Bảo đảm cấp điện cho các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV
Sáng 11-2, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã giao hai đơn vị trực thuộc là Công ty Điện lực Củ Chi và Công ty Điện lực Duyên Hải khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và UBND hai huyện Nhà Bè, Củ Chi nhằm xây dựng và triển khai phương án bảo đảm cung cấp điện cho hai bệnh viện dã chiến được xây dựng tại đây. Đây là công tác nhằm chung tay phục vụ việc phòng, chống dịch nCoV đang xảy ra trên địa bàn thành phố.

Công nhân Điện lực huyện Củ Chi thi công đường đây xây dựng bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi.
Đến nay, Công ty Điện lực Củ Chi đã hoàn tất triển khai công trình cấp điện cho bệnh viện dã chiến bao gồm trồng 20 trụ điện, kéo gần 1.400 m dây hạ thế, lắp năm tủ điện kế tổng để bảo đảm việc cung cấp điện cho các dãy nhà phục vụ cho bệnh viện dã chiến. Đối với giai đoạn 2, Công ty đã chuẩn bị phương án lắp máy biến thế dự phòng 400 kVA và máy phát 400 kVA, và sẽ đưa vào sử dụng khi có yêu cầu của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.
Hiện, bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi đã đi vào hoạt động. Theo Phó giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng, Ban Chỉ đạo thành phố chuẩn bị hai bệnh viện dã chiến với quy mô 500 giường nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Trong đó, bệnh viện dã chiến tại cơ sở 1 (huyện Củ Chi) là 300 giường, còn tại cơ sở 2 (huyện Nhà Bè) là 200 giường. Chỉ trong vòng năm ngày, bệnh viện dã chiến cơ sở một đã chính thức đi vào hoạt động, sớm hơn một ngày so với dự kiến.
Ngay sau khi đi vào hoạt động, các đơn vị đã diễn tập tình huống hỗ trợ, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm nCoV. Tổng thời gian xử lý một trường hợp mất khoảng 10 phút.
Để bảo đảm điện đáp ứng công tác điều trị, ngành điện thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương lập phương án bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt là các bệnh viện, các cơ sở y tế (kể cả các bệnh viện dã chiến chuẩn bị đưa vào hoạt động) có tiếp nhận theo dõi và điều trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm nCoV.
Các đơn vị không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các bệnh viện, các cơ sở y tế, trừ trường hợp xử lý sự cố. Chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện, máy phát điện dự phòng nhằm khẩn trương xử lý sự cố. Bố trí máy phát điện để cung cấp điện tại các địa điểm nêu trên trong thời gian khắc phục sự cố.
Trong trường hợp phải xử lý sự cố tại hiện trường trong khuôn viên khu vực bệnh viện, cơ sở y tế đang theo dõi và điều trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm nCoV, Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị đặc biệt lưu ý trang bị bảo hộ phù hợp cần thiết để bảo đảm an toàn cho cán bộ nhân viên làm nhiệm vụ, không để bị ảnh hưởng lây nhiễm do dịch bệnh.
Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, bệnh viện dã chiến tại huyện Nhà Bè cũng sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.








