Ẩn ý đằng sau chiếc váy của Victoria Beckham

Trong 'I Care a Lot', nhân vật Marla Grayson của Rosamund Pike khoác lên mình nhiều bộ trang phục ấn tượng, trong đó có hai chiếc váy đến từ nhà mốt Victoria Beckham.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2021 vừa diễn ra, nữ diễn viên Rosamund Pike đã thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim hài/ca vũ nhạc của mảng điện ảnh. Cô lên ngôi nhờ bộ phim hài đen mang tên I Care a Lot.

Trên phim, Pike gây ấn tượng không chỉ bởi màn hóa thân thành nữ giám hộ “hổ mang” chuyên lừa đảo người cao tuổi mà còn nhờ những bộ trang phục bắt mắt. Theo lời nhà thiết kế Deborah Newhall, phụ trách trang phục của phim, mỗi bộ trang phục trên phim đều kể một câu chuyện. Và hai trong số ba bộ trang phục sử dụng trong các cảnh quan trọng nhất trên phim đến từ thương hiệu thời trang của Victoria Beckham.

Mỗi bộ trang phục Rosamund Pike khoác lên mình trên phim đều có câu chuyện riêng.

Chiếc váy đỏ của Victoria Beckham

Theo Variety, nhà thiết kế mô tả phong cách thời trang của nữ giám hộ Marla Grayson do Rosamund Pike thủ vai trong phim bằng loạt tính từ tinh vi, táo bạo và hào nhoáng. “Tôi tâm niệm mọi thứ thuộc về nhân vật này phải hắc ám nhưng cũng sắc sảo, như lưỡi dao cắt ngang màn hình”, Newhall mô tả.

Nhà thiết kế phục trang cũng tiết lộ khi tìm hiểu về nhân vật Marla, những bộ váy áo đến từ thương hiệu Victoria Beckham là hình ảnh đầu tiên lướt qua đầu bà: “Chiếc váy đỏ Marla mặc trên phim thuộc bộ sưu tập của Victoria Beckham. Đây là thương hiệu thời trang lướt qua đầu tôi ngay lập tức khi nghĩ về nhân vật.

Khi tôi chia sẻ suy nghĩ này với Rosamund, cô ấy nói Victoria là bạn mình. Kết quả, chúng tôi đã có một buổi thử đồ trực tuyến với cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Vicroria Beckham và xem hết bộ sưu tập của họ. Khi Rosamund bay từ London tới Mỹ để quay phim, cô ấy sẽ mang theo chiếc váy được chọn tới phim trường”.

Trong I Care a Lot, Marla đã mặc chiếc váy màu đỏ trong cảnh mở đầu phim, trong phiên tòa giải quyết khiếu nại của con trai một trong những người được cô giám hộ. Sau đó, Marla trở về văn phòng làm việc và nhận cuộc gọi thông báo một người được giám hộ khác của mình đã chết. Từ cách phản ứng của Marla với tin tức, khán giả mơ hồ nhận ra có điều gì đó không đúng ở nhân vật này.

Chiếc váy đỏ nhức nhối trên phim là một thiết kế từ Victoria Beckham.

Trên phim, chiếc váy khiến Marla trở thành trung tâm của bất cứ khung cảnh nào mình xuất hiện - dù đó là căn phòng xử án chật hẹp hay văn phòng làm việc dán đầy những bức chân dung người được giám hộ. Màu đỏ nhức nhối của nó giống như một lời thách thức, thể hiện quyền lực áp đảo của người phụ nữ dám một tay che trời với những nạn nhân thấp cổ bé họng.

Theo chia sẻ của Newhall, sắc đỏ rực của chiếc váy Marla mặc là màu sắc gắn liền với Victoria Beckham. Bà xã của cựu danh thủ David Beckham thường xuyên sử dụng màu này trong những sản phẩm thời trang của mình.

