Bản tin 19/8: Khi nào có giấy báo trúng tuyển đại học năm 2024?

Khi nào có giấy báo trúng tuyển đại học năm 2024?; Hiện trường ôtô lao xuống vực bốc cháy, kế toán tử vong, giám đốc bị thương nặng...

Khi nào có giấy báo trúng tuyển đại học năm 2024?

 Các trường đại học sẽ gửi giấy báo trúng tuyển đại học 2024 sau khi công bố điểm chuẩn (Ảnh minh họa)

Các trường đại học sẽ gửi giấy báo trúng tuyển đại học 2024 sau khi công bố điểm chuẩn (Ảnh minh họa)

Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ 17h chiều ngày 17/8 - 17h ngày 19/8, các trường đại học chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2024 đợt 1 đến các thí sinh.

Sau khi biết nguyện vọng mình trúng tuyển, thí sinh cần đăng nhập vào Hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT, thực hiện các thao tác xác nhận nhập học đầy đủ được ghi nhận trước 17h ngày 27/8 (nếu có nhu cầu). Đây là khâu xác nhận trực tuyến bắt buộc trước khi thí sinh nhập học trực tiếp tại các trường.

Về thời gian có kết quả trúng tuyển đại học 2024, thí sinh nên theo dõi chi tiết thông tin từ các trường đại học. Đa phần các trường sẽ thông báo kết quả trúng tuyển đại học ngay sau khi công bố điểm chuẩn đại học 2024 hoặc sau một vài ngày.

Sau khi thông báo thí sinh trúng tuyển, các trường đại học sẽ gửi giấy báo trúng tuyển đại học 2024 cho cho thí sinh trúng tuyển sau ngày 19/8 để thực hiện các thủ tục nhập học theo quy định hoặc có hướng dẫn cụ thể.

Theo quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có quy định thông báo kết quả và xác nhận nhập học như sau: Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển có thể qua email hoặc chuyển phát nhanh thông qua đường bưu điện, trong giấy báo trúng tuyển đại học cũng sẽ ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh theo quy định.

Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo.

Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận.

Nếu do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.

Lưu ý thí sinh sau khi nhận kết quả, ThS. Trương Quang Trị - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành khuyên: Nếu các thí sinh đã thực sự quan tâm, trúng tuyển đúng nguyện vọng của ngành, trường đăng ký thì nên theo dõi các kênh chính thống của trường đó, cập nhật kịp thời thông tin khi được công bố danh sách.

Tâm lý chung của thí sinh là khi biết kết quả rất nóng lòng muốn được đi vào môi trường mới, cơ sở mới để yên tâm, chờ đến ngày được trở thành sinh viên. Tuy nhiên, thầy Trị nhắc nhở các thí sinh cứ bình tĩnh. Nếu các thí sinh đã trúng nguyện vọng, sẽ có khoảng thời gian rất dài, khoảng hơn nửa tháng để làm thủ tục nhập học.

Để tránh phải đi lại nhiều lần, thầy Trị nhắn các thí sinh cần lưu ý thông tin hồ sơ cần mang theo, để làm hồ sơ được thuận tiện. Ngoài website, các nhà trường cũng công bố qua các số điện thoại thí sinh đăng ký, để thí sinh nắm bắt kịp thời thông tin, qua đó làm thủ tục nhập học một cách tốt nhất.

Ghi nhận gần 53.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết trên cả nước

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong tuần từ ngày 6-13/8, cả nước ghi nhận 3.095 ca mắc sốt xuất huyết, tăng nhẹ so với tuần trước đó.

Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 52.957 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số mắc giảm 15%, số tử vong giảm 10 ca.

Cũng trong tuần qua, theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, vào ngày 8/8, Trung tâm y tế quận Lê Chân nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng báo về, có trường hợp ca bệnh sinh năm 1979 tử vong tại nhà riêng ở Thiên Lôi, quận Lê Chân với chẩn đoán sốc Dengue-viêm phổi nặng, bội nhiễm kèm theo, suy đa tạng.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, bệnh nhân đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết là H.H.K (nam, sinh năm 2013, ở phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo Vietnam+ để phòng chống dịch sốt xuất huyết, tại công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Hè năm 2024, Bộ Y tế gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cho hay thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, hiện nay một số dịch bệnh lưu hành trong nước như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi đang có xu hướng gia tăng đồng thời cũng ghi nhận rải rác các trường hợp mắc một số bệnh truyền nhiễm dự phòng bằng vaccine.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi sinh hoạt, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa Hè như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín, uống sôi; phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng…

Các địa phương cần đẩy mạnh tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước với thông điệp "mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt lăng quăng/ bọ gậy" tại hộ gia đình; thực hiện thông thoáng nơi ở, nơi làm việc và khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời…

Hiện trường ôtô lao xuống vực bốc cháy, kế toán tử vong, giám đốc bị thương nặng

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu trên Người Lao Động, vụ tai nạn trên xảy ra vào rạng sáng ngày 18/8, tại thôn Ngàm Soọc, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Vào thời gian trên, xe ôtô con biển kiểm soát 30A-502.xx do ông N.Đ.T. (SN 1975, trú tại phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH An toàn Thực phẩm Hà Nội) điều khiển chở bà T.M.H. (SN 1982, trú phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, kế toán Công ty TNHH An toàn Thực phẩm Hà Nội) lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ lao xuống vực sâu bốc cháy.

Hậu quả, bà T.M.H. tử vong tại chỗ, còn ông Nguyễn Đức T. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Xe ôtô bị cháy trơ khung.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-19-8-khi-nao-co-giay-bao-trung-tuyen-dai-hoc-nam-2024-204240818191455229.htm