Bài cuối: Viết tiếp câu chuyện Hà Nội nghĩa tình

Sau gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Vùng kinh tế mới Hà Nội trên cao nguyên Lâm Đồng (nay là huyện Lâm Hà), đã trở thành một vùng đất trù phú, giàu tiềm năng ở Tây Nguyên. Đây là tiền đề vững chắc để huyện Lâm Hà chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; đồng thời, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa Hà Nội với cả nước và cả nước với Hà Nội.

Hoàn thành hai sứ mệnh chiến lược

Sau gần 50 năm thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng, huyện Lâm Hà hôm nay đã đổi thay toàn diện, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhiệm vụ chiến lược là phân bổ lại lao động, khai thác các tiềm năng, thế mạnh và đảm bảo quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước giao đã được thực hiện thắng lợi.

Vùng đất Lâm Hà ngày nay là sự giao thoa, hòa quyện giữa tinh túy của đất Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến với nền văn hóa lâu đời, đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên và sự đa dạng về văn hóa của cư dân các vùng miền trên cả nước. Tất cả đã kết tinh thành truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong đấu tranh và lao động sản xuất, góp phần dựng xây huyện Lâm Hà lớn mạnh như ngày hôm nay.

Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Nguyễn Văn Sơn chia sẻ, trong sự phát triển của huyện nhà, các thế hệ người Hà Nội trên cao nguyên Lâm Đồng đã không ngừng cống hiến, đóng góp xây dựng huyện Lâm Hà, làm cho văn hóa con người Hà Nội tiếp tục lan tỏa trong cả nước, làm thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết giữa TP Hà Nội với cả nước và cả nước với Hà Nội.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, chính quyền tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển các địa phương thuộc huyện Lâm Hà trở thành những vùng phát triển khá trong tỉnh; tạo tiền đề xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu về kiến trúc cảnh quan nông thôn trong giai đoạn 2025 - 2030.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, gặp mặt những thanh niên tiền trạm đi xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Ảnh: Tư liệu

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, gặp mặt những thanh niên tiền trạm đi xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Ảnh: Tư liệu

Trong hành trình đó, huyện Lâm Hà và các xã mong muốn TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, tăng cường chia sẻ thông tin cho cộng đồng DN ở Thủ đô đến đầu tư các nhà máy chế biến nông sản có thế mạnh của huyện; hỗ trợ tổ chức kết nối cung - cầu giữa các nhà sản xuất của huyện Lâm Hà với các DN phân phối, tiêu thụ sản phẩm của TP Hà Nội…

Bên cạnh hỗ trợ quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu đã sản xuất được như: cà phê bột, mắc ca, chuối, bơ La Ba, chè Ô long…, chính quyền và người dân huyện Lâm Hà cũng mong muốn TP Hà Nội kết nối cộng đồng DN tham gia đầu tư phát triển những sản phẩm du lịch mới mẻ, để vùng đất trên cao nguyên xanh trở thành điểm đến hấp dẫn.

Thắt chặt quan hệ Hà Nội - Lâm Đồng

Sau gần 50 năm xây dựng và phát triển, Vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, được đánh giá là một trong những Vùng kinh tế mới thành công nhất trong cả nước. Huyện Lâm Hà ngày nay đã phát triển thành một huyện tăng trưởng khá của tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với cả nước, huyện Lâm Hà đang tích cực triển khai thực hiện Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thành lập chính quyền hai cấp, dừng hoạt động mô hình quản lý cấp huyện, sáp nhập các xã để hình thành chính quyền cơ sở mới.

Huyện Lâm Hà sẽ tổ chức lại 16 xã, thị trấn thành 6 xã mới. Điều đặc biệt là cả 6 xã đều mang theo hai chữ “Lâm Hà”. Cụ thể là các xã: Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Nam Ban Lâm Hà và Đinh Văn Lâm Hà.

