Án phạt của EU đè nặng lên kết quả lợi nhuận của Alphabet

Công ty mẹ của Google, tập đoàn Alphabet, ngày 29/4 cho biết lợi nhuận quý I/2019 giảm mạnh dưới tác động của án phạt nặng về chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU).

Cụ thể, trong khi doanh thu tăng 17% lên 36,3 tỷ USD, lợi nhuận của Alphabet trong ba tháng đầu năm nay giảm 29% xuống còn 6,7 tỷ USD, sau khi Google dính án phạt lên tới 1,7 tỷ USD của Ủy ban châu Âu vào cuối tháng Ba.

Công ty mẹ của Google, tập đoàn Alphabet đang tiếp tục phải đối mặt với áp lực từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. (Nguồn: ttdđ.com)

Không tính khoản chi phí một lần cho việc nộp phạt, thì lợi nhuận của Google tốt hơn dự kiến, nhưng mức tăng trưởng doanh thu nói trên thấp hơn dự đoán của thị trường dành cho “gã khổng lồ” công nghệ này. Nền tảng quảng cáo của Google vẫn là động lực thúc đẩy doanh thu lớn nhất đối với Alphabet, khi tạo ra hơn 30 tỷ USD doanh thu, song cùng với đó chi phí vận hành cũng tăng mạnh.

Các nhà lãnh đạo của Google cũng nhấn mạnh mảng kinh doanh điện toán đám mây là một trong những bộ phận tăng trưởng nhanh nhất của công ty này. Tuy nhiên, mảng này hiện chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu của Google.

Google đang tiếp tục phải đối mặt với áp lực từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới trước nhiều cuộc điều tra với cáo buộc lạm dụng sự độc quyền của mình trong các mảng tìm kiếm trên Internet, quảng cáo và hệ điều hành điện thoại di động. Trong tháng này, Google cho biết sẽ cung cấp cho những người sử dụng điện thoại thông minh 5 trình duyệt và công cụ tìm kiếm nhằm giải tỏa những mối quan ngại của EU liên quan đến vấn đề cạnh tranh.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-phat-cua-eu-de-nang-len-ket-qua-loi-nhuan-cua-alphabet-93274.html