Bài cuối: Cầu nối hiệu quả trong mọi hoạt động

Quốc hội khóa XIV dần khép lại với thành công của kỳ họp thứ mười một. Nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua đã làm nổi bật vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong mọi hoạt động.

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội, ngày 8-4. Ảnh: Quang Khánh

Thành công trên các lĩnh vực

Theo nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, với 73 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật được thông qua đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đáng chú ý, công tác giám sát được Quốc hội khóa XIV chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng, được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Thông qua hoạt động giám sát đã khẳng định tính đúng đắn của chính sách, pháp luật, tiếp tục phát huy những việc làm tốt, kịp thời phát hiện hạn chế, kiến nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, làm cơ sở cho việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Chất vấn và trả lời chất vấn - một hình thức giám sát trực tiếp - có nhiều đổi mới, nhất là cách thức “hỏi nhanh, đáp gọn” đã tạo điều kiện để tăng cả về số đại biểu chất vấn, tranh luận, cả về nội dung và chất lượng câu hỏi, câu trả lời, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước. Trong lần tiếp xúc trước kỳ họp thứ mười một, cử tri Bùi Việt Hùng (quận Ba Đình) đánh giá, Quốc hội khóa XIV đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, năng động nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, được cử tri ghi nhận, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều quyết sách quan trọng của đất nước. Trong công tác lập pháp, có những luật hoặc chính sách mới lần đầu tiên được ban hành, tác động lớn, toàn diện, sâu sắc đến đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách mang tính đột phá, thể hiện tính kịp thời, sự quyết liệt, tạo hành lang pháp lý về đổi mới tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vướng mắc, bất cập trong cuộc sống. Nổi bật trong đó là dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành… Đặc biệt, Quốc hội đã phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, thúc đẩy vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, phát triển bền vững.

Như Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá tại lễ tuyên thệ nhậm chức, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã đạt nhiều kết quả to lớn trên cả 3 phương diện: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. “Thành tựu nổi bật đó để lại nhiều dấu ấn và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và cử tri cả nước”, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định.

Hành động vì lợi ích của nhân dân

Quốc hội khóa XIV vừa khép lại là lúc cử tri cũng như các đại biểu Quốc hội khóa XIV đặt nhiều kỳ vọng cho một nhiệm kỳ mới đạt nhiều thành công hơn, tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một và thảo luận tại hội trường, các cử tri và đại biểu đều đưa ra những ý kiến thiết thực nhằm góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XV.

Đặt niềm tin vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, cử tri Nguyễn Thu Hoài (huyện Gia Lâm) kỳ vọng, đại biểu được nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội sẽ đem hết khả năng và tâm huyết để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. “Trên cương vị là người đại diện của nhân dân, mỗi đại biểu phải thể hiện được trách nhiệm của mình đối với người dân, quan tâm đến người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội”, cử tri Nguyễn Thu Hoài nói.

Đề xuất về hoạt động của Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Quốc Bình (Đoàn Hà Nội) cho rằng, Quốc hội cần tiếp tục đẩy nhanh quá trình xây dựng Quốc hội điện tử, tiến tới Quốc hội số. “Có như vậy, Quốc hội mới thực sự cải cách và thực hiện chức năng một cách nhanh chóng, khoa học, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất”, đại biểu Nguyễn Quốc Bình nói. Trong khi đó, đại biểu Dương Minh Tuấn (Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị Quốc hội khóa XV cần hướng dẫn quy trình cho mỗi đại biểu Quốc hội phát huy vai trò, có thể tự thực hiện việc giám sát.

Thành công của Quốc hội khóa XIV tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa XV tiếp tục kế thừa, phát huy, đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/996022/bai-cuoi-cau-noi-hieu-qua-trong-moi-hoat-dong