Angimex bán nhiều tài sản, thoái hết vốn tại công ty liên kết
Angimex tái cơ cấu tài chính trong bối cảnh kinh doanh sa sút, gánh nặng tài chính khiến lợi nhuận của công ty bị bào mòn.

Angimex hoạt động chính trong lĩnh vực lương thực.
Công bố thông tin trên HoSE ngày 26/2, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM) cho biết HĐQT công ty vừa thông qua hai nghị quyết liên quan đến cơ cấu tài chính.
Thứ nhất là việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp còn lại 49% (tương ứng 49% vốn điều lệ) tại Công ty TNHH Angimex Furious. Đây là công ty liên doanh, liên kết của AGM.
Phương thức chào bán lần đầu là công khai chào giá cạnh tranh qua thư. Các lần chào bán tiếp theo trong trường hợp lần chào bán liền kề trước đó chưa thực hiện được, giá chào bán được giảm tối đa 10%.
Đối tượng chào bán là thành viên góp vốn còn lại (Công ty TGG). Trong trường hợp công ty TGG không có nhu cầu nhận chuyển nhượng, Angimex sẽ công khai chào giá cạnh tranh cho các đối tác khác.
Angimex sẽ sử dụng toàn bộ số tiền bán cổ phần để thanh toán nợ cho các tổ chức, cá nhân và bổ sung vốn lưu động.
Thứ hai, HĐQT AGM đã thông qua nghị quyết về việc thanh lý tài sản. Cụ thể, bán thanh lý không thấp hơn giá trị thẩm định bởi Hội đồng thanh lý tài sản của công ty hoặc cho thuê các kho không còn sử dụng, gồm kho Đồng Lợi, kho Chợ Mới, kho Thoại Sơn (tỉnh An Giang). Bán tài sản không thấp hơn giá trị thẩm định bởi công ty thẩm định giá độc lập với tài sản là quyền sử dụng đất tại kho Chợ Vàm và kho Châu Phú (tỉnh An Giang).
Angimex tiền thân là Công ty Ngoại thương An Giang, được thành lập từ năm 1976. Cuối năm 2007, công ty chính thức cổ phần hóa và niêm yết trên HoSE từ năm 2012. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực lương thực, vật tư nông nghiệp, thương mại dịch vụ… với ngành hàng chủ lực là lúa, gạo.
Giai đoạn 2008 - 2020, Angimex đạt doanh thu trên dưới 2.000 tỷ đồng mỗi năm và luôn có lợi nhuận. Năm 2021 là năm đỉnh cao của Angimex khi đạt doanh thu 3.925 tỷ đồng, gấp đôi năm 2020; lợi nhuận sau thuế gần 45 tỷ đồng, tăng 80%. Đây cũng là năm doanh nghiệp tăng cường vay nợ nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Kết quả kinh doanh năm 2021 khởi sắc sau khi Angimex có sự thay đổi cổ đông lớn: CTCP Louis Holdings mua cổ phần tại Angimex và đưa doanh nghiệp vào hệ sinh thái.
Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của Angimex nhanh chóng đi xuống từ năm 2022 khi gánh nặng chi phí tài chính, bao gồm chi phí lãi vay, chi phí đầu tư tài chính và lỗ tỷ giá bủa vây, khiến lợi nhuận sau thuế âm 233 tỷ đồng dù doanh thu vẫn đạt hơn 3.400 tỷ đồng. Khó khăn của doanh nghiệp còn do chịu cú sốc khi ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Louis Holdings bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam hồi tháng 4/2022 với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán.
Năm 2023, công ty lỗ thêm 220 tỷ đồng. Năm 2024, doanh thu bán hàng của Angimex chỉ đạt hơn 240 tỷ đồng, giảm 70% so với năm 2023. Chi phí tài chính “ngốn” gần một nửa doanh thu khiến công ty tiếp tục lỗ sau thuế hơn 250 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên gần 420 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 235 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối năm 2024, Angimex có hơn 950 tỷ đồng nợ vay tài chính - chiếm hơn 90% tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ ngắn hạn tại ngân hàng và trái phiếu đến hạn trả với lãi suất 12%/năm.
Với việc 3 năm liên tục thua lỗ và vốn chủ sở hữu âm, ngày 23/1/2025, HoSE đã có công văn gửi Angimex lưu ý về việc cổ phiếu AGM có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.












