Bà Phan Thị Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM khóa IX chiều 12/7, các đại biểu đã bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trước đó Phó chủ tịch Bà Trương Thị Ánh đã nghỉ hưu vào ngày 1.4 vừa qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa bà Phan Thị Thắng - Tân Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trình HĐND thành phố miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Bà Phan Thị Thắng, Ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Tiếp đó, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đọc tờ trình giới thiệu bà Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố.

Sau đó, các đại biểu HĐND Thành phố bỏ phiếu kín bầu Bà Phan Thị Thắng vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Kết quả, Bà Phan Thị Thắng đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM với số phiếu là 92/97 đạt 94,8%.

Bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976, quê tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bà vào Đảng tháng 12/1999, có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Đại học Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Từ tháng 10/1997 đến tháng 12/2003 Bà công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh. Được cử đi học lớp cán bộ nguồn 1 của Thành ủy.

Từ tháng 7/2013 đến nay Bà Phan Thị Thắng công tác tại Sở Tài chính, giữ vị trí Phó Giám đốc Sở Tài chính (2013 - 2015); Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ủy viên UBND Thành phố.

Từ 2015 đến tháng 7/2019 Bà Phan Thị Thắng giữ vị trí Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Sở Tài chính

Như vậy hiện lãnh đạo HĐND TP.HCM gồm Chủ tịch Nguyễn Thị Lệ và hai Phó chủ tịch Phan Thị Thắng, Phạm Đức Hải.

HẢI LINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tan-pho-chu-tich-hdnd-tphcm-d101583.html