Báo chí Trung Quốc tách biệt vụ bắt giữ CFO Huawei với đàm phán thương mại

Một số phương tiện truyền thông Trung Quốc ngày 10.12 lên án hành động bắt giữ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu, nhưng lại tránh liên kết chuyện này với nỗ lực giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ.

CFO Huawei Mạnh Vãn Châu đến nay vẫn chưa được bảo lãnh tại ngoại - Ảnh: SCMP

Canada bắt giữ bà Mạnh theo yêu cầu từ chính quyền Washington. Đã trải qua hai phiên điều trần nhưng CFO Huawei vẫn chưa được bảo lãnh tại ngoại. Giới đầu tư toàn cầu lo ngại vụ việc này đe dọa triển vọng hai nền kinh tế hàng đầu đạt được thỏa thuận thương mại.

China Daily chỉ trích hành động bắt giữ mà không đưa ra lý do cụ thể đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền cùng lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Canada đối xử với bà Mạnh như tội phạm nguy hiểm. Báo này cảnh báo giới chức năng quốc gia Bắc Mỹ không nên “thắp nến giúp quỷ dữ làm điều xấu” hoặc phải lãnh hậu quả.

Tờ Thời báo Hoàn cầu (phụ trương của Nhân dân Nhật báo) cho rằng Mỹ sẽ tự cô lập khỏi nền kinh tế kỹ thuật số thế giới nếu nước này thực hiện nhiều hành động tẩy chay Huawei.

Nhà nghiên cứu Hoàng Tĩnh của Viện nghiên cứu Bàn Cổ nhận định kết nối vụ bắt giữ với đàm phán thương mại quả thực khiến cho khả năng Mỹ - Trung thỏa hiệp với nhau thêm khó khăn.

Truyền thông Trung Quốc lên án vụ bắt giữ, nhưng tránh kết nối chuyện này với đàm phán thương mại - Ảnh: AP

Theo chuyên gia Đồ Tân Tuyền đến từ đại học Bắc Kinh, truyền thông Trung Quốc đang làm đúng chỉ đạo tách biệt hai chuyện bắt giữ - đàm phán của chính quyền, vốn được thể hiện rõ qua việc Bộ Thương mại Trung Quốc cho đến nay vẫn giữ im lặng trong khi Bộ Ngoại giao nước này nhiều ngày trước đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ với cả Đại sứ Canada lẫn Đại sứ Mỹ.

Chuyên gia Đồ khuyến cáo một khi dư luận trong nước thêm tức giận với vụ bắt giữ CFO Mạnh thì cường quốc châu Á sẽ bị ép phải thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn hơn, qua đó đem lại rủi ro cho đàm phán thương mại. Ông nhấn mạnh: “Huawei là niềm tự hào của người dân Trung Quốc”.

Phát biểu trong một diễn đàn thường niên cuối tuần trước, tổng biên tập Hồ Tích Tiến của Thời báo Hoàn cầu khẳng định các thương hiệu nước ngoài, trong đó có tập đoàn Apple, không nên bị trở thành mục tiêu trả đũa.

“Cải thiện quan hệ với Mỹ cũng như phương Tây là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, chứ không phải hướng quan hệ đến Chiến tranh Lạnh”, theo ông Hồ.

Cẩm Bình (theo Reuters, China Daily)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/bao-chi-trung-quoc-tach-biet-vu-bat-giu-cfo-huawei-voi-dam-phan-thuong-mai-102942.html