, TP Hải Phòng mưa to đến rất to, đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở.
Dự báo trong 3h tới, bão số 4 di chuyển chậm theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.
Bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10, liên tục đổi hướng, nguy cơ gây gió giật cấp 8-9 và có nơi mưa lớn trên 600mm trên đất liền Hải Phòng, Quảng Ninh.
Bão số 4 mạnh cấp 8, giật cấp 10 đang trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, di chuyển rất chậm và liên tục đổi hướng. Nhiều tỉnh miền Bắc có nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.
Bão số 4 duy trì sức gió và hoạt động mạnh trên khu vực Vịnh Bắc Bộ gây mưa lớn, sóng biển cao, nguy hiểm cho tàu thuyền.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 không thay đổi cường độ và hướng di chuyển. Do tác động của bão, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/8, bão số 4 hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển rất chậm.
Bão số 4 đang gây gió mạnh trên Vịnh Bắc Bộ và dự báo tiếp tục gây mưa vừa, mưa to đến rất to tại Bắc Bộ, trong đó Quảng Ninh, Hải Phòng và một số địa phương có thể mưa trên 400-500mm.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 trên Biển Đông và nguy cơ mưa lũ lớn diện rộng, chiều ngày 21/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền các địa phương tập trung ứng phó quyết liệt, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ có khả năng mạnh lên thành bão, nhiều địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo có mưa lớn kéo dài, cục bộ có nơi tổng lượng mưa trên 500mm.
Chiều tối 21/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 4. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương, bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.