Chiều 10/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua về nguyên tắc đối với dự thảo Nghị quyết về chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2025 - 2027.
Chiều 10/7, tại Phiên họp thứ 47, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2025-2027.
Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Điều 31 Luật Việc làm số 74/2025/QH15 của Quốc hội.
* Bạn đọc Nguyễn Văn Nam ở xã An Châu, tỉnh Nghệ An, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, thông qua các biện pháp hỗ trợ tài chính, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp, và hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề. Tuy nhiên, do số lượng người thụ hưởng ngày càng tăng, không thể tránh khỏi trường hợp trục lợi Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp…
Bạn đọc hỏi: Những đối tượng nào được áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp?
Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, có nhiều điểm mới về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được người lao động quan tâm.
Người lao động đồng thời có từ 2 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị sử dụng lao động khác nhau, thì đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Còn việc đóng bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp sẽ theo từng hợp đồng lao động...
Thay vì nhận một lần, Luật Bảo hiểm xã hội mới quy định nhiều quyền lợi tốt cho người lao động, để khuyến khích bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm, nhận lương hưu tốt.
Từ ngày 1/1/2026, người lao động và người sử dụng lao động sẽ chỉ đóng tối đa 1% tiền lương/quỹ tiền lương tháng, đồng thời Nhà nước sẽ hỗ trợ thêm 1% từ ngân sách Trung ương. Như vậy, quy định mức đóng bảo hiểm được điều chỉnh linh hoạt, thay vì cố định 1% như hiện nay…
Thời gian qua, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh) đã nhận ủy quyền của 84 người lao động (NLĐ) tại Công ty TNHH I.F.V.N. (trụ sở chính tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) khởi kiện ra tòa án với cùng nội dung là đòi tiền bảo hiểm xã hội (BHXH). Vụ việc đã được Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức lần lượt đưa ra xét xử sơ thẩm và những quyền lợi chính đáng của NLĐ đã được bảo vệ.
Đến hết tháng 5/2025, toàn tỉnh có 105 đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền 11 tỷ 289 triệu đồng.
Theo danh sách từ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, Vietnamobile hiện đang chậm đóng hơn 2 tỷ đồng các khoản bảo hiểm bắt buộc, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.
Từ ngày 1/7/2025, người có lương 15 triệu sẽ đóng bảo hiểm bao nhiêu?
BHXH Khu vực XXXII vừa tổ chức Hội nghị đối thoại, tư vấn, hỗ trợ pháp lý và giải đáp chính sách về BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm đầu năm 2025 nhằm triển khai sâu rộng Luật BHXH và Luật BHYT sửa đổi đến các đối tượng sử dụng lao động, góp phần nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk cho biết, trong tháng 3/2025, toàn tỉnh có 1.127 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng gần gấp đôi so với tháng trước đó. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025, tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.145 người.
Mặc dù Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1/7 tới đây sẽ mở rộng thêm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành.
Ngày 30/5, UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình (địa chỉ tại số 54, đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, thành phố Vinh) do chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho lao động.
Chậm đóng bảo hiểm cho 408 lao động, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình bị xử phạt số tiền 180 triệu đồng.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, số tiền 180 triệu đồng.
Ngoài số tiền 180 triệu đồng bị phạt, Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình phải đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp số tiền hơn 10,4 tỷ đồng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần 479 Hòa Bình (địa chỉ tại số 54 đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, thành phố Vinh) do chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động.
Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không liên tục, nhưng đảm bảo đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, thì vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp...
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nếu người lao động chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì thời gian đóng mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của họ sẽ được bảo lưu, cộng dồn, để làm căn cứ tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo khi đáp ứng đủ điều kiện...
Sáng 17-5, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2025 với chủ đề: 'Những điểm mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động'.
Các Bảo hiểm xã hội khu vực, Bảo hiểm xã hội cấp huyện sẽ căn cứ vào quy trình này để thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động...
Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đã đề xuất quy định trường hợp người sử dụng lao động không đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, thì phải trả khoản tiền tương ứng với các chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động được hưởng theo quy định...
Công ty Cổ phần 1Office bị Bảo hiểm xã hội Hà Nội 'bêu tên' chậm đóng bảo hiểm với số tiền gần 400 triệu đồng...
Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) là một trong năm chế độ BHXH bắt buộc, thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh người lao động (NLĐ) luôn đối mặt với những rủi ro nghề nghiệp không thể lường trước, chế độ này chính là điểm tựa quan trọng, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.
Dự kiến, người lao động và doanh nghiệp sẽ đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức tối đa là 1%, thay vì cố định mỗi bên là 1% như hiện nay. Chính phủ sẽ quy định cụ thể mức đóng, và áp dụng đối với tất cả các đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp...
Đến hết tháng 4/2025, toàn tỉnh có 111 đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền 11 tỷ đồng.
Bộ Tài chính đề xuất mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2025 là 1,46%, năm 2026 là 1,39%, năm 2027 là 1,36% tính trên dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trừ số chi đóng bảo hiểm y tế của người hưởng...
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho lao động đang được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận nỗ lực thực hiện, nhằm giúp lao động mất việc hưởng đầy đủ các chế độ và sớm tìm việc làm…
Từ năm 2025, người lao động tự do, không có hợp đồng lao động có thể tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện để được hưởng nhiều quyền lợi, chia sẻ rủi ro khi chẳng may gặp tai nạn. Quy định này nhằm giúp họ vượt qua khó khăn vì suy giảm khả năng lao động sau tai nạn. Tuy nhiên, nhiều người lao động vẫn chưa biết đến quy định này.
Bắt đầu từ 2025, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động mở rộng sang khu vực không có hợp đồng lao động, theo hình thức tự nguyện để giảm gánh nặng cho người lao động.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về BHXH và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH.
Doanh nghiệp không đăng ký tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp đối với khoản tiền lương để ngoài sổ kế toán; hay sử dụng giấy tờ, tài liệu, thông tin không có thật để được tạm dừng đóng bảo hiểm sẽ bị xem là trốn đóng bảo hiểm...
Theo dự thảo, hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 cam kết sẽ trả hơn 10,3 tỷ đồng cho cơ quan bảo hiểm để chốt sổ BHXH cho người lao động trước ngày 31/12/2025.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5-2025.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 năm 2025.