Báo động lũ trên sông Tích và sông Cầu
Mưa lớn diện rộng gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực Hà Nội. Thành phố đã ban hành báo động lũ cấp II trên sông Tích, sông Cầu, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện triển khai tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông và đời sống nhân dân.

Khu vực bên ngoài đê thôn Lương Phúc, xã Đa Phúc gần như bị cô lập khi nước sông Cầu dâng sau mưa lớn hôm 10/10/2025. (Ảnh: Văn Thịnh)
Rạng sáng 24/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 kết hợp dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện mưa lớn diện rộng, có nơi mưa với cường độ rất lớn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và mực nước các sông tiếp tục dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã ban hành lệnh báo động lũ trên sông Tích, sông Cầu; đồng thời các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, lúc 0 giờ 20 phút ngày 24/8, mực nước sông Tích đo tại Kim Quan đạt 7,62m, vượt mức báo động II (7,60m).
Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã ban hành lệnh Báo động II trên sông Tích tại địa phận các phường, xã: Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng và Tây Phương.
Cũng vào thời điểm 0 giờ 20 phút ngày 24/8, lệnh Báo động II được ban hành trên sông Cầu tại địa phận các xã Trung Giã và Đa Phúc.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương, các đơn vị và cán bộ được giao nhiệm vụ đã nhận lệnh, tổ chức triển khai nghiêm các quy định, phương án ứng phó theo cấp báo động, chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Theo số liệu quan trắc đến 6 giờ ngày 24/8, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố ghi nhận lượng mưa lớn, phổ biến từ hơn 100mm đến hơn 170mm trong thời gian ngắn.
Tại khu vực ngoại thành, lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại Phú Xuyên, đạt 170,5mm. Khu vực nội đô, lượng mưa tại phường Láng đạt 165mm, Vân Hồ III 146,5mm và Yên Sở 138,1mm. Tại khu vực phía tây thành phố, Tây Mỗ ghi nhận lượng mưa 107,5mm.
Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn gây áp lực lớn đối với hệ thống tiêu thoát nước đô thị, nhất là tại các khu vực thấp trũng, tuyến đường giao thông và công trình ngầm.
Trước diễn biến mưa lớn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã triển khai phương án ứng trực ở mức cao, huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị để chủ động tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng.
Từ khoảng 5 giờ ngày 24/8, cán bộ, công nhân viên ngành thoát nước đã được bố trí tại các vị trí trọng điểm. Các lực lượng tập trung khơi thông cửa thu, ga thu nước, vớt rác và vật cản, bảo đảm dòng chảy; đồng thời mở các cửa phai hồ điều hòa theo quy trình để điều tiết nước.
Mưa lớn rạng sáng 24/8 gây ngập úng cục bộ tại khu vực cầu vượt HH2 Dương Nội và các hầm chui số 5, số 6, hầm 9+656. Có thời điểm mực nước tại các khu vực này khoảng 40-50cm.
Ngay khi phát sinh ngập úng, lực lượng thoát nước tổ chức cảnh báo, phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua khu vực ngập, đồng thời triển khai các biện pháp tiêu thoát nước. Các trạm bơm Đào Nguyên và Cầu Sa được phối hợp vận hành, tăng cường năng lực tiêu thoát tại những khu vực có nguy cơ ngập úng cao.
Các trạm bơm đầu mối chủ lực của thành phố gồm Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Đồng Bông 1 (cũ), Cầu Chui, Hà Trì, Mậu Lương, Phúc Đồng, Vạn Phúc, Đa Sỹ cùng các trạm bơm tại hồ Cầu Tình, hồ Tai Trâu, Nguyễn Hoàng Tôn, Phú Thượng và Đông Trù được tổ chức vận hành liên tục, nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước.
Đối với Trạm bơm nâng xử lý nước thải Yên Xá, sự cố tại trạm biến áp T2 đã được khắc phục hoàn toàn. Tuy nhiên, do đơn vị đang tiếp tục xử lý các thiết bị điện tại hầm tách rác đầu vào, trạm hiện chưa vận hành bơm và các phai đầu vào vẫn đóng.
Lực lượng tại chỗ tiếp tục duy trì trực, vệ sinh ga ghi thu và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng vận hành ngay khi bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật.
Dự báo mưa lớn trên địa bàn Thủ đô còn tiếp diễn. Các đơn vị chức năng tiếp tục duy trì chế độ trực khẩn cấp, theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các sông để chủ động điều chỉnh phương án vận hành trạm bơm, hồ điều hòa và các công trình tiêu thoát nước.
Với phương châm chủ động từ sớm, ứng phó từ xa, các lực lượng chức năng thành phố đang tập trung khơi thông dòng chảy, vận hành tối đa năng lực tiêu thoát nước, tổ chức ứng trực tại các khu vực trọng điểm, qua đó hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng, bảo đảm an toàn giao thông và đời sống nhân dân trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bao-dong-lu-tren-song-tich-va-song-cau-post983955.html
