Ba đề án nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội
150-170 là số lượng đầu lợn thường xuyên được duy trì trong chuồng trại tại Trường Quân sự Quân khu 3.
Đặc biệt, trong cao điểm của dịch tả lợn châu Phi vừa qua, toàn bộ đàn lợn của đơn vị đều an toàn. “Bí quyết” để giữ đàn lợn là đơn vị đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Công tác vệ sinh thú y luôn được chú trọng. Vôi bột được rắc quanh khu chăn nuôi hằng ngày và định kỳ phun hóa chất sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh. Tất cả những người không có nhiệm vụ đều hạn chế ra, vào khu chăn nuôi. Ai qua lại cũng phải chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.
Thượng tá Phùng Anh Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật, Trường Quân sự Quân khu 3 cho biết: “Tuy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi xác định quyết tâm cao phải giữ được đàn lợn. Trong đó, quan trọng nhất là giữ bằng được số lợn nái ngoại được quân khu hỗ trợ vốn để hiện thực hóa đề án “Nạc hóa đàn lợn” trong các đơn vị thuộc LLVT quân khu. Cũng nhờ giữ được đàn lợn mà trong thời gian cao điểm của dịch tả lợn châu Phi, trạm chế biến tập trung của trường luôn hoạt động đúng công suất, bảo đảm an toàn tuyệt đối lương thực, thực phẩm cho các bếp ăn của bộ đội. Cách làm này giúp giá thành sản xuất thịt lợn cùng các thực phẩm đi kèm khác của nhà trường rẻ hơn so với giá thị trường từ 10-15% và là công thức chung được các đơn vị trong LLVT quân khu áp dụng khi triển khai thực hiện đề án “Phương pháp tính giá các sản phẩm thịt lợn trên cơ sở giá thị trường lợn hơi và giá lợn hơi tăng gia sản xuất tại các trạm chế biến tập trung trong Quân khu 3”.

Chiến sĩ Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395) thu hoạch cà tím tại vườn rau ô thửa lớn của đơn vị.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, qua việc triển khai thực hiện các đề án trong công tác quân nhu, không chỉ có Trường Quân sự Quân khu 3 mà nhiều đơn vị trong LLVT quân khu cũng vươn lên trở thành điển hình tiêu biểu trong công tác nuôi dưỡng bộ đội, nhất là việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức tạo nguồn lương thực, thực phẩm và chất đốt trong LLVT Quân khu 3”.
Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Chính ủy Sư đoàn 395 cho biết: “Việc quán triệt thực hiện tốt các đề án ngành quân nhu đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống bộ đội. Đến nay, các trung đoàn đều thực hiện chuyên canh theo mô hình “vườn rau ô thửa lớn”, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, bảo đảm nguồn thực phẩm dồi dào, an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội". Hiện nay, sư đoàn tự bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh cho bộ đội. Ngoài ra, mỗi trung đoàn đều nghiên cứu, triển khai xây dựng được các mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả, mang đặc trưng riêng của đơn vị mình, tiêu biểu như mô hình nuôi gia cầm bằng ấu trùng sinh học ở Trung đoàn 2; mô hình nuôi cá lồng nước ngọt dựa trên phương pháp nuôi an toàn sinh học của Trung đoàn 43…
Trò chuyện cùng chúng tôi, Thượng tá Ngô Văn Hiến, Trưởng phòng Quân nhu, Cục Hậu cần Quân khu 3, phấn khởi nói: "Triển khai đồng bộ 3 đề án lớn không chỉ giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng bộ đội mà còn là một điểm nhấn của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành hậu cần trong thực hiện Phong trào thi đua Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy giai đoạn 2015-2020".