Quán triệt tinh thần Đại hội 14 của Đảng, chính sách bảo hiểm y tế trong thời gian tới sẽ chuyển dịch mạnh mẽ từ bao phủ rộng sang phát triển chất lượng cao, bền vững và hiệu quả.
Đến hết năm 2025, Việt Nam đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 95,2% dân số, mức cao nhất từ trước đến nay, được phát triển, duy trì ổn định trên phạm vi cả nước.
Việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết Đại hội XIII không đơn thuần là những con số về số người tham gia, mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.
BHXH trực tiếp đóng BHYT cho người hưởng lương hưu, trợ cấp, thai sản, thất nghiệp; mức đóng 4,5% và áp dụng thứ tự ưu tiên khi thuộc nhiều nhóm đối tượng.
Với các giải pháp đồng bộ, Lâm Đồng đang quyết tâm nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, xem đây là 'tấm lá chắn' bảo vệ sức khỏe Nhân dân, hướng tới mục tiêu an sinh bền vững, nhân văn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra.
Đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tăng gần 8.700 người so với năm 2024, đạt tỷ lệ bao phủ 45% so với lực lượng trong độ tuổi lao động.
Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách nhân văn, giữ vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, gắn liền với quyền lợi của mỗi người dân. Để các chính sách này thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua, công tác truyền thông được Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai tổ chức đồng bộ, linh hoạt, sát với điều kiện thực tế và phù hợp với đặc điểm dân cư của từng địa bàn.
Sau hai tuần thi sôi nổi, Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026' trên địa bàn tỉnh đã thực sự tạo được sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân trong toàn tỉnh.
Chiều 29/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp năm 2025; tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Mở đầu Chuyên đề bảo hiểm xã hội hôm nay có bài viết về sự chủ động đẩy mạnh tuyên truyền mở rộng an sinh xã hội từ cơ sở ngay từ đầu năm của hệ thống BHXH tỉnh Cà Mau; tiếp đó là thông tin đáng phấn khởi về mức đóng BHXH tự nguyện năm 2026 không thay đổi, mặc dù quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 có thay đổi, trong đó nâng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn lên 2 triệu 200 nghìn đồng/người/tháng và cuối cùng là phần hỏi đáp chính sách dành cho người dân.
Chiều 27/1, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình vào ngày 24/1. Hoạt động được triển khai đồng loạt từ cấp tỉnh đến cơ sở.
UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026, trong đó nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế và bảo đảm quyền lợi của người tham gia.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương vừa ký, ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 3/10/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Bảo hiểm Xã hội cơ sở Vị Tân hiện quản lý 6 phường, xã gồm phường Vị Thanh, Vị Tân, xã Hỏa Lựu, Vĩnh Viễn, Xà Phiên và xã Lương Tâm.
Tây Ninh phấn đấu đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95,7% dân số và đến năm 2030 cơ bản bao phủ toàn dân.
Hội nghị triển khai quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn TP Hà Nội được tổ chức chiều ngày 14/1.
Chiều 14-1, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội và Trung tâm Phục vụ Hành chính công (HCC) thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính.
Năm 2026, BHXH cơ sở Cẩm Mỹ, Đồng Nai phấn đấu nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96%, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.
Sáng 14/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Năm 2025 ghi dấu ấn với nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt trong công tác bảo hiểm xã hội (BHXH) tại tỉnh Quảng Trị. Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh cải cách hành chính, ngành BHXH tỉnh đã tập trung nguồn lực để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, đồng thời lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ.
Trong bối cảnh cả nước thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành BHXH Ninh Bình cũng đã tập trung tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Với địa bàn quản lý rộng, dân số đông, phát sinh khối lượng công việc bàn giao lớn, BHXH tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu được giao năm 2025.
Việc Hà Tĩnh mở rộng hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng từ 65 đến 70 tuổi góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 đạt tỷ lệ bao phủ toàn dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Với phương châm 'Lấy người dân làm trung tâm phục vụ', ngành y tế và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua không ngừng được củng cố, mở rộng, hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026, Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh Lò Quân Hiệp, yêu cầu toàn hệ thống BHXH thành phố cần thống nhất thực hiện tinh thần '3 không': việc gì khó không né tránh, việc gì mới không chờ, việc gì liên quan lẫn nhau không đùn đẩy; phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Năm 2026, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 96% dân số trở lên, tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt từ 31,4% trở lên.
UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026 trên địa bàn thành phố.
Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mức thấp nhất: 330.000 đồng/tháng.
Ngày 31/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Theo kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai về bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trong giai đoạn mới, tỉnh đặt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHYT, nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh, tăng mức độ hài lòng của người dân.
Chiều 30/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026.
20 ngày đêm thực hiện chiến dịch hoàn thành tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là một áp lực không nhỏ, song các địa phương đã có những cách làm hay và đầy nỗ lực để hoàn thành mục tiêu trước thời hạn. Ghi nhận tại xã Cẩm Mỹ.
Năm 2025, công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó chính BHYT được xem là trụ cột quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhóm dân số ngày càng gia tăng này
Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng địa phương.
Ngày 25/12/2025, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; đồng thời kết hợp Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2026. Hội nghị do ông Nguyễn Trí Đại – Giám đốc BHXH thành phố chủ trì, với sự tham dự của các Phó Giám đốc, lãnh đạo 8 phòng nghiệp vụ và 14 BHXH cơ sở.
Toàn tỉnh Cà Mau hiện có hơn 2,05 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế (BHYT), tăng hơn 112 ngàn người so với năm 2024, đạt 100% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95% dân số. Tổng thu các quỹ bảo hiểm năm 2025 đạt gần 4.953 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.
Sáng 28/12, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong tuyên truyền, vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trong giai đoạn mới'.
Chiều 25/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác BHXH, BHYT năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại thành phố Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Bảo Quốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ, chung quanh việc triển khai chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong năm học 2025-2026.
Tỉnh Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
Ngày 25/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Phó Giám đốc BHXH Việt Nam; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan Bảo hiểm xã hội và đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, xã Hồ Đắc Kiện đã trở thành địa phương tiêu biểu của thành phố Cần Thơ trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2025.
HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Nghị quyết số 99/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2026 - 2030.
Bài viết dưới đây sẽ thông tin chi tiết về các điểm mới chính sách BHYT từ 1/1/2026.
Để đạt được mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm 2025 BHXH thành phố Cần Thơ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm, bám sát tiến độ được giao hàng tháng, quý; đặc biệt những tháng cuối năm 2025, toàn hệ thống BHXH thành phố Cần Thơ tăng tốc trong công tác thu và phát triển người tham gia.
Ngày 20-12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân 10 ngày cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Lễ ra quân cũng được phát động đồng loạt tại BHXH cơ sở và Bưu điện khu vực trên địa bàn tỉnh.
Sáng ngày 20/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình tháng 12/2025.
Chiều 19/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2025; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống chính sách an sinh xã hội, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Tại Đồng Nai, việc mở rộng diện bao phủ BHYT tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực, hướng đến các nhóm yếu thế trong xã hội.
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân, mở rộng các gói tham gia linh hoạt để khuyến khích người dân tham gia chính sách này.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 403/NQ-CP ngày 10/12/2025, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đến năm 2030 cho 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ mở rộng mạng lưới an sinh xã hội trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng và linh hoạt.
Xác định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, tỉnh ta đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, giúp nhân dân được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân và đảm bảo an sinh xã hội.