Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ APEC 2027.
Trong dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ, tại đảo ngọc Phú Quốc, không khí làm việc trên các công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 vẫn diễn ra khẩn trương, sôi động.
Sáng 1/9, giữa những công trường đang ngày đêm thi công phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, hàng nghìn kỹ sư, công nhân trang nghiêm hát vang Quốc ca dưới lá cờ Tổ quốc. Sau lễ chào cờ, khoảng 15.500 người lại trở về vị trí, tiếp tục làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ để bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm. Một công nhân tâm sự: "Tôi chọn ở lại công trường. Làm việc hết mình tại dự án APEC là cách tôi cống hiến sức trẻ và đóng góp cho đất nước”.
Ngày 1/9, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và đồng chí Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
Trong khi nhiều người đã bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9, khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân tại Phú Quốc vẫn tiếp tục công việc tại các dự án phục vụ APEC 2027.
Từ đảo Ngọc đến Thủ đô rồi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, những đại công trường do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư vẫn sáng đèn bất kể ngày đêm suốt kỳ nghỉ Quốc khánh.
Khi hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ về đảo ngọc Phú Quốc để nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thì tại công trường các dự án APEC trên hòn đảo này vẫn có hàng chục nghìn công nhân gác lại bữa cơm gia đình, bám trụ với công việc.
Lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc trực tiếp kiểm tra tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027, thăm hỏi, tặng quà, động viên các kỹ sư, công nhân đang làm việc xuyên lễ Quốc khánh 2/9.
Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc.
Tại Phú Quốc, khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân gác lại kỳ nghỉ 2/9, tiếp tục những ca làm xuyên lễ để đưa các công trình phục vụ APEC 2027 tiến gần ngày hoàn thành.
Sự kiện APEC 2027 chính là “cú hích” lịch sử để Phú Quốc chuẩn hóa hạ tầng, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường và định vị thương hiệu trên bản đồ quốc tế.
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hoàn thành đóng điện 3 công trình trọng điểm, tăng năng lực cấp điện cho Đặc khu Phú Quốc và sẵn sàng hạ tầng năng lượng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Ba công trình điện trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 2.165 tỷ đồng đã được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hoàn thành đóng điện trong tháng 8/2026, góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc và tạo nền tảng hạ tầng năng lượng phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa hoàn thành đóng điện 3 dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Sáng 28/8, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc.
Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức EVNSPC vẫn giữ vững quyết tâm, hoàn thành đóng điện 3 công trình trọng điểm, tăng năng lực cấp điện cho Đặc khu Phú Quốc.
Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức về giải phóng mặt bằng, thời tiết khắc nghiệt, thiếu hụt nguồn lao động, vận chuyển vật tư thiết bị từ đất liền ra đảo, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vẫn giữ vững quyết tâm, hoàn thành đóng điện 3 công trình trọng điểm, tăng năng lực cấp điện cho Đặc khu Phú Quốc (An Giang) và sẵn sàng hạ tầng năng lượng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức về giải phóng mặt bằng, thời tiết khắc nghiệt, thiếu hụt nguồn lao động, vận chuyển vật tư thiết bị từ đất liền ra đảo, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vẫn giữ vững quyết tâm, hoàn thành đóng điện 3 công trình trọng điểm, tăng năng lực cấp điện cho Đặc khu Phú Quốc và sẵn sàng hạ tầng năng lượng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Việc đảo Ngọc lọt vào danh sách 10 hòn đảo du lịch hấp dẫn nhất năm 2026 của Expedia đang tạo thêm động lực để điểm đến này nâng tầm chất lượng du lịch.
Càng gần ngày hoàn thành các công trình phục vụ APEC 2027, các công trường trọng điểm tại Phú Quốc càng khẩn trương. Phía sau những mốc tiến độ là hàng nghìn kỹ sư, công nhân ngày đêm bám công trường, nhiều người xa gia đình trong những ngày lễ. Clip “Sau những công trình APEC là những người thợ” ghi lại những hoạt động chăm lo từ an toàn lao động, điều kiện sinh hoạt đến đời sống gia đình, qua đó cho thấy sự động viên kịp thời giúp người lao động thêm vững tâm, giữ nhịp công trường và cùng hướng đến mục tiêu hoàn thành các công trình đúng tiến độ.
Bằng bản lĩnh, sự tận tụy và kỷ cương thép, cán bộ, chiến sĩ Công an tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang ngày đêm cống hiến thầm lặng, giữ bình yên cửa ngõ không phận trên đảo ngọc.
