Ảnh 360: Sức sống mới nơi xã đảo Cái Chiên

Từ một xã đảo vắng người, kinh tế lạc hậu, xã đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã trở thành điểm đến đón hàng vạn lượt khách du lịch mỗi năm.

Xã đảo Cái Chiên hiện có 215 hộ gia đình, với 722 nhân khẩu sinh sống tại 3 thôn Đầu Rồng, Cái Chiên, Vạn Cả. Bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới từ năm 2010, Cái Chiên từng bước được xây dựng đồng bộ, hiện đại hạ tầng nông thôn.

Nhờ phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, đến hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người ở Cái Chiên đạt 65,2 triệu đồng.

Cuối năm 2022, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo, chỉ còn 3 hộ cận nghèo. Từ năm 2017, Cái Chiên đã đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới (NTM) và hiện đang làm thủ tục để được công nhận xã NTM nâng cao.

Những năm gần đây, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp của xã liên tục phát triển. Hiện, xã đảo Cái Chiên đã đề xuất quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại quy hoạch điều chỉnh phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm xã Cái Chiên thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Móng cái và đang chờ phê duyệt. Diện tích dự kiến đưa vào quy hoạch khoảng 200 ha.

Video và một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại xã Đảo Cái Chiên vào tháng 11/2023:

Phà và xuồng cao tốc hiện là hai phương tiện chính vận chuyển hành khách từ bến Ghềnh Võ (xã Quảng Điền) ra xã đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà).

Sau hơn 40 phút di chuyển trên biển, khách du lịch đã có mặt trên những chiếc xe điện và tham quan, khám phá đảo Cái Chiên.

Mốc thời gian tháng 4/2016 luôn được nhắc đến là một dấu ấn giúp xã đảo Cái Chiên khởi sắc.

Hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... dần được đầu tư đồng bộ.

Giao thông nông thôn được thông suốt với 15 km đường giao thông chính, 2 km đường liên thôn và 0,48 km đường ngõ xóm đều được bê tông hóa, trồng cây xanh, lắp đặt đèn chiếu sáng...

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Cái Chiên được đầu tư xây dựng khang trang, phục vụ nhu cầu sinh hoạt chính trị, văn hóa, thể thao của nhân dân.

Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh công nhận Khu du lịch Cái Chiên là khu du lịch cấp tỉnh, với diện tích 15.545 ha, trong đó diện tích mặt đất 2.556ha, diện tích mặt nước 12.989 ha.

Để phục vụ khách du lịch, chính quyền địa phương vận động nhân dân tổ chức dọn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Từ chương trình xây dựng nông thôn mới đến chủ trương phát triển du lịch, Cái Chiên có những đổi thay toàn diện về mọi mặt.

Đường giao thông liên xã đảo được bê tông, giúp hệ thống xe điện phục vụ khách du lịch hoạt động tốt hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân.

Theo Ban quản lý di tích - danh thắng tỉnh Quảng Ninh, trên đảo Cái Chiên có một ngôi đình mang tên Cái Chiên, thờ các vị Thành Hoàng.

Từ năm 1949, lễ hội Đình Cái Chiên không được duy trì, năm 1960 Đình được sử dụng làm trường học của xã, năm 1967, do không được tu sửa, nên đình bị sập đổ, các ngôi miếu cũng dần bị hoang phế.

Trước đây, tại Đình Cái Chiên, lễ hội thường được tổ chức từ ngày 16 - 20 tháng Giêng hàng năm với nhiều nghi lễ.

Tháng 11/2023, UBND huyện Hải Hà đã phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng (Bộ Khoa học và Công nghệ), cùng với các chuyên gia đầu ngành của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khảo sát, lên kế hoạch phục dựng các nghi lễ tại Đình Cái Chiên.

Trên đảo Cái Chiên có 3 bãi biển còn hoang sơ là Cái Chiên, Vụng Bầu và Đầu Rồng.

Bãi có độ dài hơn 2 km với bờ cát trải dài, thoai thoải, nước biển xanh biếc.

Với bãi cát trắng mịn trải dài cùng hàng phi lao xanh thẳng tắp, bãi Đầu Rồng luôn là điểm hấp dẫn du khách mỗi khi đến với xã đảo Cái Chiên.

Dọc bờ biển là rừng phi lao ôm bờ cát, cùng một con đường cho du khách tản bộ thư thái.

Trên đảo đã có hàng chục hộ dân đầu tư phát triển du lịch Homestay với hàng trăm phòng nghỉ.

Một góc đảo Cái Chiên nhìn từ trên cao.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh-360/anh-360-suc-song-moi-noi-xa-dao-cai-chien-20231130144433890.htm