Bà Nikki Haley giành chiến thắng bất ngờ trước ông Donald Trump tại Vermont

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã giành chiến thắng bất ngờ trước cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Vermont trong ngày Siêu Thứ Ba.

Chiến thắng của bà Haley trước ông Trump tại bang Vermont được truyền thông Mỹ đánh giá là bất ngờ. Đây là chiến thắng thứ hai của cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.

Trước đó đó, bà Haley giành chiến thắng trước ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Washington DC hôm 3/3.

Bà Nikki Haley gặp gỡ những người ủng hộ trong một sự kiện ở Portland, bang Maine, ngày 3/3. Ảnh: Reuters

Bà Nikki Haley là đối thủ lớn cuối cùng của Trump trong cuộc đua giành suất đề cử chính thức của đảng Cộng hòa sau khi các ứng viên khác đều đã từ bỏ cuộc đua. Tuy nhiên, cơ hội để bà Haley giành được suất đề cử chính thức của đảng Cộng hòa không cao khi ông Trump liên tiếp giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín để lựa chọn ứng viên tổng thống.

Ông Trump chiến thắng vòng sơ bộ của đảng Cộng hòa ở các bang Alabama, Arkansas, Maine, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia, Minnesota, Massachusetts và Colorado trong ngày Siêu Thứ Ba.

Bà Haley công kích cựu Tổng thống Donald Trump rằng nếu ông giành được đề cử của đảng Cộng hòa cũng sẽ thua Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay.

Về phía Đảng Dân chủ, ông Biden chiến thắng vòng sơ bộ của đảng Dân chủ ở Vermont, Virginia, Bắc Carolina, Oklahom, Tennessee, Maine, Massachusetts, Texas, Arkansas, Alabama, Colorado, Minnesota, Iowa và Utah.

Tuy nhiên, tại cuộc bỏ phiếu kín của đảng Dân chủ ở vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ, ứng viên Jason Palmer, 52 tuổi, đã đánh bại ông Biden. Đây là thất bại duy nhất ông Biden cho tới nay.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo AP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ba-nikki-haley-gianh-chien-thang-bat-ngo-truoc-ong-donald-trump-tai-vermont-post1080892.vov