“Việc giữ lại hai chữ Lâm Hà trong tên xã là một sự khẳng định: Lâm Hà luôn gắn liền với lịch sử, hiện tại và tương lai của vùng đất trên cao nguyên Lâm Đồng. Và Hà Nội sẽ luôn là một phần của huyện Lâm Hà xưa, các xã mới của tỉnh Lâm Đồng hôm nay…” - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, quan điểm của lãnh đạo TP qua các thời kỳ luôn coi huyện Lâm Hà là đơn vị hành chính thứ 31, là một huyện “ruột thịt” của Thủ đô. Cũng bởi vậy trong những năm qua, TP Hà Nội thường xuyên dành sự quan tâm, hỗ trợ huyện Lâm Hà trên tất cả các lĩnh vực.

Huyện Lâm Hà kết thúc sứ mệnh lịch sử của mình cũng là lúc đất nước ta bước vào Kỷ nguyên mới. Mặc dù còn những khó khăn nhất định, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà tin tưởng rằng, những thành tựu đạt được và kinh nghiệm tích lũy suốt chặng đường gần 50 năm qua sẽ là hành trang quý báu, là nền tảng vững chắc để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân các xã của huyện Lâm Hà sau sắp xếp tiếp nối truyền thống đoàn kết, thắt chặt sợi dây liên kết giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội trong xây dựng quê hương, để cùng cả nước vững bước tiến vào Kỷ nguyên mới…

Ông Nguyễn Văn Dậu, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà

(tỉnh Lâm Đồng)

Nhân dân Thủ đô tham gia xây dựng vùng kinh tế mới, sau đó lập nghiệp ở huyện Lâm Hà, nay đã thực sự yên tâm sinh sống, coi đây là quê hương thứ hai của mình. Nhiều người con Hà Nội hiện nay tham gia bộ máy chính quyền địa phương và giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt, cùng với Nhân dân khắp nơi trên cả nước chung tay xây dựng huyện Lâm Hà văn minh, giàu đẹp.

“Cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lâm Hà, những người Hà Nội hôm nay cũng cảm thấy vui mừng, phấn khởi và tự hào với những cột mốc quan trọng, ấn tượng mà huyện Lâm Hà đã đạt được trong thời gian qua…” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng khẳng định: với tinh thần “Hà Nội vì cả nước và cả nước vì Hà Nội”, TP sẽ tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh Lâm Đồng nói chung và các xã của huyện Lâm Hà sau khi hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính nói riêng trên mọi lĩnh vực.

TP Hà Nội mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó bền chặt với tỉnh Lâm Đồng, vì mục tiêu phát triển bền vững của hai địa phương và cả nước nói chung, để phát huy vai trò là “đầu tàu kinh tế”, động lực trong phát triển kinh tế của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (đối với TP Hà Nội), và Vùng kinh tế trọng điểm Tây Nguyên (đối với tỉnh Lâm Đồng).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thành ủy Hà Nội, thời gian tới, quan hệ hợp tác, phát triển giữa Hà Nội và Lâm Đồng sẽ đạt được những bước tiến mới, ngày càng thực chất, hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển chung của hai địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Huyện Lâm Hà là địa phương có tính chất đa văn hóa dân tộc, đa văn hóa của người dân từ mọi miền đất nước hội tụ, đặc biệt là văn hóa của dân cư gốc Hà Nội nghìn năm văn hiến. Đây là nét văn hóa rất riêng của huyện Lâm Hà so với các huyện khác không chỉ ở Lâm Đồng mà còn trên khắp cả nước. Cũng bởi vậy mà huyện Lâm Hà được coi là trung tâm kết nối tình nghĩa quê hương rất sâu, từ đó tạo nền tảng, vừa truyền bá văn hóa vừa thu hút đầu tư phát triển cho Vùng kinh tế mới Hà Nội trên cao nguyên xanh…

Ông Trần Thanh Phương - nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bai-cuoi-viet-tiep-cau-chuyen-ha-noi-nghia-tinh.732812.html