Án tù cho 'ông trùm' giang hồ khét tiếng

Sau hai ngày xét xử, chiều ngày 25/10, Tòa án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tuyên án vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại Tp.Phan Thiết.

Video Clip ông trùm giang hồ "Thảo lụi" cùng đàn em được áp giải lên xe tù rời khỏi tòa. (Video: Đắc Phú)

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Thảo mức án 1 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thu Phương và Lê Thuận Danh cùng nhận mức án 6 tháng tù giam; Phan Anh Kim 1 năm tù giam; Lê Minh Khôi 10 tháng tù giam; Phạm Quốc Cường 9 tháng tù giam.

"Ông trùm" giang hồ Nguyễn Văn Thảo (bên trái) cùng đàn em được dẫn giải ra xe chở phạm nhân.(Ảnh: Đắc Phú)

Trước đó, ngày 24/10, Tòa án nhân dân Tp.Phan Thiết đưa vụ án hủy hoại tài sản ra xét xử với các bị cáo Nguyễn Văn Thảo (tên gọi khác Thảo "lụi", Bảy Thảo, SN 1965, trú khu phố 2, phường Bình Hưng, Tp.Phan Thiết); Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1970, trú khu phố 2, phường Bình Hưng, Tp.Phan Thiết); Phạm Quốc Cường (SN 1987, trú khu phố 4, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết); Phan Anh Kim (SN 1973, trú khu phố 2, phường Xuân An, Tp.Phan Thiết); Lê Thuận Danh (SN 1979, trú khu phố 7, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết); Lê Minh Khôi (SN 1982, trú khu phố 6, phường Đức Long, Tp.Phan Thiết).

Các bị cáo nghe hội đồng xét xử tuyên án chiều 25/10. (Ảnh: Đắc Phú)

Đại diện viện kiểm sát tỉnh và thành phố. (Ảnh: Đắc Phú)

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo. (Ảnh: Đắc Phú)

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 3/10/2019, khi nghe tin anh Mã Tấn Phương thuê người xây tường rào trên khu đất thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết. Thời điểm đó, Thảo nói với Phương, Kim, Danh, Khôi đi ra khu đất nơi nhóm thợ đang xây để đập phá tường rào thì tất cả đồng ý.

Sau đó, Phương điều khiển xe ô tô biển số 86A-074.79 chở Thảo; Kim điều khiển xe ô tô biển số 86C-122.33 chở Danh, Khôi cùng đi ra khu đất nơi anh Lê Vinh Q., Võ Nguyên B., chị Nguyễn Thị V. đang xây tường rào cho anh Mã Tấn Ph..

Tại đây, Thảo lớn tiếng yêu cầu đập phá bức tường thì Phương, Kim, Danh, Khôi cùng Phạm Quốc Cường đã dùng tay, chân xô đạp, dùng gạch táp lô đập phá làm bức tường dài 38m có trị giá 11.400.000 đồng bị sập đổ hoàn toàn.

Các bị cáo trước phiên tòa xét xử. (Ảnh: Đắc Phú)

Sau khi phá tường, Phạm Quốc Cường lấy cây rựa trên xe ô tô biển số 86C-122.33 chạy đến một căn nhà gần đó chặt một số cây cau trước nhà và đập phá bàn, ghế trong nhà. Sau đó, Cường quay lại rồi tất cả cùng lên xe ô tô quay về nhà của Nguyễn Văn Thảo.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Lê Vinh Q gọi điện báo cho anh Mã Tấn Ph.. biết. Anh Ph.. đi đến khu đất thì thấy bức tường do anh thuê thợ xây đã bị phá sập nên đến Công an phường Phú Hài trình báo sự việc.

Bị cáo Nguyễn Văn Thảo từng bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 5 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” vào ngày 4/11/1997, chấp hành xong hình phạt ngày 30/6/2000, đã được xóa án tích.

Các bị cáo khác được áp giải ra khỏi phiên tòa chiều ngày 25/10. (Ảnh: Đắc Phú)

Quảng Tài

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-tu-cho-ong-trum-giang-ho-khet-tieng-a632744.html