'Bà Tuyết vay vốn'

Ở thôn Quảng Đà, xã Đắk D'rô (Krông Nô), hộ nghèo, gia đình chính sách nào cũng biết đến 'bà Tuyết vay vốn'. Đây là tên gọi thân thuộc do bà con nơi đây dành cho bà Vũ Thị Ánh Tuyết, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Quảng Đà. Với họ, bà Tuyết không chỉ là hội viên Hội Phụ nữ làm kinh tế giỏi mà còn là một người tổ trưởng năng động, nhiệt tình.

Năm 2010, bà Tuyết được bà con, chính quyền địa phương bầu làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn thôn Quảng Đà. Hơn 10 năm gắn bó, bà Tuyết luôn sát cánh với người nghèo trong thôn.

Bà Vũ Thị Ánh Tuyết xuống thăm mô hình sử dụng vốn vay NHCSXH của các thành viên trong tổ

Với cương vị của mình, bà tạo điều kiện cho các hộ nghèo, gia đình thuộc diện chính sách được tiếp cận vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) để phát triển kinh tế. “Bà con trong bon hầu hết là hộ nghèo, cận nghèo nên rất cần sự “tiếp sức” của nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH. Bản thân tôi và gia đình cũng từng gặp khó khăn trong làm ăn kinh tế nên rất thấu hiểu. Để giúp đỡ các hộ phát triển kinh tế, tăng thu nhập góp phần xóa cái đói, giảm cái nghèo, tôi giúp họ bằng cả tấm lòng”, bà Tuyết chia sẻ.

Vấn đề sử dụng vốn vay hiệu quả luôn được bà Tuyết hướng dẫn, vận động bà con thực hiện tốt. Cũng nhờ đó, số thành viên trong tổ được vay vốn từ NHCSXH ngày càng tăng lên. Đến nay, Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn do bà quản lý có tổng dư nợ gần 3 tỷ đồng, với hơn 58 hộ gia đình được vay vốn. Điều đáng mừng, trong nhiều năm liền, Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn không có nợ xấu. Nhiều hộ được vay vốn đã vươn lên thoát nghèo.

Chị Trần Thị Huệ, thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn thôn Quảng Đà cho biết: “Trước đây, gia đình tôi rất khó khăn, từng làm thuê đủ nghề từ trồng trọt đến chăn nuôi, nhưng do thiếu vốn nên luôn rơi vào tình trạng hộ nghèo. Năm 2018, gia đình được bà Tuyết hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn từ NHCSXH. Với 30 triệu đồng được vay từ chương trình cho vay hộ nghèo, gia đình đã đầu tư vào thâm canh vườn cà phê. Đến nay, vườn cà phê sinh trưởng, phát triển tốt, có thu nhập ổn định. Nhờ đó, gia đình có điều kiện nuôi con cái ăn học, phát triển kinh tế”.

Tương tự, anh Lê Thế Hậu, thành viên trong tổ kể lại: “Những năm trước, gia đình hết sức khó khăn, vì đông con mà rẫy nương không đáng kể. Năm 2017, gia đình được xét vay 25 triệu đồng từ NHCSXH để mua một con bò. Sau hơn 3 năm chăm sóc, bò mẹ đã sinh bê con. Vừa chăn nuôi bò, vừa phát triển kinh tế vườn nên hiện tại gia đình đã bớt khó khăn hơn”.

Nhận xét về bà Tuyết, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn thôn Quảng Đà, ông Đinh Văn Dũng, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Krông Nô cho biết: “Là Tổ trưởng Tổ TK& VV, bà Vũ Thị Ánh Tuyết luôn tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, cho vay vốn, xem xét kỹ, đúng đối tượng cho vay. Với các thành viên trong tổ, bà luôn nhiệt tình và hết lòng vì mọi người. Với một địa phương còn gặp nhiều khó khăn như Krông Nô, những người tổ trưởng như bà Tuyết chính là “cầu nối” không thể thiếu trong việc đưa nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước thông qua NHCSXH đến với người nghèo”.

Nguyễn Lương

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/kinh-te/ba-tuyet-vay-von-81523.html