Bắc Giang: Đơn hàng chuyển phát qua dịch vụ bưu chính tăng cao

Dịp này, đơn hàng gửi chuyển phát tại các đơn vị bưu chính trên địa bàn tỉnh tăng cao, nhất là Bưu điện tỉnh và Bưu chính Viettel chi nhánh Bắc Giang (Viettel Post Bắc Giang).

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, hầu các hoạt động kinh doanh phải đóng cửa và chuyển đổi sang hình thức mua bán hàng online.

Bưu điện tỉnh Bắc Giang và Viettel Post Bắc Giang đang thực hiện chương hỗ trợ nông dân tiêu thụ vải thiều. Chương trình diễn ra trực tiếp tại các điểm bưu cục và trên trang thương mại điện tử Postmart.vn, Voso.vn.

Khách đến gửi hàng tại Viettel Post Bắc Giang.

Từ đầu tháng 6 đến nay, Viettel Post Bắc Giang có tổng doanh thu đơn hàng đi đạt 3,5 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ tháng 5. Đại diện lãnh đạo đơn vị thông tin, trong tổng số đơn hàng đi đợt này chủ yếu là vận chuyển vải thiều của khách đặt mua tại sàn giao dịch thương mại điện tử Voso.vn.

Nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và khách hàng, Viettel Post Bắc Giang quy định, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc. Nhân viên giao hàng phải đeo gang tay, đội mũ chắn giọt, khẩu trang và thường xuyên khử khuẩn. Đơn vị yêu cầu chỉ giao hàng cho khách khi họ thực hiện đúng quy định phòng dịch.

Lượng hàng hóa gửi chuyển phát qua Bưu điện tỉnh Bắc Giang tăng cao.

Tương tự, từ đầu tháng 6 đến nay, trung bình mỗi ngày, Bưu điện tỉnh tiếp nhận khoảng 3,5 nghìn đơn hàng đi, tăng gấp đôi so với tháng trước. Trong đó, đơn vận chuyển vải thiều thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn chiếm gần 50%.

Theo bà Lê Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, do các đơn hàng tăng, đơn vị phải tăng cường nhân viên giao hàng ở tất cả các bưu cục trực thuộc trên địa bàn. Toàn bộ nhân viên giao hàng được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo đúng quy định. Bưu điện tỉnh chỉ đạo các bưu cục 10 huyện, TP bố trí phương tiện và nhân lực đến tận nhà khách hàng gửi số lượng lớn để nhận và vận chuyển nhằm hạn chế lượng người đến giao dịch tại đơn vị.

Nhiều đơn vị bưu chính khác như: Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm (Giaohangtietkiem), Giaohangnhanh, Shopee, chuyển phát nhanh Nhất Tín, J&T Express, Best Express... dịp này số lượng đơn hàng vận chuyển cũng tăng. Các đơn hàng của những hãng này chủ yếu là hàng hóa tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng Bưu chính Viễn thông (Sở Thông tin và Truyền thông) cho hay: “Hiện toàn tỉnh có 10 đơn vị bưu chính được cấp phép hoạt động. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu mua sắm qua mạng tăng mạnh kéo theo hoạt động chuyển phát trên địa bàn tỉnh cũng tăng. Tính riêng trong tháng 6 ước tăng khoảng 30% so với tháng trước”.

Nhằm bảo đảm các biện pháp an toàn phòng dịch, Sở đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả lái xe và nhân viên giao hàng của 10 đơn vị bưu chính phải lấy mẫu xét nghiệm đúng quy định để trình Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đi làm nhiệm vụ.

Sở cũng khuyến cáo, mặc dù vụ vải thiều sắp kết thúc nhưng thời gian tới hoạt động kinh doanh online tiếp tục phát triển, nhu cầu sử dụng dịch vụ này vẫn cao. Vì vậy, các đơn vị chuyển phát tiếp tục áp dụng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển, giao hàng hóa; kiểm soát chặt không để kẻ xấu lợi dụng vận chuyển hàng cấm, vi phạm pháp luật qua đường bưu chính. Người dân phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch khi sử dụng dịch vụ này; đồng thời lựa chọn đơn vị, nhà phân phối uy tín để gửi hàng.

Tin, ảnh: Hoàng Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/362914/bac-giang-don-hang-chuyen-phat-qua-dich-vu-buu-chinh-tang-cao.html