Ấn Độ tăng cường mua cổ phần tại các mỏ dầu khí đang khai thác ở nước ngoài

Ấn Độ đang lên kế hoạch đầu tư vào các mỏ dầu khí đang khai thác ở nước ngoài nhằm bù đắp cho mức sản lượng sụt giảm trong nước và giảm thiểu tác động của biến động giá dầu.

Ấn Độ là nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, nhập khẩu đến 80% nhu cầu dầu mỏ trong nước, do đó chịu ảnh hưởng nhiều bởi tình hình biến động của giá dầu thô. Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Dharmendra Pradhan cho biết nước này đang đàm phán với Tập đoàn Rosneft (Nga) để đầu tư vào các mỏ ở khu vực phía Đông nước Nga. Nhiều công ty của Độ cũng đã đầu tư vào các tài sản dầu khí nước ngoài như ở Châu Phi, UAE và Nga, tuy nhiên đa số các mỏ này hiện vẫn đang trong giai đoạn thăm dò hoặc chưa đạt kế hoạch về sản lượng.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng có kế hoạch đầu tư vào việc phát triển cơ sở hạ tầng để gia tăng sử dụng khí đốt, loại nhiên liệu ít phát thải carbon hơn so với dầu mỏ và than đá, cũng như góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/an-do-tang-cuong-mua-co-phan-tai-cac-mo-dau-khi-dang-khai-thac-o-nuoc-ngoai-559206.html