Bài cuối: Gần dân để giữ bình yên

Không chỉ đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, thời gian qua, lực lượng Công an cơ sở ở Quảng Trị còn đẩy mạnh nhiều hoạt động dân vận, an sinh xã hội, chuyển đổi số và chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng hành cùng nhân dân

Những ngày trung tuần tháng Bảy, sân Nhà văn hóa xã Triệu Bình trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Trên những chiếc bàn được bố trí thành từng nhóm, cán bộ Công an xã và đoàn viên thanh niên kiên nhẫn hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID. Có cụ già cẩn thận đưa chiếc điện thoại đã dùng nhiều năm nhờ hướng dẫn từng thao tác; có người trẻ tranh thủ hỏi thêm cách tích hợp giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và các loại giấy tờ cá nhân lên ứng dụng.

Đó là một trong những hoạt động của lễ ra quân “Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06” do Công an xã Triệu Bình phối hợp với Đoàn xã tổ chức chiều 13/7/2026.

Công an xã Triệu Bình phối hợp Đoàn xã tổ chức lễ ra quân “Chiến dịch mùa hè số cùng VneID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06.

Công an xã Triệu Bình phối hợp Đoàn xã tổ chức lễ ra quân “Chiến dịch mùa hè số cùng VneID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06.

Chiến dịch nhằm phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng Công an và đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân về lợi ích của chuyển đổi số, Đề án 06 và việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; đồng thời hỗ trợ người dân tích hợp các loại giấy tờ, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, sử dụng các nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số phục vụ đời sống.

Điểm nhấn của chiến dịch là mô hình “1+10”, theo đó mỗi đoàn viên trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất 10 người dân đăng ký, kích hoạt và tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Lực lượng Công an xã và đoàn viên thanh niên sẽ trực tiếp đến từng thôn, khu dân cư để hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và những người còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Theo Thượng tá Trần Phú Hải, Trưởng Công an xã Triệu Bình, việc triển khai chiến dịch không chỉ hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng VNeID và các tiện ích của Đề án 06 mà còn góp phần đưa các dịch vụ số đến gần hơn với người dân, nhất là những nhóm còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngay từ cơ sở.

Không chỉ đồng hành với người dân trong chuyển đổi số, lực lượng Công an cơ sở còn để lại nhiều dấu ấn đẹp bằng những việc làm thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Ít ngày trước, Công an xã Hải Lăng nhận được một lá thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Anh Thư (SN 2003, trú tại TP Huế). Theo Thiếu tá Võ Văn Chương, Trưởng Công an xã Hải Lăng, đó là sự ghi nhận, động viên để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, tận tụy phục vụ nhân dân.

Cán bộ Công an xã Hải Lăng trả lại tài sản bị đánh rơi cho chị Thư.

Cán bộ Công an xã Hải Lăng trả lại tài sản bị đánh rơi cho chị Thư.

Theo nội dung lá thư, trưa 8/7/2026, trên đường đi qua địa bàn xã Hải Lăng, chị Thư đánh rơi một chiếc ví bên trong có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Đến 17h30 cùng ngày, bà Lê Thị Hòa, trú thôn Thượng Xá, xã Hải Lăng, nhặt được số tài sản trên và mang đến giao nộp cho Công an xã.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hải Lăng nhanh chóng xác minh, liên hệ với chủ sở hữu và trao trả toàn bộ tài sản. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình và gần gũi của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, chị Nguyễn Thị Anh Thư đã viết thư cảm ơn gửi đến đơn vị.

Thiếu tá Võ Văn Chương cho biết, mỗi việc làm vì nhân dân, dù nhỏ, đều góp phần xây dựng niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an. Đó cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt phương châm gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Lá thư cảm ơn chị Thư gửi đến Công an xã Hải Lăng.

Lá thư cảm ơn chị Thư gửi đến Công an xã Hải Lăng.

Tiếp nối những việc làm thiết thực ấy, ngày 10/7/2026, Công an phường Bắc Gianh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước kết hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con Giáo họ Trùng Giang.

Tại chương trình, cán bộ Công an tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng; hướng dẫn người dân bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, đồng thời trao tặng áo phao miễn phí cho các em thiếu nhi, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn trong dịp hè.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị tận tình khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho đông đảo bà con nhân dân phường Bắc Gianh.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị tận tình khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho đông đảo bà con nhân dân phường Bắc Gianh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho đông đảo người dân. Hoạt động không chỉ giúp bà con được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Lan tỏa nghĩa tình từ cơ sở

Không chỉ đồng hành cùng nhân dân trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính hay bảo đảm an sinh xã hội, thời gian qua, lực lượng Công an cơ sở ở Quảng Trị còn tích cực triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm và nghĩa tình.

Ngày 8/7/2026, Công an xã Ba Lòng phối hợp với Công ty TNHH MTV Song Long Quảng Trị tổ chức “Chương trình tình nguyện hè năm 2026” tại thôn Hải Phúc. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, chia sẻ và tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Công an xã Ba Lòng trao tặng quà cho người nghèo trên địa bàn.

Công an xã Ba Lòng trao tặng quà cho người nghèo trên địa bàn.

Không dừng lại ở hoạt động an sinh, cán bộ Công an xã còn trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trang bị kiến thức phòng, chống tội phạm cho người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội; phổ biến kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè; đồng thời tập huấn những kiến thức cơ bản và kỹ năng an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Chuỗi hoạt động không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trong cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân dân.

Tiếp nối những hoạt động vì cộng đồng, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn viên Chi đoàn, hội viên Chi hội Phụ nữ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bến Hải đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Công an xã Bến Hải dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Công an xã Bến Hải dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trung Gang để tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ dâng hương, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên tiếp tục đến thôn Hải Chữ, cùng nhau dọn dẹp nhà ở, chỉnh trang khuôn viên gia đình bà Phan Thị Xa - gia đình đang thờ cúng hai liệt sĩ. Những việc làm như quét dọn sân vườn, phát quang cây cối, thu gom rác thải tuy giản dị nhưng chứa đựng sự tri ân, sẻ chia và trách nhiệm đối với các gia đình có công với cách mạng.

Theo ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, những hoạt động đồng hành cùng nhân dân của lực lượng Công an cơ sở không chỉ góp phần giải quyết những nhu cầu thiết thực của người dân mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an. Từ những việc làm cụ thể như hỗ trợ chuyển đổi số, trao trả tài sản, tuyên truyền pháp luật, chăm lo an sinh xã hội đến các hoạt động tri ân người có công, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ ngày càng được khẳng định, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thanh Bình

Nguồn CAND: https://cand.vn/bai-cuoi-gan-dan-de-giu-binh-yen-post817036.html