Bảo đảm sách giáo khoa năm học 2026 - 2027

Nhằm bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh năm học 2026 - 2027, nhiều địa phương, trường học trên địa bàn thành phố đang chủ động huy động nguồn lực, trao tặng và xây dựng nguồn sách giáo khoa dùng chung trước khi chính sách miễn phí sách giáo khoa cho giáo dục phổ thông có hiệu lực.

Học sinh tìm mua sách giáo khoa đầu năm học mới. Ảnh: NGỌC HÀ

Học sinh tìm mua sách giáo khoa đầu năm học mới. Ảnh: NGỌC HÀ

Nhằm bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh năm học 2026 - 2027, nhiều địa phương, trường học trên địa bàn thành phố đang chủ động huy động nguồn lực, trao tặng và xây dựng nguồn sách giáo khoa dùng chung trước khi chính sách miễn phí sách giáo khoa cho giáo dục phổ thông có hiệu lực.

Huy động sách giáo khoa cho học sinh

Tại xã Sơn Cẩm Hà, từ đầu tháng 6, UBND xã đã có thư ngỏ gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân để vận động hỗ trợ sách giáo khoa. Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu cho biết, đến nay địa phương đã vận động đủ số sách bổ sung cho mô hình “Tủ sách dùng chung” tại 9 thư viện trường học và sẽ triển khai trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại phường Thanh Khê, Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ sẽ dành tặng sách giáo khoa mới cho toàn bộ 245 học sinh khối lớp 1 ngay trong những ngày tựu trường. Với mức giá 136.500 đồng/bộ, tổng giá trị quà tặng gần 35 triệu đồng được nhà trường vận động từ đội ngũ giáo viên, phụ huynh và các nhà hảo tâm. Theo Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Thanh Hương, việc tặng sách không chỉ giúp chia sẻ khó khăn với phụ huynh mà còn tạo niềm vui, động lực cho các em trong năm học đầu tiên cấp tiểu học.

Bên cạnh đó, mô hình tủ sách “Nối nhịp tri thức” tại phường Thanh Khê cũng đang từng bước tạo nguồn sách dùng chung lâu dài. Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Thanh Khê Lê Văn Cương cho hay, sách sau khi sử dụng được tiếp nhận, phân loại và quản lý theo môn học để thuận lợi điều chuyển. Đến nay, toàn phường đã huy động được 1.503 bộ sách giáo khoa (gồm 629 bộ sách mới và 874 bộ đã qua sử dụng). “Mỗi bộ sách được giữ lại trao tặng vừa giúp giảm chi phí cho gia đình học sinh, vừa góp phần hạn chế lãng phí”, ông Cương nói.

Trong khi đó, xã Hòa Vang đang hướng đến mục tiêu miễn phí sách giáo khoa 100% cho học sinh trên địa bàn. Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện, nối tiếp thành công từ năm học 2025 - 2026, địa phương tiếp tục huy động gần 1,5 tỷ đồng để mua thêm 74.676 quyển sách. Đến nay, 91.060 quyển sách giáo khoa đã được trang bị cho thư viện 7 cơ sở giáo dục trên địa bàn (bao gồm cả Trường THPT Ông Ích Khiêm và Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3 - cơ sở 2). Số lượng này bảo đảm cung cấp miễn phí cho gần 7.000 học sinh các cấp trong năm học 2026 - 2027.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận thông tin, công tác bảo đảm sách giáo khoa, dụng cụ học tập trước thềm năm học mới đang được triển khai đồng bộ. Tính đến cuối tháng 7, toàn thành phố đã huy động được hơn 35.000 bộ sách (gồm 19.268 bộ mới và 16.219 bộ qua sử dụng) thông qua các mô hình “Tủ sách dùng chung” và chương trình “Ngày yêu thương”. Số sách này đang được phân bổ về các trường nhằm hỗ trợ kịp thời cho học sinh.

UBND xã Hòa Vang cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh. Ảnh: NGỌC HÀ

UBND xã Hòa Vang cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh. Ảnh: NGỌC HÀ

Không để học sinh thiếu sách giáo khoa

Theo ông Ngô Văn Hoan, Phó Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa phục vụ năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp in ấn, điều phối, bảo đảm không để học sinh nào thiếu sách khi bước vào năm học 2026 - 2027. Tính đến ngày 15/8/2026, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ và vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học và địa phương. Cụ thể: hơn 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo đã được hoàn thành cung ứng ra thị trường.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện tiếp tục triển khai in bổ sung thêm khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa. Nguồn sách này dùng để bảo đảm an ninh, an toàn sách giáo khoa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ, cũng như đáp ứng các nhu cầu phát sinh về trang bị sách cho thư viện hoặc các chương trình trao tặng sách tại địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng thiếu cục bộ một số đầu sách do lượng lớn phụ huynh và học sinh dồn dập mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ trong thời gian ngắn.

Để giải quyết thực trạng này, ngày 21/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 5655/BGDĐT-GDPT gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc bảo đảm cung ứng sách giáo khoa. Bộ yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng phương án cung ứng phù hợp, thuận tiện, cam kết đầy đủ và kịp thời trước ngày 30/8/2026.

Đồng thời, yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục, trong đó lưu ý các trường mới thành lập, trường chưa đăng ký từ đầu năm, trường nội trú biên giới, trường sau sắp xếp và nhu cầu mua thêm của học sinh, cha mẹ học sinh. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng phương án cung ứng phù hợp, thuận tiện, đầy đủ, kịp thời; thực hiện điều phối, điều chuyển theo nguyên tắc nơi thừa hỗ trợ nơi thiếu.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận cho biết đã yêu cầu các cơ sở giáo dục hoàn thành việc rà soát, trang bị dụng cụ học tập, bàn ghế, quyết tâm không để bất kỳ học sinh nào thiếu sách giáo khoa hay đồ dùng học tập khi bước vào lễ khai giảng ngày 5/9. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ “Quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp”, sở đã tham mưu thành phố xây dựng Nghị quyết cung cấp sách giáo khoa dùng chung cho học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2026 - 2029 với nguồn kinh phí dự kiến hơn 143,8 tỷ đồng. Chính sách này giúp giảm bớt gánh nặng chi phí mua sắm đầu năm cho các gia đình cho đến khi chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên phạm vi toàn quốc được thực hiện từ năm học 2029 - 2030 theo quy định.

LÊ PHẠM

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bao-dam-sach-giao-khoa-nam-hoc-2026-2027-3349980.html