Anh đánh giá lại chính sách quốc phòng, giảm dần sự phụ thuộc vào Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố, nước này phải tăng cường đầu tư vào trang thiết bị quân sự để giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ trong vấn đề an ninh.

Thời báo Chủ nhật (Sunday Times) của Anh hôm nay dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace tuyên bố, nước này phải tăng cường đầu tư vào trang thiết bị quân sự để giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ trong vấn đề an ninh.

Trụ sở NATO tại thành phố Brussels, Bỉ. Ảnh: NATO.

Theo ông Ben Wallace, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một chính sách khiến Mỹ đang ngày càng trở nên cô lập hơn và điều này khiến không chỉ ông, mà nhiều chính trị gia tại Anh lo ngại.

Người đứng đầu ngành Quốc phòng Anh nhấn mạnh, trong năm qua, thế giới đã chứng kiến Mỹ rút khỏi Syria hay việc nước này gửi tối hậu thư yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải tiếp quản trọng trách tại Iraq và làm nhiều hơn nữa tại Trung Đông.

Quan điểm cho rằng Anh sẽ luôn là một phần của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không còn đúng nữa và Chính phủ Anh sẽ phải cân nhắc tới những hậu quả.

Theo ông, Anh đang phụ thuộc quá nhiều vào không quân Mỹ hay các nguồn lực của Mỹ trong các lĩnh vực như tình báo hay trinh sát. Đã đến lúc Anh phải đa dạng hóa các nguồn lực của mình./.

Thu Hoài/VOV1
TheoReuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/anh-danh-gia-lai-chinh-sach-quoc-phong-giam-dan-su-phu-thuoc-vao-my-999844.vov