Phát biểu tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói rằng với sự phát triển của công nghệ, nhiều loại tội phạm mới đã xuất hiện. Đặc biệt, an ninh mạng đã trở thành một vấn đề toàn cầu và không một quốc gia nào đủ lực để tự đối phó với vấn đề an ninh mạng.
Tiếp tục chương trình tại Kỳ họp thứ tám, ngày 8-11, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiến hành chất vấn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng. Nội dung chất vấn của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trải rộng trên rất nhiều vấn đề, nhưng xuyên suốt là kiến tạo nền tảng tốt nhất cho sự phát triển của đất nước.
Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tham gia trả lời tại phiên chất vấn của Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, chiều 8/11.
Bộ trưởng Tô Lâm thể hiện quan điểm ủng hộ sự phát triển về công nghệ mạng, coi đây là hệ huyết mạch rất quan trọng, như mạch máu với cơ thể con người.
Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an đang nỗ lực đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Đề nghị người dân cảnh giác với việc thu thập thông tin cá nhân trên không gian mạng.
Ngoài việc kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý, các địa phương và người dân, Bộ Công an đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ bí mật quốc gia.