Ắt phải xung phong

Chi bộ tổ chức họp cho ý kiến về chuẩn bị ngày hội đại đoàn kết toàn dân của thôn. Sau khi thống nhất các nội dung chương trình buổi gặp mặt, bao gồm cả việc tổ chức bữa cơm đoàn kết, bí thư chi bộ nêu ý kiến: đề nghị mỗi đảng viên, nhất là các đồng chí trong ban chi ủy nên gương mẫu ủng hộ thêm.

Có người đồng tình, nhưng cũng có người phản đối. Rằng mức “trần” vừa thống nhất là đã căn cứ trên giá thị trường rồi, cần gì phải ủng hộ thêm. Bí thư liền giải thích: Thôn ta có gần 200 hộ, nhiều hộ kinh tế khá, nhưng cũng còn nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn. Năm ngoái buổi liên hoan của thôn vắng mấy hộlà vì thế. Đảng viên ta gương mẫu ủng hộ thêm là để đỡ cho những hộ khó khăn, giúp bà con đỡ mặc cảm mà xa rời tập thể.

Lúc này, mọi người mới hiểu ra và vui vẻ đồng tình. Buổi liên hoan do đó rất đông đủ, đầm ấm. Đại diện mấy hộ nghèo cảm động phát biểu, hạ quyết tâm năm tới sẽ cố gắng vươn lên.

Ngày hội đại đoàn kết nhiều năm qua đã trở thành nét đẹp trong mỗi cộng đồng dân cư. Những việc làm như của chi bộ trên đã nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và từng đảng viên. Tuy nhiên một số nơi, việc tổ chức ngày hội còn hình thức, chưa được sự đồng tình cao của nhân dân, ảnh hưởng đến tình đoàn kết trong khu dân cư.

Sinh thời, Bác Hồ đã nhắc nhở: “Người đảng viên - dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp - ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng… Mà muốn quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”. Đảng ta cũng đã xác định: “Đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, mà hạt nhân là các tổ chức Đảng, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức…”.

Chính vì vậy, mỗi đảng viên và tổ chức Đảng nêu cao gương mẫu, làm hạt nhân lãnh đạo sẽ khiến chi bộ mạnh, khiến các công việc của cộng đồng dân cư trôi chảy, tình đoàn kết cộng đồng thêm bền chặt.

Ngọc Linh

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xay-dung-dang-nha-nuoc/at-phai-xung-phong-125166.html