Bão số 1 giật cấp 13, Hà Tĩnh mưa to, ngập lụt cục bộ

Sáng nay, một số địa bàn Hà Tĩnh bị ngập sâu cục bộ, riêng tại phường Kỳ Long (TX Kỳ Anh), lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc lên cao.

 Ngập lụt cục bộ ở phường Kỳ Long (TX Kỳ Anh).

Ngập lụt cục bộ ở phường Kỳ Long (TX Kỳ Anh).

Trong 6 giờ qua (từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 13/6) trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 – 90mm, có nơi cao hơn như: Kỳ Tân 103mm, Kỳ Thịnh 102mm, Hồ Mạc Khê 97mm, Kỳ Khang 96mm (Kỳ Anh)...

Đặc biệt, do mưa lớn, trên địa bàn phường Kỳ Long (TX Kỳ Anh) đã ngập sâu cục bộ. Công an phường đã huy động lực lượng tổ chức phân luồng, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc lên cao.

 Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng Công an phường Kỳ Long tổ chức phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc lên cao.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng Công an phường Kỳ Long tổ chức phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc lên cao.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Vị trí và hướng di chuyển của bão lúc 8h sáng 13/6/2025.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới) như sau:

Do ảnh hưởng của bão số 1, phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - 10, giật cấp 13, sóng biển cao 3,0 - 5,0m, vùng gần tâm bão đi qua 4,0 - 6,0m, biển động rất mạnh.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 10, giật cấp 13, sóng biển cao 2,0 - 4,0m, riêng phía Đông 3,0 - 5,0m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Vùng biển ven bờ: Do ảnh huởng của triều cuờng và nuớc dâng do bão, các tỉnh từ Hải Phòng tới Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nuớc biển cao (Hòn Dấu: 3,9m, Hòn Ngư: 2,8m) gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng thời gian từ 17 - 19 giờ ngày 13 và 14/6.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, ngày 13/6, vùng biển khu vực tỉnh có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 10, giật cấp 13, sóng biển cao 2,0 - 4,0m, biển động mạnh.

Ngày 13/6, vùng đất liền ven biển Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 7; sâu trong đất liền cấp 3 - 4.

Ngày 13/6, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với luợng mưa phổ biến 20 - 50mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất vùng đồi núi, ven các sông suối; ngập úng vùng thấp trũng và các đô thị.

 Tuyến đường QL1 (đoạn ngã 3 Bích Châu, TX Kỳ Anh) bị ngập úng do mưa lớn.

Tuyến đường QL1 (đoạn ngã 3 Bích Châu, TX Kỳ Anh) bị ngập úng do mưa lớn.

Thông tin từ Phòng NN&MT thị xã Kỳ Anh, từ ngày 12 – 13/6, trên địa bàn xảy ra mưa to đến rất to khiến 210 ha lúa hè thu mới xuống giống bị hư hại. Các địa phương bị thiệt hại nhiều như: Kỳ Ninh 55 ha, Kỳ Trinh 30 ha, Kỳ Hoa 16 ha....

Mưa gió lớn còn làm gãy đổ 3 cột điện 35kV ở TDP Yên Thịnh, phường Kỳ Thịnh gây mất điện một số khu vực dân cư, nhiều đường ở khu vực dân sinh bị ngập cục bộ.

 3 cột điện ở TDP Yên Thịnh, phường Kỳ Thịnh bị gãy đổ.

3 cột điện ở TDP Yên Thịnh, phường Kỳ Thịnh bị gãy đổ.

Để tập trung ứng phó, TX Kỳ Anh đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng tại chỗ kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

 210 ha lúa hè thu của thị xã Kỳ Anh mới xuống giống bị ngập úng hoàn toàn.

210 ha lúa hè thu của thị xã Kỳ Anh mới xuống giống bị ngập úng hoàn toàn.

Thị xã đã chỉ đạo các địa phương tổ chức khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời diện tích lúa hè thu bị ngập và các khu vực nuôi trồng thủy sản; phối hợp ngành điện xử lý sự cố gãy cột điện dân sinh. Các địa phương cắt cử người thường xuyên túc trực để vận hành công trình tiêu thoát lũ, nhất là các địa bàn trọng điểm. Chỉ đạo chủ đầu tư các công trình đang thi công trên địa bàn tiếp tục triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với công trình, người và máy móc, thiết bị....

Ông Phan Thành Biển - Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh

Nguyễn Hải-Thu Trang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/bao-so-1-giat-cap-13-ha-tinh-mua-to-ngap-lut-cuc-bo-post289763.html