Bản tin Năng lượng Quốc tế 23/8: Cựu Chủ tịch OPEC bị buộc tội hối lộ ở Anh

PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.

1. Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 80,35 USD/thùng - giảm 0,46%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 83,94 USD/thùng - giảm 0,11%.

Giới phân tích nhận định, giá dầu đi xuống khi các tín hiệu nguồn cung dần cải thiện, bù đắp cho những thiếu hụt từ chính sách cắt giảm sản lượng của những nhà khai thác dầu hàng đầu thế giới.

2. Giá khí đốt tự nhiên chuẩn của châu Âu đã tăng vào giữa ngày 22/8 tại Amsterdam do thị trường đang theo dõi chặt chẽ liệu các nhà xuất khẩu LNG ở Australia có ngăn chặn được cuộc đình công của công nhân có thể làm tê liệt 10% nguồn cung LNG toàn cầu hay không.

Hợp đồng tương lai tháng trước tại trung tâm TTF của Hà Lan, tiêu chuẩn cho giao dịch khí đốt của châu Âu, đã tăng 8,7% lên 48,28 USD (44,35 euro) mỗi megawatt (MWh) vào lúc 12h07 ngày 22/8 (giờ GMT), khi các công nhân và chủ sở hữu cơ sở LNG ở Australia tiếp tục thảo luận về một giải pháp khả thi cho tranh chấp về lương và điều kiện làm việc.

3. Saudi Aramco mong muốn tăng cường hơn nữa sự hiện diện ở hạ nguồn của mình tại nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, Trung Quốc, Giám đốc phụ trách lĩnh vực hạ nguồn của gã khổng lồ dầu mỏ, Mohammed Al Qahtani, cho biết.

Ông Al Qahtani cho biết, nhu cầu sản phẩm dầu ở Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ, nhắc lại quan điểm của Aramco rằng Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu và có tầm quan trọng chiến lược đối với nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Ả Rập Xê-út.

4. Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý thượng nguồn địa phương, sản lượng dầu ở Nigeria đã giảm 15,5% trong tháng 7 so với tháng 6, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp kể từ tháng 4.

Sản lượng dầu tháng trước tại quốc gia thành viên OPEC đã giảm xuống 1.081.396 thùng mỗi ngày từ 1.248.960 thùng/ngày được khai thác trong tháng 6, theo dữ liệu sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ của Ủy ban điều tiết dầu mỏ thượng nguồn Nigeria (NUPRC) được truyền thông địa phương đưa tin.

5. Cơ quan Phòng chống tội phạm Vương quốc Anh (NCA) cho biết, cựu Bộ trưởng dầu mỏ Nigeria và là cựu Chủ tịch OPEC Diezani Alison-Madueke đã bị buộc tội hối lộ trong thời gian làm Bộ trưởng Dầu mỏ Nigeria.

Bà Alison-Madueke, 63 tuổi, lần đầu tiên bị bắt ở London vào tháng 10/2015 nhưng được tại ngoại. NCA cho biết bà ấy hiện sẽ xuất hiện tại một tòa án ở London vào ngày 2/10 tới.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ban-tin-nang-luong-quoc-te-238-cuu-chu-tich-opec-bi-buoc-toi-hoi-lo-o-anh-692372.html