Australia hỗ trợ Việt Nam nâng cao vị thế của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo

Khóa đào tạo Women in Leadership Journey - Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 7 (WILJ7) do Chính phủ Australia tài trợ thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) vừa được tổ chức tại Đại học Curtin.

Đây là khóa đào tạo trong khuôn khổ Aus4Skills - chương trình hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Australia tập trung vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, được thực hiện thông qua Trung tâm Việt-Australia (VAC) và Đại học Curtin triển khai.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng với giảng viên Đại học Curtin và Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Hà.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng với giảng viên Đại học Curtin và Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Hà.

Tham dự Lễ khai giảng có bà Melissa Goh - đại diện DFAT, bà Nguyễn Thanh Hà - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth, Giáo sư Vanessa Chang - Phó Hiệu trưởng cùng các giáo sư, giảng viên Đại học Curtin.

Học viên WILJ7 gồm 17 nữ lãnh đạo đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và doanh nghiệp xã hội Chạm vào xanh.

WILJ7 là cơ hội để các học viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, làm nền tảng cho tầm nhìn chiến lược trong xây dựng và phân tích chính sách trong bối cảnh môi trường nhiều biến động.

Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại Lễ khai mạc khóa đào tạo WILJ7 tại Đại học Curtin, ngày 16/6.

Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại Lễ khai mạc khóa đào tạo WILJ7 tại Đại học Curtin, ngày 16/6.

Phát biểu tại đây, Giáo sư Vannessa Chang nhấn mạnh khóa học góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia, thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ.

Về phần mình, bà Melissa Goh khẳng định vai trò lãnh đạo của phụ nữ đang ngày càng trở nên quan trọng trong nhiểu lĩnh vực và góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng.

Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Hà cho rằng WILJ 7 là một ví dụ về sự sâu sắc và bền chặt của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia - quan hệ đối tác bắt nguồn từ các giá trị và nguyện vọng chung, sự tôn trọng lẫn nhau và niềm tin vững chắc vào sức mạnh chuyển đổi của sự lãnh đạo của phụ nữ.

Theo bà Nguyễn Thanh Hà, đây là cơ hội để các học viên phát triển các kỹ năng mới, tạo ra các kết nối mới và tìm ra nguồn sức mạnh mới, đồng thời tin tưởng vào những đóng góp mà các học viên sẽ thực hiện trên cương vị của mình.

Đại diện cho 17 nữ học viên, PGS.TS Phạm Hương Trà, Trưởng Khoa Xã hội học và phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền cảm ơn chính phủ hai nước, chương trình Aus4Skills, Trung tâm VAC và Đại học Curtin và kỳ vọng sau hành trình học tập, mỗi học viên sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa giá trị tiến bộ.

 Khóa tập huấn là cơ hội để các học viên phát triển các kỹ năng mới, tạo ra các kết nối mới và tìm ra nguồn sức mạnh mới.

Khóa tập huấn là cơ hội để các học viên phát triển các kỹ năng mới, tạo ra các kết nối mới và tìm ra nguồn sức mạnh mới.

WILJ khởi đầu từ năm 2017, đã trở thành một trong những hoạt động đào tạo tiêu biểu trong khuôn khổ hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Australia, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo, hướng tới một xã hội công bằng, tiến bộ và phát triển bền vững.

Kể từ khi thành lập theo chương trình Aus4Skills, khóa đào tạo này liên tục chứng minh giá trị của việc đầu tư vào khả năng lãnh đạo.

(theo TLSQ Việt Nam tại Perth, Australia)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/australia-ho-tro-viet-nam-nang-cao-vi-the-cua-phu-nu-trong-vai-tro-lanh-dao-318877.html