Báo PL&XH nhận Bằng khen của TP Hà Nội tại cuộc thi viết về gương 'Người tốt việc tốt 2018'

Sáng 22-9, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt của TP Hà Nội năm 2018.

Sau 4 năm triển khai cuộc thi viết phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cuộc thi năm 2018 đã tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa với thành phần tham gia được mở rộng, đa dạng. Ngoài các đơn vị, cơ quan, trường học, nhiều tổ chức chính trị xã hội cũng đã phát động tới các hội viên tham gia, đặc biệt là nhiều cơ sở tại xã, phường cùng chủ động tham gia viết bài, giới thiệu những việc làm tốt, những tấm gương tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư.

21 tập thể và 7 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 2.309 bài viết và tác phẩm báo chí (tăng 128% so với cuộc thi năm 2017) của 107 đơn vị trên địa bàn TP (gồm 90 đơn vị thuộc TP và 18 cơ quan báo chí) được lựa chọn trong tổng số 10.000 bài viết, tác phẩm dự thi ở cơ sở của hàng nghìn cá nhân của toàn TP tham gia.

Các tác phẩm, bài viết năm nay được đánh giá là bám sát thực tế cuộc sống, phương pháp thể hiện mới mẻ, phong phú, sáng tạo, phát hiện được nhiều nhân tố, gương sáng trong cuộc sống.

Một trong những nét đổi bật của cuộc thi năm nay là TP đã chỉ đạo thành lập tổ công tác chuyên đề cuộc thi các cấp thường xuyên phát hiện, xem xét lựa chọn, đề xuất khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt mọi nơi, mọi lúc, bám sát vào những lĩnh vực trọng tâm của TP như cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp, trật tự văn minh đô thị, …

Căn cứ kết quả bài viết và tác phẩm dự thi, thành tích các tập thể, cá nhân trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện cuộc thi, Ban tổ chức cuộc thi TP đã quyết định trao giải cho 39 tác phẩm, tác giả và khen thưởng 28 tập thể, cá nhân.

Giải Nhất thuộc về tác phẩm báo chí “Cho đi là còn mãi” của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

3 giải Nhì là các tác phẩm: “Trung úy cảnh sát giao thông quên mình giữa nguy hiểm cứu người trong biển lửa” (báo An minh Thủ đô); “Thắp sáng tri thức cho người khiếm thị” (Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội) và bài viết “Người mẹ hiền của đàn trẻ thơ (tác giả Đỗ Thị Vân, trường Mầm non Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội).

Cùng với đó là 05 giải Ba (03 tác phẩm báo chí và 02 bài viết) cùng 30 giải khuyến khích (20 tác phẩm báo chí, 10 bài viết).

Tại Lễ trao giải, báo PL&XH cùng 20 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện tốt cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2018 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Báo PL&XH cũng có 2 tác phẩm được trao giải khuyến khích là: “Gặp cựu chiến binh hiến 2000m2 đất xây dựng bảo tàng chiến sĩ cách mạng (tác giả: Xuân Thanh) và “Điểm 10 tặng các cô giáo sau giờ lên lớp” (tác giả Linh Anh).

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao giải Nhất của cuộc thi

Thành công của cuộc thi đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng đối với những hành động đẹp, việc làm tốt, ứng xử nhân văn trong đời sống xã hội, có tác dụng định hướng dư luận, và là yếu tố quan trọng đẩy lùi cái xấu, tiêu cực ra khỏi xã hội.

Qua cuộc thi, nhận thức của cấp ủy, các cấp, các ngành về công tác thi đua, khen thưởng đã chuyển biến tích cực, đổi mới, cách nghĩ cách làm, xác định khâu đột phá chính là việc phát hiện các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.

Từ đó khẳng định cuộc thi tiếp tục là phương pháp hiệu quả chuyển tải hơi thở của cuộc sống, có sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí thi đua sôi nổi tại các địa bàn cơ sở, các cơ quan đơn vị và trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của TP Hà Nội trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bao-plxh-nhan-bang-khen-cua-tp-ha-noi-tai-cuoc-thi-viet-ve-guong-nguoi-tot-viec-tot-2018-122691.html