Ảnh ấn tượng trong tuần (9-16/6): Khi F-35 phô diễn sức mạnh trên bầu trời New York

Tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Oman, F35 trình diễn tại New York, biểu diễn máy bay mừng sinh nhật Nữ hoàng Anh... là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC News và The Guardian tổng hợp.

Ngày 14/6, máy bay phản lực Airbus A330 bay trên vịnh Saros của Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó, nó được đánh chìm xuống dưới đáy biển khoảng 27m để tạo ra những rạn san hô nhân tạo. Đây là một sản phẩm du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vực dậy ngành công nghiệp không khói. (Nguồn: Getty Images)

Ban nhạc biểu diễn trong lễ hội Common Riding ở Selkirk, Scotland, ngày 14/6. Sự kiện nhằm kỷ niệm trận chiến Flodden vào năm 1513, khi 80 người dân của thị trấn Selkirk tham gia chiến đấu với đội quân của vua Scotland và chỉ có một người đàn ông trở về, mang theo lá cờ nhuộm máu. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhận xét về thư ký báo chí Sarah Sanders tại Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày 13/6, ngày bà Sanders thông báo từ chức và sẽ rời vị trí vào cuối tháng này. (Nguồn: AP)

Hình ảnh dải Ngân hà và sao Mộc (ở giữa bên phải) chiếu sáng bầu trời gần Gemersky Jablonec, Slovakia, vào lúc bình minh ngày 8/6. (Nguồn: EPA)

Xe cẩu cứu hộ nạn nhân bị mắc kẹt trên xe tải giữa dòng nước lũ do mưa lớn ở Spluegen, Thụy Sỹ, ngày 12/6. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo về hai tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Oman tại trụ sở bộ ngoại giao Mỹ, ngày 13/6. Theo thông tin ban đầu, hai tàu đã bị tấn công, có thể bằng ngư lôi hoặc bằng mìn từ tính. Mỹ, Anh và Saudi Arabia ngay lập tức lên tiếng quy trách nhiệm cho Iran và đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: AP)

Người cha bế con gái xem núi lửa Sinabung phun trào trên đảo Sumatra, Indonesia, ngày 9/6. (Nguồn: AP)

Tàu du lịch cỡ lớn MSC Magnifica trên một trong những dòng kênh dẫn vào thành phố Venice, Italy, ngày 9/6. Hàng ngàn người đã xuống đường ở Venice vào ngày hôm trước để kêu gọi lệnh cấm những chiếc tàu du lịch lớn vào thành phố sau vụ va chạm giữa một tàu du lịch cỡ lớn và thuyền du lịch nhỏ tại đây vào tuần trước. (Nguồn: Getty Images)

Những chú hải cẩu nằm 'thư giãn' trên một bãi biển ở đảo Helgoland, miền Bắc nước Đức, ngày 11/6. (Nguồn: Getty Images)

Donald Trump Jr. - con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump - tới cuộc thẩm vấn kín theo yêu cầu của Ủy ban Tình báo Thượng viện, ngày 12/6. Cuộc thẩm vấn kín được cho là bao trùm hàng loạt chủ đề, trong đó có các thông tin mà ông Trump Jr. biết được về dự án Tháp Trump ở Moscow, và một cuộc gặp hồi tháng 6/2016 mà tại đó ông Trump Jr. cùng các cố vấn trong chiến dịch tranh cử của ông Trump gồm Jared Kushner and Paul Manafort đã tiếp xúc một luật sư người Nga. (Nguồn: Getty Images)

Cựu Phó Tổng thống Mỹ đồng thời là ứng cử viên tổng thống 2020 của đảng Dân chủ Joe Biden tham dự một sự kiện trong chiến dịch vận động tranh cử của ông ở Davenport, bang Iowa, ngày 11/6. (Nguồn: Getty Images)

Nữ cầu thủ của đội tuyển bóng đá Mỹ Megan Rapinoe (bên phải) và đồng đội Alex Morgan vui mừng sau khi cô ghi bàn thắng thứ năm ở trận đấu với đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ bảng F, vòng loại World Cup 2020 tại Stade Auguste-Delaune ở Reims, Pháp, ngày 11/6. Trong lịch sử World Cup nữ, đội tuyển Mỹ đã từng đánh bại đội tuyển Thái Lan với tỷ số 13-0. (Nguồn: AP)

Gia đình hoàng gia Anh cùng Nữ hoàng Elizabeth II đứng trên ban công Cung điện Buckingham để xem máy bay của Không quân Hoàng gia biểu diễn trong sự kiện Trooping the Color nhân dịp sinh nhật Nữ hoàng tại London, ngày 8/6. (Nguồn: Getty Images)

(Từ trái sang) Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và phu nhân Agata Kornhauser-Duda cùng xem màn trình diễn của máy bay chiến đấu F-35 bay qua Nhà Trắng vào ngày 12/6. Chiếc máy bay đã bay qua Nhà Trắng, Đài tưởng niệm Washington và sau đó quay trở lại South Lawn trước khi quay vòng qua Nhà Trắng lần thứ hai. Trong cuộc họp báo chung sau đó giữa hai vị tổng thống, ông Trump cho biết Ba Lan đang lên kế hoạch đặt mua hơn 30 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. (Nguồn: AFP)

Ali Stroker nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong vở nhạc kịch Oklahoma! tại lễ trao giải thưởng Tony (Antoinette Perry Awards for Excellence in Theatre) ở New York, Mỹ, ngày 9/6. Stroker đã làm nên lịch sử khi là nữ diễn viên khuyết tật đầu tiên giành được giải thưởng Tony danh giá. Giải Tony là giải thưởng dành cho nghệ thuật sân khấu Mỹ do Cánh Sân khấu Mỹ và Liên hội Broadway trao tặng hằng năm tại New York. (Nguồn: Getty Images)

Em bé người Palestine bị thương trong cuộc biểu tình tại Dải Gaza, dọc biên giới với Israel. (Nguồn: AFP)

Nỗ lực dập lửa trên cánh đồng lúa mì ở tỉnh Hasakeh, Al-Qahtaniyah, Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhiều lần tuyên bố họ chính là lực lượng gây ra những vụ đốt phá cánh đồng lúa mì. (Nguồn: AFP)

Người phụ nữ cưỡi ngựa vượt sông Eden ở Appleby, Anh để tới hội chợ ngựa, một sự kiện được tổ chức hằng năm để thu hút khách du lịch tại địa phương. (Nguồn: PA)

Những phụ nữ thuộc cộng đồng người thiểu số Slavic, mặc quần áo truyền thống, khiêng bức tượng Đức mẹ đồng trinh Maria trong buổi lễ đánh dấu ngày Whit Thứ hai - Whit Monday, vào ngày 10/6 tại Rosenthal, Đức. Whit Monday là một trong những ngày lễ theo đạo Cơ đốc giáo để ăn mừng sự hạ trần của chúa Thánh thần, đồng thời cũng đánh dấu sự kết thúc của vòng Phục sinh. (Nguồn: AP)

Hình ảnh các tay đua xe đạp trong giải đua Criterium du Dauphine lần thứ 71, chặng đua từ tỉnh Aurillac tới Jussac, Pháp. (Nguồn: Getty Images)

Dương Liễu

(theo NBC News, The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-trong-tuan-9-166-khi-f-35-pho-dien-suc-manh-tren-bau-troi-new-york-95995.html