Từ sự đồng thuận của người dân đến nỗ lực của công chức, viên chức và những người đang thực hiện nhiệm vụ, đặc khu Phú Quốc đang tập trung giải phóng mặt bằng 16 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Phú Quốc đang tăng tốc phát triển du lịch và hạ tầng phục vụ APEC 2027, nhưng cùng với tăng trưởng là áp lực ngày càng lớn lên tài nguyên và môi trường. Bài toán đặt ra là chuyển tăng trưởng thành giá trị bền vững, không đánh đổi “vốn xanh” của đảo Ngọc.
Những đảo du lịch hàng đầu thế giới đều xem năng lực cấp cứu, điều trị tại chỗ và vận chuyển y tế là một phần thiết yếu của hạ tầng điểm đến. Với Phú Quốc, APEC 2027 đang tạo cú hích để nâng chuẩn y tế, trong đó Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới bảo đảm sức khỏe cho người dân, du khách và các sự kiện quốc tế.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công kiểm tra tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 hằng ngày, báo cáo UBND tỉnh hằng tuần; các công trình phải hoàn thành chậm nhất ngày 31/5/2027.
Với Phú Quốc, APEC 2027 đang tạo cú hích để nâng chuẩn y tế, trong đó Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới bảo đảm sức khỏe cho người dân, du khách và các sự kiện quốc tế.
An Giang bổ sung 4 khu vực định hướng lấn biển tại đặc khu Phú Quốc, tổng diện tích hơn 161 ha, vào danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT phục vụ APEC 2027. Quỹ đất mới được kỳ vọng mở rộng không gian đô thị, dịch vụ và tạo thêm dư địa phát triển du lịch cho đảo Ngọc.
APEC 2027 tại Phú Quốc được kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế, kiến tạo “di sản sự kiện”, mở ra hàng nghìn cơ hội nghề nghiệp. Việc chuẩn bị quỹ nhà ở chất lượng là bước đi cần thiết để giữ chân nhân tài, tạo động lực phát triển bền vững cho đảo Ngọc.
Tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), các dự án giao thông phục vụ APEC 2027 như tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, đường tỉnh 975… đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hướng tới hoàn thành trong quý II/2027.
Đến cuối tháng 7/2026, 9 dự án đầu tư công phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang sử dụng vốn ngân sách trung ương đã giải ngân gần 5.000 tỷ đồng, đạt 44,88% kế hoạch. Trong khi đó, các dự án tái định cư đạt tỷ lệ giải ngân hơn 69%, còn toàn bộ 11 dự án PPP đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và đang được triển khai theo tiến độ.
Sau hơn một năm triển khai, Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng tại Phú Quốc đã hiện rõ hình hài. Hệ mái uốn lượn lấy cảm hứng từ sóng biển cùng các khối công trình quy mô lớn đang tạo nên diện mạo mới.
Chỉ sau vài tháng, đại công trường từng ngổn ngang đã 'lột xác', hiện rõ dáng vóc của tổ hợp phục vụ APEC 2027. Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà hát đa năng đã hoàn thành 97–98% kết cấu bê tông cốt thép, đồng loạt tăng tốc giữa mùa mưa Phú Quốc.
Việc An Giang triển khai cơ chế 'luồng xanh' cho các dự án phục vụ APEC 2027 không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ công trình, mà còn mở ra cơ hội cải cách thể chế, thúc đẩy tăng trưởng xanh và kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho Phú Quốc.
Các đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Nhiều ý kiến đề nghị cơ chế phải đủ rõ để vừa bảo đảm tiến độ, vừa tạo cơ sở pháp lý cho đội ngũ cán bộ yên tâm thực thi.
Dự thảo Nghị quyết các cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án APEC 2027 sẽ là đòn bẩy quyết định cho Đặc khu Phú Quốc chuẩn bị hoàn hảo nhất sự kiện này.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa chủ trì họp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các bộ, ngành, đơn vị liên quan tại Phú Quốc nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án hạ tầng phục vụ sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam-APEC 2027.
Sự chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hạ tầng mà còn là cơ hội để địa phương này phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân…
Tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Đoàn công tác Trung ương vừa kiểm tra thực tế tiến độ các công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 và làm việc với tỉnh An Giang về công tác triển khai các dự án liên quan.
Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đặc khu Phú Quốc khẳng định an ninh, trật tự là nền tảng cho phát triển kinh tế xanh, thu hút đầu tư và chuẩn bị cho APEC 2027.
Nhiều dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 được tỉnh An Giang đặt mục tiêu hoàn thành trong 2026, và toàn bộ công trình dự kiến về đích trước thời điểm diễn ra sự kiện 6 tháng.
Đặc khu Phú Quốc khởi động chương trình phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê với tổng vốn dự kiến khoảng 40.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, lao động và phục vụ quá trình chuẩn bị APEC 2027.
Hơn 3.000 kỹ sư, công nhân đang làm việc liên tục theo nhịp “3 ca, 4 kíp” tại các công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 ở Phú Quốc (tỉnh An Giang). Từ Trung tâm Hội nghị, tuyến đường sắt đô thị, sân bay đến các khu đô thị và tái định cư, không khí thi công diễn ra khẩn trương ngày đêm.
Làm sao để Phú Quốc vừa kịp đích APEC 2027, vừa giữ vững mục tiêu phát triển xanh và bền vững? Mời quý độc giả cùng Tạp chí Kinh tế Môi trường phân tích qua bài viết dưới đây.
HĐND đặc khu Phú Quốc tập trung thảo luận các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án phục vụ APEC 2027, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, tái định cư, giao thông và thủ tục hành chính.
Ngày 27/7, tỉnh An Giang và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc về công tác cung cấp điện, đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn tỉnh, đồng thời bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án điện trọng điểm phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.
Trước áp lực hoàn thành hàng loạt công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, An Giang kiến nghị Quốc hội sớm ban hành cơ chế đặc thù cho các dự án, trong đó đề xuất có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Trong hai ngày 28 và 29/7, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Phương Tuấn làm trưởng đoàn đến khảo sát thực tế tại đặc khu Phú Quốc và làm việc với UBND tỉnh An Giang về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời kiểm tra tiến độ các công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Hướng tới APEC 2027, Phú Quốc đang đẩy mạnh làm sạch môi trường, kiến tạo 'đảo xanh' như một chiến lược phát triển bền vững, nâng tầm vị thế của đô thị biển đảo trên trường quốc tế.
An Giang vừa siết chặt kỷ cương đầu tư xây dựng các dự án APEC 2027, yêu cầu mọi công trình phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, ngăn chặn lợi ích nhóm, thất thoát và tiêu cực.
Tiến độ, chất lượng và trách nhiệm là ba yêu cầu xuyên suốt trong Chỉ thị mới của UBND tỉnh An Giang nhằm đưa các dự án phục vụ APEC 2027 hoàn thành đúng hạn, an toàn và minh bạch.
Chỉnh trang từ những chi tiết nhỏ nhất, Phú Quốc đang kiến tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, tạo nền tảng cho sự kiện APEC 2027 và phát triển du lịch chất lượng cao.
Năm 2027, Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC. Đặc khu Phú Quốc được lựa chọn là địa điểm tổ chức sự kiện đối ngoại quan trọng bậc nhất của đất nước.
Công tác giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang được đẩy nhanh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến nay, hơn 92% diện tích của 16 dự án đã được bàn giao, tạo điều kiện để các công trình trọng điểm đồng loạt tăng tốc thi công, hướng đến hoàn thành trước thời điểm diễn ra sự kiện.
Bên cạnh huy động tối đa nhân lực thi công '3 ca 4 kíp', nhà đầu tư còn ứng dụng các công nghệ xây dựng mới để 'đua' tiến độ và rút ngắn thời gian thi công, chủ động nguồn cung vật liệu, hạn chế tác động tới môi trường biển đảo Phú Quốc.
Những ngày này, trên đại công trường APEC, đặc khu Phú Quốc sôi động hơn bao giờ hết. Tại các công trình trọng điểm, không khí thi công diễn ra xuyên đêm nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Tỉnh An Giang cùng với chủ đầu tư, nhà thầu đang tập trung toàn lực, bám sát từng mét vuông dự án để biến đảo Ngọc Phú Quốc thành một không gian ngoại giao hiện đại, xứng tầm sự kiện quốc tế Hội nghị Cấp cao APEC 2027.
khu tái định cư phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc được dự kiến sẽ mang lại nguồn thu hơn 8.520 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất, với 8.106 nền tái định cư được bố trí trong giai đoạn 2026-2028.