Bắc Giang: Liên tiếp phát hiện bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ

Chỉ trong 2 ngày, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lạng Giang trong quá trình làm nhiệm vụ tại địa bàn đã phát hiện 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng trăm kg pháo nổ…

Khoảng gần 22g đêm 30-5, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ tại km106 + 300 quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Phi Mô, huyện Lạng Giang đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính đối với xe ô tô BKS 20A- 071.91 lưu thông hướng Lạng Sơn – Hà Nội do vi phạm vượt qua tốc độ cho phép.

Quá trình kiểm tra, Cảnh sát nhận thấy tài xế có nhiều biểu hiện bất thường nên đã yêu cầu kiểm soát phương tiện. Qua đó, phát hiện trên xe có 18 bệ pháo hoa, trọng lượng khoảng 22kg.

Lái xe được làm rõ là Trương Xuân Nguyên, SN 1981, trú tại thôn Tân Lập, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, đưa đối tượng cùng tang vật và phương tiện về Công an huyện Lạng Giang tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Văn Lưu, Trương Xuân Nguyên cùng tang vật và phương tiện bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 20g tối 27-5, tại thôn Đại Phú 1, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Lạng Giang cũng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Lưu, SN 1989, trú tại thôn 12, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang. Vào thời điểm trên, Lưu điều khiển ô tô BKS 34A - 101.36 cất giấu 108 bệ pháo với tổng trọng lượng khoảng 154 kg ở cốp xe và ghế ngồi phương tiện.

Qua đấu tranh, đối tượng khai số hàng cấm trên nhận chở thuê cho một người tên Hưng ở thị trấn Kép, vận chuyển đến xã Tân Dĩnh để tiêu thụ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lưu, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm 14 bánh pháo nặng khoảng 22 kg. Số pháo này đối tượng khai nhận mua để sử dụng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, CQĐT Công an huyện Lạng Giang đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lưu để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bac-giang-lien-tiep-phat-hien-bat-giu-cac-doi-tuong-tang-tru-van-chuyen-trai-phep-phao-no-150148.html