Bác sĩ sản khoa mê nghiên cứu khoa học
'Trong 10 năm là bác sĩ chuyên khoa sản, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là mổ đẻ thành công cho nhiều trường hợp ca bệnh khó, giúp gia đình sản phụ đón chào thiên thần bé nhỏ khỏe mạnh'.

Bác sĩ Trần Thị Vân Thảo thăm khám sức khỏe cho mẹ và em bé tại bệnh viện. Ảnh: H.Dung
Đó là chia sẻ của bác sĩ Trần Thị Vân Thảo, phụ trách Khoa Sản Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, người sắp tới đây sẽ được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.
* Bác sĩ vững tay nghề
Bác sĩ Trần Thị Vân Thảo quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, từng làm y sĩ và bác sĩ đa khoa tại Trung tâm y tế huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng trong thời gian gia đình đi kinh tế mới. Trong quá trình làm việc tại Lâm Đồng, bác sĩ Thảo đi học sơ bộ chuyên ngành sản và đến năm 2010 thì về công tác tại Khoa Sản Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành.
Những năm đầu công tác tại đây, bác sĩ Thảo luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ những bác sĩ đi trước, không nề hà bất kỳ nhiệm vụ, công việc gì do cấp trên giao phó. Đến năm 2018, bác sĩ Thảo được giao phụ trách khoa sản. Đây cũng là thời điểm trong khoa thiếu nhiều bác sĩ, đặc biệt là những bác sĩ có tay nghề, chuyên môn cao, có thể thực hiện được nhiều kỹ thuật khó.
Bác sĩ trẻ Lê Thị Rốt cho hay, mặc dù mới về làm việc tại khoa hơn 1 năm nhưng chị đã được bác sĩ Thảo hướng dẫn, chỉ bảo rất nhiều, từ việc thăm khám cho bệnh nhân đến quá trình điều trị, hướng dẫn xử trí các ca sinh thường, sinh mổ, các bệnh phụ khoa. “Tôi học được ở bác sĩ Thảo sự tận tình, chu đáo và tâm huyết. Đó là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo, phục vụ, chăm sóc người bệnh được tốt hơn” - bác sĩ Rốt bộc bạch.
Song song với thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện, bác sĩ Thảo còn tham gia chỉ đạo tuyến, hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật đối với Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch và các trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Long Thành. Đồng thời, tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến từ các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Nhờ đó mà từ năm 2016 đến nay, bác sĩ Trần Thị Vân Thảo đã có thể thực hiện được nhiều kỹ thuật, thủ thuật trong lĩnh vực sản khoa và kế hoạch hóa gia đình như: đỡ đẻ ngôi ngược, mổ bắt con, mổ thai ngoài tử cung vỡ, phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung và áp xe phần phụ, bóc nang qua nội soi, phẫu thuật cắt tử cung bán phần trong các trường hợp cấp cứu, phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng…
Cách đây 1 năm, bác sĩ Thảo cùng ê-kíp phẫu thuật đã được lãnh đạo bệnh viện khen thưởng đột xuất vì có thành tích cứu sống mẹ con sản phụ trong tình trạng nguy kịch. Đó là trường hợp sản phụ bị thai ngoài tử cung vỡ gây choáng, mất máu. Khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ không đo được mạch, huyết áp của bệnh nhân, tình thế nguy hiểm như “ngàn cân treo sợi tóc”. Lúc này, bác sĩ Thảo nhận định, nếu không mổ cấp cứu hoặc chuyển tuyến, cả sản phụ và em bé sẽ tử vong. Do đó, bỏ qua mọi thủ tục hành chính, các y, bác sĩ đã ngay lập tức đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Trong vòng 30 phút, bác sĩ Thảo và ê-kíp vừa mổ cấp cứu bắt con, vừa truyền 2.200ml máu, tiến hành hồi sức để cứu sống mẹ con sản phụ.
Theo bác sĩ Thảo, bác sĩ sản khoa ngoài những lúc vui cùng niềm vui của gia đình sản phụ cũng có những lúc rất buồn vì không thể cứu sống những sinh linh bé nhỏ đã chết từ trong bụng mẹ do suy thai hoặc dây rốn thắt nút.
“Những lúc đó, chúng tôi nghĩ đến 2 từ “giá như”. Giá như sản phụ và người nhà phát hiện sớm hơn để vào bệnh viện cấp cứu, được bác sĩ xử trí thì em bé đã không ra đi” - bác sĩ Thảo chia sẻ.
* Thực hiện nhiều đề tài khoa học có giá trị
Bác sĩ Trần Thị Vân Thảo cho biết, mặc dù là bệnh viện đa khoa khu vực nhưng do địa bàn đông dân cư, đặc biệt là dân nhập cư nên số lượng bệnh nhân đến khám thai và thực hiện kế hoạch hóa gia đình tại bệnh viện khá nhiều. Để nâng cao hiệu quả công việc, hằng năm bác sĩ Thảo đều thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học với những nội dung liên quan trực tiếp đến vấn đề chuyên môn trong khoa. Những đề tài này được hội đồng khoa học bệnh viện đánh giá cao.
Phải kể đến như đề tài Nhận xét một số đặc điểm bệnh lý vàng da sơ sinh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành năm 2015. Nội dung đề tài nhằm đưa ra những khuyến cáo, đề nghị bệnh viện trang bị máy chiếu đèn ánh sáng xanh giúp điều trị bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ biến chứng và chuyển lên tuyến trên. Đồng thời hỗ trợ cho bác sĩ trong khám, chữa bệnh để nâng cao hiệu quả điều trị. Qua đó giúp trẻ sơ sinh tránh được những biến chứng dễ dẫn đến tử vong do bệnh này gây ra.
Hay đề tài Nghiên cứu tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành đã tìm hiểu các nguyên nhân, giúp cho các em nữ biết những thiệt thòi của mình khi vướng vào quan hệ tình dục sớm dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Từ đó, biết tự chăm sóc sức khỏe, phát hiện kịp thời tình trạng thai nghén sớm để không xảy ra tình trạng phá thai trễ, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tinh thần, tương lai của trẻ vị thành niên.
Đề tài Tần suất bệnh lý tiền sản giật và hiệu quả điều trị do bác sĩ Thảo nghiên cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành năm 2019 giúp các thầy thuốc có sự hiểu biết toàn diện về bệnh lý tiền sản giật cũng như có phương pháp phòng và điều trị thích hợp, tránh các biến chứng nguy hiểm của tiền sản giật.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành nhận xét, bác sĩ Trần Thị Vân Thảo là người năng động, nhiệt tình, nhiệt huyết trong công việc, chưa bao giờ né tránh khó khăn, luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động của khoa, xây dựng được tập thể khoa đoàn kết, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tránh những sai sót gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.