Theo lãnh đạo công ty, nguyên nhân dẫn tới khoản thua lỗ trong quý gần nhất do thiệt hại từ vụ cháy nhà máy tại Hạ Đình (Hà Nội) xảy ra vào cuối tháng 8 vừa qua.
Công ty Rạng Đông là một trong 11 doanh nghiệp trên địa bàn quận Thanh Xuân phải di dời theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và công ty này phải di dời theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.
2019 là năm tệ hại của môi trường với hàng loạt sự cố về nguồn nước, cháy rừng lịch sử và ô nhiễm không khí ở ngưỡng nguy hại.
Để đảm bảo việc giải quyết ô nhiễm môi trường sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông, nước sinh hoạt của nhà máy nước sông Đà nhiễm dầu... đạt hiệu quả, cử tri đề nghị Thành phố chỉ đạo, xem xét rõ và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.
Khủng hoảng nước sạch, ô nhiễm không khí, mùi hôi rác thải,... dân cư đô thị năm 2019 gánh đủ những vận đen. Làm thế nào thoát cảnh 'sống trong sợ hãi' là câu hỏi vẫn chưa ai có thể giải quyết.
Nhiều ĐBQH đã đề xuất việc sớm di dời các nhà máy, xí nghiệp ra khỏi khu dân cư để đảm bảo công tác PCCC.
Tổng công ty bảo hiểm PVI và Công ty Giám định Quốc tế Việt Nam (VIA) là hai đơn vị được Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đưa ra để lấy ý kiến cổ đông nhằm xác định giá trị thiệt hại của vụ cháy nhà kho thành phẩm của công ty này.
Sau hơn 1 tháng hoàn thành công tác tẩy độc tại nhà máy Rạng Đông, phần lớn người dân đã quay trở về nhà, cuộc sống đã cơ bản trở lại bình thường nhưng vẫn còn nhiều người e dè. Nhiều người tiếp tục yêu cầu Công ty Rạng Đông bồi thường về vật chất và tinh thần và di dời cơ sở ra khỏi khu dân cư.