Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa mùa mưa bão

Hiện nay đang bước vào cao điểm mùa mưa bão, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường thủy đang là nhiệm vụ trọng tâm được các cơ quan chức năng quan tâm, triển khai thực hiện.

Lực lượng CSGT đường thủy tuyên truyền, nhắc nhở chủ các bến khách trên sông Trà Lý chấp hành nghiêm Luật ATGT đường thủy nội địa.

Lực lượng CSGT đường thủy tuyên truyền, nhắc nhở chủ các bến khách trên sông Trà Lý chấp hành nghiêm Luật ATGT đường thủy nội địa.

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 5 tuyến đường thủy nội địa quốc gia với tổng chiều dài hơn 360km, cùng khoảng 250km đường thủy nội địa do địa phương quản lý. Hệ thống cảng thủy, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông tập trung chủ yếu trên các tuyến đường thủy, lợi dụng địa hình tự nhiên ven các tuyến sông lớn… là những điểm cần đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an tỉnh đã triển khai nhiều đợt tuần tra lưu động trên các tuyến sông trọng điểm như sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý… Công tác tuần tra được thực hiện vào các khung giờ cao điểm và tại những địa bàn trọng yếu như khu vực bến khách ngang sông, điểm tập kết vật liệu xây dựng, nơi có hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa bằng phương tiện thủy. Nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện bảo đảm an toàn như: đăng ký, đăng kiểm phương tiện; chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển; trang bị dụng cụ cứu sinh, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; chấp hành quy định về tải trọng, vạch mớn nước, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Trung tá Mai Thanh Nam, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Chúng tôi triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm ATGT đường thủy. Từ ngày 25/7 đến 25/8/2025, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát của Bộ Công an và Công an tỉnh, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chở quá tải, không có chứng từ hợp pháp, phương tiện không đủ điều kiện hoạt động trong mùa mưa bão. Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đường thủy toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 478 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính hơn 2 tỷ đồng, tạm giữ 8 phương tiện, tước 1 chứng chỉ chuyên môn. Qua kiểm tra cho thấy vẫn còn tình trạng phương tiện hết hạn đăng kiểm, thiếu thiết bị cứu sinh, hành khách không mặc áo phao khi qua sông…

Lực lượng CSGT đường thủy phát áo phao cho học sinh đi phà qua sông Hồng.

Lực lượng CSGT đường thủy phát áo phao cho học sinh đi phà qua sông Hồng.

Toàn tỉnh hiện có gần 100 bến đò, bến phà chở khách ngang sông - đây là khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, đặc biệt trong điều kiện mưa bão. Dù công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh, song vẫn còn tình trạng hành khách không mặc áo phao hoặc không mang theo dụng cụ nổi khi qua sông.

Thiếu tá Phạm Ngọc Thắng, Đội CSGT đường thủy khu vực Thái Bình (Công an Hưng Yên) cho biết: Bên cạnh việc tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện không trang bị thiết bị cứu hộ hoặc chở khách không mặc áo phao, lực lượng tập trung tuyên truyền trong mùa mưa bão, yêu cầu chủ phương tiện dừng hoạt động, neo đậu an toàn khi gặp thời tiết xấu, tuyệt đối không lưu thông khi tầm nhìn hạn chế hoặc dòng chảy mạnh. Ông Nguyễn Văn Nha, chủ bến phà Mai Động (xã Đức Hợp) chia sẻ: Được tuyên truyền thường xuyên, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm trong việc bảo đảm ATGT, chủ động dừng hoạt động khi có mưa bão để tránh tai nạn đáng tiếc. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nhắc nhở hành khách chấp hành quy định về ATGT đường thủy, trang bị áo phao.

Tại bến phà Thái Phú (xã Vũ Tiên, giáp ranh xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình), mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại sông Hồng, trong đó có nhiều học sinh các xã lân cận đi học - nhóm đối tượng có nguy cơ cao về tai nạn thương tích nếu không được tuyên truyền thường xuyên. Trước mùa mưa bão năm nay, xã Vũ Tiên đã tích cực phối hợp kiểm tra hoạt động tại bến phà Thái Phú. Chủ phương tiện được yêu cầu chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa, không chở quá tải, không sử dụng phương tiện hết hạn đăng kiểm, trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh.

Có thể thấy, việc chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn mà còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả chủ phương tiện và hành khách. Với quyết tâm của các cấp, ngành chức năng và sự đồng lòng của người dân, hoạt động giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang từng bước đi vào nền nếp, an toàn và văn minh hơn.

Nguyễn Thơi

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/bao-dam-an-toan-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-mua-mua-bao-3183695.html