Ba Lan và các nước láng giềng muốn khơi mào xung đột, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cáo buộc
Ba Lan và các nước láng giềng muốn khơi mào xung đột bằng cách tăng cường hiện diện quân sự tại biên giới Belarus và lôi kéo châu Âu vào cuộc, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin ngày 13-11 cho biết.

Ba Lan và các nước láng giềng muốn khơi mào xung đột, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tuyên bố
“Có vẻ như các nước láng giềng phương Tây của chúng tôi, đặc biệt là Ba Lan, đã sẵn sàng nổ ra một cuộc xung đột mà họ muốn châu Âu tham gia để giải quyết các vấn đề chính trị trong nước của họ, cũng như các vấn đề trong Liên minh châu Âu”, Bộ trưởng Viktor Khrenin nói.
Ông Viktor Khrenin chỉ ra rằng hoạt động quân sự diễn ra ngay gần biên giới Belarus – Ba Lan không liên quan gì đến cuộc khủng hoảng di cư trên khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus liệt kê: Ba Lan đã triển khai hơn 15.000 quân ở Grodno gần biên giới phía Tây Belarus, các hệ thống phòng không cũng tham gia với 12 trại dã chiến chứa binh sĩ và thiết bị.
Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cũng cho biết hoạt động quân sự đã được ghi nhận theo hướng Belarus-Litva. “Hợp tác với Nga thông qua các cơ quan tình báo xác nhận kết luận của chúng tôi”, ông Khrenin nói thêm.
“Lực lượng vũ trang Belarus sẵn sàng đáp trả cứng rắn trước bất kỳ mối đe dọa nào. Hệ thống ứng phó với các thách thức và mối đe dọa giúp chúng tôi có thể đảm bảo an ninh của đất nước, bao gồm cả sự giúp đỡ của đồng minh chiến lược quan trọng - Liên bang Nga, nếu cần thiết”, Bộ trưởng Viktor Khrenin nhấn mạnh.

Cuộc khủng hoảng người di cư đang làm gia tăng căng thẳng giữa Belarus và các nước NATO láng giềng
Trong khi đó, cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus với Latvia, Lithuania và Ba Lan trở nên trầm trọng hơn vào ngày 8-11. Vài nghìn người đã tiếp cận biên giới Ba Lan từ Belarus và từ chối rời khỏi khu vực này.
EU cáo buộc Minsk cố ý làm leo thang cuộc khủng hoảng và kêu gọi các biện pháp trừng phạt. Đáp trả, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng chính các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về tình hình vì mọi người đang chạy trốn khỏi chiến tranh ở quê hương của họ là do hành động của phương Tây.