Chiếc áo vàng trong cảnh gặp gỡ bà Jennifer Peterson

Theo chia sẻ của Deborah Newhall, bà muốn sử dụng màu sắc trang phục để bổ trợ cho câu chuyện, từ sắc vàng thân thiện nhằm tung hỏa mù khán giả cũng như các nhân vật phụ cho tới màu đỏ tươi chói gắt phản ánh đúng bản chất nhân vật. Sau chiếc váy đỏ ở đầu phim, bộ suit vàng khi ác nữ tới gặp bà Jennifer cũng là một điểm nhấn quan trọng.

“Trong cảnh này, Marla tới gặp nạn nhân mới nhất của mình, Jennifer. Jennifer là một phụ nữ lớn tuổi giàu có, không con cái. Bà đang tận hưởng quãng đời hưu trí an nhàn.

Sau khi nhìn thấy màu sơn căn nhà của Jennifer, tôi muốn để Marla mặc một món đồ có màu vàng. Nhân vật cần gây được ấn tượng về sự thân thiện cũng như không ác ý. Khi ấy, tôi vẫn chưa quyết xem món đồ màu vàng sẽ là váy hay bộ đồ”, bà chia sẻ.

Thiết kế trang phục của Newhall (trái) và tạo hình Rosamund Pike trên phim (phải).

Newhall đã phác ra trên giấy rất nhiều phương án trang phục. Bà trao đổi kỹ càng với ê-kíp làm phim, đặc biệt là nữ diễn viên Rosamund Pike. Nhà thiết kế muốn nắm được suy nghĩ, cũng như góc nhìn của Pike về nhân vật mình sắp thủ vai.

“Tôi đã có hướng đi trong đầu. Tôi muốn trang phục thật gọn gàng, nên sẽ không có các chi tiết cắt may cầu kỳ hay họa tiết hoa lá”, bà chia sẻ.

Theo giải thích của nhà thiết kế: “Bộ đồ Marla mặc có màu vàng thủy tiên. Tôi tìm thấy chiếc áo rực rỡ này ở New York và quyết định sử dụng sắc vàng làm màu chủ đạo cho nhân vật.

Khi xuất hiện trước cửa nhà Jennifer với bộ suit vàng, Marla mang lại cho người đối diện ấn tượng về sự thiện chí. Tất nhiên, cả Jennifer lẫn khán giả đều mất cảnh giác và bị Marla dắt mũi”.

Một dấu ấn đặc trưng khác của Marla là luôn xuất hiện với đôi giày cao gót và mái tóc được cắt bằng hoàn hảo tới nhức nhối. Chiếc kính râm Marla sử dụng đến từ thương hiệu Garret Leight. Tổ thiết kế đã chọn ra nó từ bộ sưu tập 15 mẫu kính của thương hiệu.

Theo Newhall, hình dạng của mắt kính, cũng như động tác gỡ kính của Marla trong cảnh gặp gỡ Jennifer lần đầu tiên cũng góp phần mang lại cảm giác về sự thân thiện.

Cuối cùng, một sản phẩm thời trang khác đến từ Victoria Beckham được sử dụng trong I Care a Lot là chiếc váy trắng Marla mặc khi tới thương thuyết với gã mafia đang nằm trị bệnh. Dù kẻ thù nguy hiểm nhất đã nằm trong tay, Marla không tìm cách kết liễu gã mà đề nghị một cuộc hợp tác làm ăn.

Bộ đồ màu trắng Marla mặc trong cảnh phim dường như cố gửi đến khán giả thông điệp nhân vật đã có sự thay đổi lớn về tâm lý sau loạt biến cố đã xảy ra. Tuy nhiên, đôi giày cao gót màu vàng ác nữ đi khi ấy lại ngầm cho thấy người phụ nữ này vẫn chứng nào tật ấy.

Anh Phan

Ảnh: Netflix

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/an-y-dang-sau-chiec-vay-cua-victoria-beckham-post1189163.html