Bắc Giang: Đầu tư hạ tầng, cải thiện chất lượng y tế tuyến xã

Để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất ngay tại cơ sở, thời gian qua, UBND tỉnh, các địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp các trạm y tế (TYT) xã, phường, thị trấn. Những công trình mới được xây dựng, sửa chữa góp phần nâng chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trạm y tế “thay áo mới”

Với hơn 3,8 nghìn dân, địa điểm ở xa trung tâm nên nhu cầu khám, điều trị bệnh tại TYT xã An Lạc (Sơn Động) rất lớn. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của trạm xuống cấp, chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu khám, chăm sóc sức khỏe của nhân dân địa phương. Tháo gỡ khó khăn này, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tháng 10/2023, UBND huyện Sơn Động dành 12,9 tỷ đồng xây mới TYT xã trên diện tích 0,5 ha. Sau hơn 8 tháng khởi công, giữa năm 2024, khối nhà mới 2 tầng khang trang với 12 phòng chức năng hoàn thành, đưa vào sử dụng.

 Bác sĩ Trạm Y tế xã Hương Mai (thị xã Việt Yên) thăm khám cho người dân.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Hương Mai (thị xã Việt Yên) thăm khám cho người dân.

Cơ sở vật chất được đầu tư, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Trung bình mỗi ngày, Trạm tiếp nhận, điều trị hơn 30 lượt người bệnh, tăng gần gấp đôi so với trước đây, nhiều ca khó, phức tạp được xử lý ngay từ tuyến xã. Chị Vương Thị Thuận (SN 1983), thôn Đồng Bông, xã An Lạc chia sẻ: “Do bất cẩn trong quá trình sử dụng dao, con trai tôi bị đứt gân bàn chân. Được bác sĩ TYT kịp thời sơ cứu, khâu vết thương cầm máu rồi chuyển lên tuyến trên cấp cứu nên sức khỏe con trai tôi ổn định, dự kiến tập luyện phục hồi chức năng trong vài ngày tới”.

Xác định các TYT có vai trò quan trọng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thời gian qua, ngành Y tế, UBND các huyện, thị xã, TP đặc biệt quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất. Cụ thể, giai đoạn 2019 - 2023, toàn tỉnh dành gần 180 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho các TYT. Tại xã Hồng Kỳ (Yên Thế), sau khi được đầu tư cải tạo, sửa chữa (năm 2022), Trạm đã mang diện mạo mới với đầy đủ các phòng chức năng. Nhờ đó, chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn xã được cải thiện.

Từ đầu năm 2023 đến nay, TYT xã khám cho gần 4 nghìn lượt người, điều trị ngoại trú cho hơn 2 nghìn lượt bệnh nhân, vượt chỉ tiêu được giao. Tương tự, sau khi hoàn thành nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng, từ năm 2023 đến nay, trung bình mỗi tháng, TYT xã Hương Mai (thị xã Việt Yên) tiếp nhận, khám cho gần 1 nghìn lượt người dân. Đáng chú ý, trạm còn tiếp nhận, hỗ trợ điều trị cho gần 100 bệnh nhân mắc bệnh về huyết áp, 40 bệnh nhân tâm thần của xã Việt Tiến (cùng thị xã Việt Yên). Bác sĩ Nguyễn Đức Long, Trạm trưởng TYT xã Hương Mai cho biết: “Do xa trung tâm nên trạm được nhiều người lựa chọn đến khám, chữa bệnh mỗi khi ốm đau. Từ khi được xây mới khối nhà 2 tầng (năm 2021) với đầy đủ các phòng chức năng và nhiều thiết bị y tế cần thiết, người dân địa phương được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng tốt ngay từ tuyến cơ sở”.

Thêm nguồn lực cho y tế cơ sở

Toàn tỉnh hiện có 209 TYT xã, phường, thị trấn. Được sự quan tâm của T.Ư, tỉnh, đến nay có 163/209 trạm có hạ tầng kỹ thuật kiên cố, chiếm 78%. Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế tối thiểu, nhiều TYT được hỗ trợ trang thiết bị hiện đại như: Ghế phục vụ làm răng, máy siêu âm, máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay, máy đo huyết áp điện tử... Cơ sở vật chất được đầu tư, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến cơ sở được nâng lên. 6 tháng đầu năm 2024, các TYT khám cho hơn 330,5 nghìn lượt bệnh nhân, chiếm 24% số lượt bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế công lập. Mặc dù vậy, qua đánh giá, một số khối nhà tại các TYT xây dựng từ lâu, đã xuống cấp; toàn tỉnh còn 46 trạm có hạ tầng kỹ thuật bán kiên cố, cần cải tạo, sửa chữa. Tại nhiều trạm còn thiếu máy móc, thiết bị hiện đại…

Toàn tỉnh hiện có 209 TYT xã, phường, thị trấn, trong đó có 163 trạm có hạ tầng kỹ thuật kiên cố, chiếm 78%. 6 tháng đầu năm 2024, các TYT khám cho hơn 330,5 nghìn lượt bệnh nhân, chiếm 24% tổng số lượt bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế công lập.

Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở cơ sở, ngày 22/11/2023, Tỉnh ủy ban hành công văn số 2639 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25 ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở. Thực hiện chỉ đạo trên, ngành Y tế, UBND các huyện, TP xây dựng kế hoạch triển khai các dự án sửa chữa, nâng cấp các TYT. Cụ thể, trong năm 2024, UBND tỉnh đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 22 TYT thuộc chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 8 TYT: Phượng Sơn, Hồng Giang (Lục Ngạn); Chu Điện, Lan Mẫu, Bình Sơn (Lục Nam); Ngọc Châu, Đại Hóa, Ngọc Thiện (Tân Yên) từ nguồn vốn còn lại của ngành Y tế trong chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Căn cứ vào tình hình ngân sách và nhu cầu thực tế, UBND các huyện, thị xã, TP cũng dành nguồn lực để nâng cấp, sửa chữa các TYT. Điển hình, năm nay, huyện Yên Dũng dành hơn 8 tỷ đồng nâng cấp TYT xã Tân Liễu và xã Đức Giang; huyện Sơn Động bố trí 29,5 tỷ đồng xây mới TYT xã Thanh Luận và xã Hữu Sản. Tại thị xã Việt Yên, giai đoạn 2024-2026, UBND thị xã dành 18 tỷ đồng xây mới TYT xã Vân Hà và Tiên Sơn; dành hơn 26,8 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị cho các TYT.

Ông Nguyễn Xuân Tình, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính (Sở Y tế) cho biết: "Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, Sở Y tế, các địa phương quan tâm tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ và nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố. Đồng thời có cơ chế ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng chất lượng y tế cơ sở, tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương".

Bài, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bac-giang-dau-tu-ha-tang-cai-thien-chat-luong-y-te-tuyen-xa-092814.bbg