Bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường
Đầu tuần tới, học sinh các khối 5, 6, 9, 10 và 12 ở 18 huyện, thị xã ngoại thành Hà Nội có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 sẽ được đi học trở lại. Hiện các trường đang cấp tốc chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại.

Các cô giáo Trường tiểu học Vật Lại (Ba Vì) lau dọn phòng học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Ảnh: DIỆU THU
Theo Công văn số 3807/UBND-KGVX của UBND thành phố Hà Nội ngày 31/10/2021, từ ngày 8/11, học sinh các khối 5, 6, 9, 10 và 12 ở 18 huyện, thị xã ngoại thành Hà Nội gồm: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Mê Linh, Sóc Sơn, Ứng Hòa, Sơn Tây - nơi có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong vòng 14 ngày tính đến ngày 8/11/2021 không có các ca F0 trong cộng đồng, đáp ứng tiêu chí an toàn sẽ được mở cửa đón học sinh trở lại. Như vậy chỉ còn vài ngày nữa để các trường chuẩn bị.
Thầy giáo Lê Văn Hiến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức cho biết: "Ngay sau khi có công văn của thành phố về việc cho phép một số khối lớp được đến trường học trực tiếp, chúng tôi đã yêu cầu các trường rà soát điều kiện thực tế dựa theo 16 tiêu chí trường học an toàn, đồng thời đề xuất những vấn đề khó khăn của cơ sở để báo cáo UBND huyện Mỹ Đức hướng dẫn, phê duyệt kế hoạch hoạt động". Cũng theo thầy giáo Lê Văn Hiến, mặc dù theo quy định trường nào đạt từ 8 tiêu chí an toàn trở lên sẽ được phép mở cửa, nhưng nếu không đạt đủ các tiêu chí bắt buộc thì dù đạt tới 15 tiêu chí cũng không được phép hoạt động trở lại. Đối với phương án bảo đảm giãn cách sĩ số học sinh, thầy Hiến cho biết, hiện các trường của huyện không gặp khó khăn gì do số học sinh trong mỗi trường không quá đông. Phương án mà các trường đưa ra là xếp học sinh ngồi chéo… bảo đảm giãn cách ít nhất là 1,5 m.
Một trong những vấn đề gây thắc mắc nhất hiện nay là yêu cầu bảo đảm giãn cách, giảm sĩ số học sinh/buổi dạy. Với nhiều trường nếu chia tách lớp sẽ dẫn đến việc phải tăng số tiết của giáo viên. Điều này sẽ khó thực hiện với những giáo viên phụ trách nhiều môn học. Thầy giáo Hoàng Đình Xuân, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín) cho biết, nếu tách lớp, giảm sĩ số thì lực lượng giáo viên trong trường không thể đáp ứng các tiết học. "Phương án chúng tôi tính đến là chia ca để bảo đảm giãn cách giữa các khối lớp 10-12 khi các em học trực tiếp tại trường" - thầy Xuân chia sẻ.
Quyết định cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 của UBND thành phố Hà Nội quy định rõ, giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin chỉ dạy học trực tuyến. Về vấn đề này, thầy Hoàng Đình Xuân chia sẻ, hiện trường còn 11 giáo viên chưa tiêm mũi 2 và chỉ được dạy trực tuyến. Tuy nhiên có những giáo viên bộ môn phụ trách nhiều khối, trong đó có khối 10, 12 dạy trực tiếp, việc này cũng đang khiến trường gặp khó khăn trong phân bổ giáo viên.
Liên quan quy định này, bà Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng cho biết, tỷ lệ tiêm vắc-xin mũi 2 ở giáo viên trên địa bàn mới đạt 80%. Như vậy, 20% số giáo viên còn lại sẽ tiếp tục dạy học trực tuyến cho đến thời điểm tiêm đủ mũi. Các trường tổ chức cho học sinh học liền các tiết học, không ra chơi; không tập trung đông học sinh cùng lúc ở cổng trường, giữa giờ học. Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh cho biết, qua rà soát, huyện có 7 xã thuộc vùng 2; 1 xã thuộc vùng 3 và còn lại là vùng 1. Theo quy định, các trường sẽ chia đôi lớp học trực tuyến và học trực tiếp theo lịch (thứ hai, tư, sáu học trực tuyến và thứ ba, năm, bảy học trực tiếp và ngược lại). Bên cạnh đó, huyện mới chỉ có khoảng 80% giáo viên đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19, do vậy huyện cũng chờ các cấp quản lý hướng dẫn cụ thể hơn để triển khai công tác dạy học trực tiếp.
Bên cạnh đó, nhiều trường học cũng phản ánh tình trạng học sinh của trường đến từ địa bàn nhiều quận, huyện. Theo hướng dẫn của thành phố, hiện học sinh các quận nội thành chưa được đến trường học trực tiếp, vậy những học sinh cư trú tại quận nội thành học tại huyện ngoại thành sẽ phải bố trí như thế nào? "Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín) có nhiều học sinh đến từ hai quận Hoàng Mai, Thanh Xuân. Khối 10 có những lớp hơn 40% học sinh cư trú tại các quận nội thành. Vậy việc bố trí học trực tiếp cho những học sinh này như thế nào đang là câu hỏi mà chúng tôi cần được Sở Giáo dục và Đào tạo sớm hướng dẫn cụ thể" - thầy Hoàng Đình Xuân chia sẻ.