Anh tìm cách bịt lỗ hổng thuế quan gây tổn hại ngành bán lẻ nội địa

Các nhà bán lẻ Anh hoan nghênh kế hoạch của chính phủ nhằm áp thuế hải quan đối với các gói hàng thương mại điện tử giá trị thấp, nhưng cho rằng lộ trình triển khai tới năm 2029 là quá chậm, có thể khiến nước này trở thành 'ngoại lệ' so với nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới.

Người tiêu dùng mua hàng hóa tại khu chợ ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Người tiêu dùng mua hàng hóa tại khu chợ ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong nhiều năm qua, thị trường bán lẻ Anh chịu sức ép lớn từ các nền tảng thương mại điện tử giá siêu rẻ như AliExpress, Shein, Temu và gần đây là Amazon Haul. Các nền tảng này vận chuyển hàng hóa trực tiếp từ nhà máy tại Trung Quốc đến tay người tiêu dùng Anh, tận dụng quy định miễn thuế hải quan đối với các bưu kiện có giá trị dưới 135 bảng Anh (khoảng 179 USD).

Phát biểu trước Quốc hội về ngân sách hôm thứ Tư (26/11), Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves khẳng định chính phủ sẽ “ngăn chặn các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến ở nước ngoài cạnh tranh không công bằng với cửa hàng mua sắm truyền thống” bằng cách áp thuế hải quan đối với các bưu kiện ở mọi mức giá.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Anh cho biết chính sách này chỉ được thực hiện chậm nhất vào tháng 3/2029, kèm theo quá trình tham vấn kéo dài tới tháng 3 năm sau - mốc thời gian bị giới bán lẻ cho là không thể chấp nhận.

Theo hãng tin Reuters, bà Helen Dickinson, Tổng giám đốc Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC), nhận định thời hạn nói trên là quá dài, trong bối cảnh mỗi ngày có khoảng 1,6 triệu bưu kiện đang được hưởng ưu đãi miễn thuế, con số này đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. “Doanh nghiệp không thể chịu thêm bất kỳ sự chậm trễ nào nữa”, bà nói.

Nhiều quốc gia khác đã hành động nhanh hơn. Mỹ - thị trường lớn nhất của Shein và Temu - đã chấm dứt chính sách miễn thuế đối với các gói hàng trị giá dưới 800 USD, trước hết áp dụng cho hàng nhập từ Trung Quốc và Hong Kong từ tháng 5, sau đó mở rộng ra toàn bộ từ tháng 8. Trước đó, việc Mỹ từng cố gắng bãi bỏ chính sách này chỉ với 48 giờ thông báo đã dẫn đến hơn một triệu kiện hàng bị ùn ứ tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York.

Liên minh châu Âu (EU) cũng mới quyết định đẩy sớm kế hoạch xóa bỏ ưu đãi thuế với các gói hàng dưới 150 euro sang năm 2026, thay vì 2028 như dự kiến ban đầu. Nam Phi bắt đầu đánh thuế VAT với các bưu kiện giá trị thấp từ năm ngoái, trong khi Brazil áp thuế 20% đối với các đơn mua quốc tế dưới 50 USD.

Theo các chuyên gia, việc xóa bỏ ngưỡng miễn thuế sẽ làm gia tăng chi phí với mô hình bán hàng trực tuyến giao thẳng từ nước ngoài, qua đó thu hẹp khoảng cách giá với các nhà bán lẻ truyền thống vốn phải chịu thuế khi nhập khẩu hàng hóa số lượng lớn. Ông Andrew Thurston, quản lý cấp cao về thuế hải quan tạicông ty tư vấn MHA, đánh giá khi khoảng cách giá giữa mua sắm trực tuyến và cửa hàng thực tế sẽ thu hẹp thì có thể khuyến khích người tiêu dùng quay lại mua sắm trong nước.

Ông Dan Finley, Giám đốc điều hành Debenhams Group - công ty sở hữu thương hiệu thời trang trực tuyến Boohoo - cho rằng việc trì hoãn đến năm 2029 sẽ khiến Anh thất thu ngân sách và kéo dài sự bất công trên thị trường. Doanh số của Boohoo thời gian qua đã sụt giảm mạnh khi Shein mở rộng nhanh chóng.

Chuỗi siêu thị Sainsbury’s, đơn vị sở hữu nền tảng mua sắm Argos với danh mục sản phẩm tương tự Amazon và Temu, cũng bày tỏ thất vọng trước lộ trình đề xuất, cảnh báo nguy cơ Anh bị tụt lại phía sau so với các đối tác quốc tế nếu không sớm hành động.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thi-truong-tien-te/anh-tim-cach-bit-lo-hong-thue-quan-gay-ton-hai-nganh-ban-le-noi-dia-20251128154104847.htm