Apple Watch 2 nhanh nhạy hơn, sẽ có mặt trong năm nay

Trong suốt những tháng vừa qua, vô số những dự đoán được đưa ra về khả năng hiện diện của thế hệ thứ hai chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch cũng như những tính năng tích hợp mới.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo (KGI Securities), thế hệ thứ hai sẽ có những cải thiện đáng kể như bộ xử lý nhanh hơn, GPS, cảm biến áp suất khí, khả năng chịu nước tốt hơn, kết nối LTE (3G/4G) và pin dung lượng lớn hơn.

Thực tế, trong khi việc cải thiện phần cứng và khả năng chịu nước là những nhận định hoàn toàn có lý, việc Watch 2 có dung lượng pin lớn hơn lại là điều khó nói bởi lãnh đạo thiết kế Jonathan Ive của Apple luôn có xu hướng “hi sinh” pin để có thiết kế sản phẩm đẹp hơn. Tuy nhiên, thời lượng sử dụng của Apple Watch 2 hoàn toàn có thể được cải thiện bằng phần mềm hoặc phần cứng tiết kiệm năng lượng hơn.

Bên cạnh đó, nếu không thực hiện được mục tiêu cải thiện pin như trên, việc trang bị thêm GPS có thể sẽ làm tình hình sử dụng Apple Watch thêm tồi tệ. Thực tế người dùng hiện nay có thể “sống sót” hết một ngày sử dụng và còn khoảng 20-30% pin.

Với GPS - vốn khá ngốn điện, điều này sẽ tệ hơn. Thử nghiệm cho thấy với đồng hồ của Polar (pin 500 mAh) chỉ đủ nuôi GPS khoảng 8,5 tiếng. Trong khi đó, pin của Apple Watch thế hệ đầu chỉ ở mức 205 mAh khá khiêm tốn. Vì vậy, trừ khi toàn bộ các thành phần khác của Apple Watch 2 được cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng năng lượng, nếu không việc tích hợp GPS sẽ khó thành hiện thực.
Trong khi đó, thông tin về khả năng tích hợp LTE lại khả thi hơn nhiều. Bản thân tính năng truy xuất dữ liệu từ mạng viễn thông cũng dần trở thành một chuẩn mực trên các thế hệ đồng hồ thông minh trong năm 2016. Tuy nhiên, tương tự như phân tích ở trên, Apple cũng sẽ phải giải một bài toán năng lượng - nhưng dễ dàng hơn phần nào.

Hoàng Khuê

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Dien-thoai/843912/apple-watch-2-nhanh-nhay-hon-se-co-mat-trong-nam-nay