Ba trụ cột giúp TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu vào năm 2030

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực sẽ giúp TP.HCM hướng tới trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo vào năm 2030.

Ngày 25.9, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 912 điểm cầu, với sự tham dự của hơn 22.500 cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên.

Tầm nhìn của TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh rằng, một nghị quyết dù được xây dựng công phu, toàn diện đến đâu cũng chỉ là văn bản trên giấy nếu không được tổ chức thực hiện vào thực tiễn. Ông cho rằng, yếu tố then chốt quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn tới chính là khâu triển khai.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo

“Nhiệm vụ cốt lõi đặt ra cho toàn hệ thống chính trị là từng cấp, từng ngành phải nắm chắc tinh thần nghị quyết, biến nghị quyết thành kim chỉ nam hành động. Điều này đòi hỏi sự đồng thuận và chung tay của cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp, để từ đó từng lĩnh vực của đời sống xã hội được định hướng, dẫn dắt theo đúng tầm nhìn”, ông nói.

Ông Nguyễn Văn Được chia sẻ, tầm nhìn của TP.HCM đến năm 2030 là trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; đồng thời khẳng định vị trí nổi bật trong khu vực Đông Nam Á, thuộc nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu, thuộc nhóm thu nhập cao. Xa hơn, đến năm 2045, TP.HCM đặt mục tiêu nằm trong nhóm những thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, một điểm đến hấp dẫn toàn cầu với nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao và hội nhập sâu rộng.

“Đây là tầm nhìn của Đảng, Trung ương dành cho TP.HCM và cũng là sự kỳ vọng của nhân dân. Nhiệm vụ không dễ, TP.HCM phải quyết tâm, quyết liệt thực hiện, đề ra cách làm đúng, cách làm hay, sáng tạo với trái tim nóng, cái đầu lạnh, như vậy khó khăn mấy cũng thực hiện được”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Được, để biến nghị quyết thành hiện thực, các ngành, các cấp phải cụ thể hóa nội dung bằng chương trình hành động rõ ràng, tập trung cho được ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Ông cho biết, nghị quyết lần này đã đặt ra 28 chỉ tiêu cụ thể để hướng tới mục tiêu đề ra.

Trong đó, có những mục tiêu đầy thách thức nhưng cũng thể hiện rõ khát vọng phát triển: phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10–11% mỗi năm, đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt từ 14.000 đến 15.000 USD, đưa kinh tế số chiếm 30–40% GRDP, nâng chỉ số phát triển con người (HDI) lên trên 0,8, bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, và xóa hoàn toàn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung xử lý 40–45% nước thải đạt chuẩn, tái chế trên 90% rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới, phát triển thêm gần 200.000 căn hộ nhà ở xã hội và hoàn thành di dời 50% số nhà trên và ven kênh rạch.

Quyết tâm giải bài toán quy hoạch

Liên quan đến công tác quy hoạch, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM sẽ xây dựng không gian phát triển mới sau hợp nhất, trên cơ sở phân vai cho từng vùng theo thế mạnh sẵn có, tránh tình trạng chồng chéo. Thành phố sẽ mời đơn vị tư vấn quốc tế tầm cỡ phối hợp với trong nước để lập quy hoạch tổng thể, tạo đà phát triển lâu dài. Trong lĩnh vực hạ tầng, ông thẳng thắn: “Không có hạ tầng thì không thể phát triển”.

TP.HCM hướng tới đô thị thông minh

TP.HCM hướng tới đô thị thông minh

Dù giải ngân đầu tư công đã có nhiều tiến bộ, nhưng tiến độ vẫn thiếu tính bền vững, mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khâu giải phóng mặt bằng từ cơ sở. Ông cũng thừa nhận ở cấp xã vẫn còn một số lãnh đạo e dè, chưa dám quyết, dẫn đến chậm trễ. Để tháo gỡ, thành phố sẽ thành lập các “đội đặc nhiệm”, cử cán bộ chuyên môn về trực tiếp hỗ trợ phường, xã trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm như đường Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, Quốc lộ 1, đường Võ Văn Kiệt, đường Nguyễn Văn Linh nối dài cùng với chương trình chỉnh trang nhà ở ven kênh rạch.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành, phường, xã trong việc gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “7 dám”, nói đi đôi với làm. Việc thực hiện nghị quyết, theo ông, phải được đưa vào nội dung kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy các cấp, coi đây là thước đo quan trọng để đánh giá trách nhiệm và năng lực của từng tập thể, cá nhân.

Người đứng đầu chính quyền thành phố khẳng định: “Nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra nhiệm vụ vô cùng lớn và cũng không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với khát vọng đổi mới sáng tạo, sự đồng hành và sức mạnh đại đoàn kết, khi nghị quyết được triển khai quyết liệt, đồng bộ, TP.HCM sẽ tạo ra xung lực mạnh mẽ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu chiến lược, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước. Mỗi cán bộ phải xác định rõ nhiệm vụ, có trái tim nóng, cái đầu lạnh, quyết tâm đồng hành cùng thành phố để nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn”.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ba-tru-cot-giup-tp-hcm-tro-thanh-trung-tam-doi-moi-sang-tao-hang-dau-vao-nam-2030-238030.html