Ảnh 360 độ di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Khám phá khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam qua góc ảnh 360 độ. Đây cũng là địa điểm thu hút đông đảo du khách quốc tế mỗi ngày.

 Văn Miếu Môn tức là cổng tam quan phía ngoài của Quốc Tử Giám. Cổng có ba cửa, cửa giữa cao to và xây 2 tầng, phía bên ngoài còn có thêm Tứ trụ (Nghi Môn).

Văn Miếu Môn tức là cổng tam quan phía ngoài của Quốc Tử Giám. Cổng có ba cửa, cửa giữa cao to và xây 2 tầng, phía bên ngoài còn có thêm Tứ trụ (Nghi Môn).

 Khuê Văn Các là một lầu vuông tám mái, bao gồm bốn mái thượng và bốn mái hạ, cao gần chín thước, do Tổng trấn Nguyễn Văn Thành triều Nguyễn đương thời cho xây dựng vào năm 1805. Hình ảnh "gác vẻ đẹp của sao Khuê" đã được chọn làm biểu tượng của thủ đô Hà Nội.

Khuê Văn Các là một lầu vuông tám mái, bao gồm bốn mái thượng và bốn mái hạ, cao gần chín thước, do Tổng trấn Nguyễn Văn Thành triều Nguyễn đương thời cho xây dựng vào năm 1805. Hình ảnh "gác vẻ đẹp của sao Khuê" đã được chọn làm biểu tượng của thủ đô Hà Nội.

 Thiên Quang Tỉnh tức "giếng soi ánh sáng bầu trời" hay còn được gọi là Ao Văn nằm ngay phía sau Khuê Văn Các. Giếng Thiên Quang cũng được coi là trung tâm của Văn Miếu khi toàn bộ văn bia Tiến sĩ hai bên đều hướng mặt về.

Thiên Quang Tỉnh tức "giếng soi ánh sáng bầu trời" hay còn được gọi là Ao Văn nằm ngay phía sau Khuê Văn Các. Giếng Thiên Quang cũng được coi là trung tâm của Văn Miếu khi toàn bộ văn bia Tiến sĩ hai bên đều hướng mặt về.

 Khu vực hai bên trái phải của Giếng Thiên Quang là 82 tấm bia Tiến sĩ, ghi họ tên, quê quán 1304 vị Tiến sĩ của 82 khoa thi từ 1442 - 1779 gồm 81 khoa triều Lê và 1 khoa triều Mạc được đặt trên lưng rùa.

Khu vực hai bên trái phải của Giếng Thiên Quang là 82 tấm bia Tiến sĩ, ghi họ tên, quê quán 1304 vị Tiến sĩ của 82 khoa thi từ 1442 - 1779 gồm 81 khoa triều Lê và 1 khoa triều Mạc được đặt trên lưng rùa.

 Đại Thành Môn là cánh cổng thứ ba nối giữa khu vực Ao Văn, bia Tiến sĩ với khu vực điện thờ. Cửa Đại Thành (cửa của sự thành đạt lớn lao) mở đầu cho khu vực của những kiến trúc chính, nơi thờ Khổng Tử, Chu Công...

Đại Thành Môn là cánh cổng thứ ba nối giữa khu vực Ao Văn, bia Tiến sĩ với khu vực điện thờ. Cửa Đại Thành (cửa của sự thành đạt lớn lao) mở đầu cho khu vực của những kiến trúc chính, nơi thờ Khổng Tử, Chu Công...

 Đại Bái Đường nằm phía trước sân Đại Thành có chức năng hành lễ trong những kỳ tế tự xuân thu. Nằm song song ngay phía sau Đại Bái Đường là Thượng Điện, nơi đây là nơi thờ những vị tổ đạo Nho, gian chính giữa có khám và ngai lớn để trên một bệ xây, trong có bài vị Chí thánh tiên sư Khổng Tử.

Đại Bái Đường nằm phía trước sân Đại Thành có chức năng hành lễ trong những kỳ tế tự xuân thu. Nằm song song ngay phía sau Đại Bái Đường là Thượng Điện, nơi đây là nơi thờ những vị tổ đạo Nho, gian chính giữa có khám và ngai lớn để trên một bệ xây, trong có bài vị Chí thánh tiên sư Khổng Tử.

 Sân Thái Học, giống như Sân Bái Đường ở sân trước, cả hai đều là địa điểm tổ chức thi cử, hành lễ xưa kia. Ngày nay là nơi thường niên phong tặng học vị Giáo sư, Tiến sĩ.

Sân Thái Học, giống như Sân Bái Đường ở sân trước, cả hai đều là địa điểm tổ chức thi cử, hành lễ xưa kia. Ngày nay là nơi thường niên phong tặng học vị Giáo sư, Tiến sĩ.

 Đền Khải Thánh là khu sau cùng của di tích. Tầng một là nơi tôn vinh Danh sư Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An và là nơi giới thiệu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tầng 2 là nơi tôn thờ các danh nhân đã có công xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục Nho học của Việt Nam. Đó là các vị Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông.

Đền Khải Thánh là khu sau cùng của di tích. Tầng một là nơi tôn vinh Danh sư Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An và là nơi giới thiệu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tầng 2 là nơi tôn thờ các danh nhân đã có công xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục Nho học của Việt Nam. Đó là các vị Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông.

 Gác Trống nằm ở bên phải của Đền Khải Thánh.

Gác Trống nằm ở bên phải của Đền Khải Thánh.

 Gác Chuông nằm ở bên trái của Đền Khải Thánh. Trong kiến trúc Văn Miếu còn có hai khu biệt lập đó là Hồ Văn nằm ở phía trước cổng và Vườn Giám rộng lớn nằm ở sườn phải của toàn bộ trục công trình.

Gác Chuông nằm ở bên trái của Đền Khải Thánh. Trong kiến trúc Văn Miếu còn có hai khu biệt lập đó là Hồ Văn nằm ở phía trước cổng và Vườn Giám rộng lớn nằm ở sườn phải của toàn bộ trục công trình.

Sơ đồ toàn cảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội).

Sơ đồ toàn cảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội).

Tiến Tuấn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-360-do-di-tich-van-mieu-quoc-tu-giam-post643926.html